Tranh thủ nắng ráo nông dân tất bật thu hoạch lúa bị ngã đổ

Do tình hình mưa lớn kèm theo gió giật mạnh khiến nhiều diện tích lúa vụ Đông Xuân chuẩn bị thu hoạch ở tỉnh Quảng Trị bị ngã đổ, nhiều diện tích lúa đã thu hoạch về phải đổ bỏ vì bị nảy mầm.

Nhiều diện tích lúa bị ngã đổ chờ thu hoạch

Nhiều diện tích lúa bị ngã đổ chờ thu hoạch

Thời điểm này, trên những cánh đồng luôn tấp nập cảnh người dân tranh thủ xuống đồng thu hoạch lúa

Ông Hồ Đăng Nam (49 tuổi, trú xã Hải Định, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) cho biết: “Năm nay lúa được mùa, ruộng lúa của gia đình cho năng suất cao, mỗi mẫu cho thu hoạch được hơn 4 tấn tuy nhiên do gặp thời tiết không thuận lợi nên sản lượng bị ảnh hưởng, lúa bị ngã đổ, nảy mầm nhiều. Gia đình trồng hơn 4 mẫu, đến nay mới thu hoạch gần 2 mẫu tuy nhiên lúa đem về không phơi được vì mưa liên tục nên bị nảy mầm”.

Đợt gió mùa Đông Bắc muộn vào tháng 4-2020 đã làm ngã đổ hơn 5.000ha lúa đang chuẩn bị thu hoạch. Nhiều địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp dựng, buộc lại và gặt nhanh những diện tích lúa chín tới để tránh ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng

Người dân tại huyện miền núi Hướng Hóa tranh thủ gặt lúa tại các nương, rẫy đem về nhà

Tranh thủ thời gian nghỉ giữa ca trực, cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đang làm việc tại các chốt chặn giúp người dân vùng biên giới thu hoạch lúa

Cán bộ chiến sĩ Bộ đội giúp người dân vùng biên giới thu hoạch lúa chín

Vụ Đông Xuân 2019 - 2020, Quảng Trị gieo trồng hơn 29.000ha cây lương thực có hạt với sản lượng ước đạt trên 165 ngàn tấn, cao hơn vụ Đông Xuân trước 1.000 tấn, đạt 65% chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Hiện các địa phương đang tiến hành thu hoạch đại trà, tính đến hiện tại đã thu hoạch hơn 50% diện tích lúa. Báo cáo của các địa phương cho thấy lúa Đông Xuân rất được mùa, năng suất cao nhất từ trước đến nay, ước đạt gần 60 tạ/ha, sản lượng ước đạt gần 154 ngàn tấn.

Trời vừa hửng nắng, dọc các tuyến đường, sân nhà, bãi đất trống đều được người dân tận dụng làm nơi phơi lúa

Anh Hồ Đăng Hòa (trú xã Hải Định, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) rải lúa ẩm đang có nguy cơ nảy mầm ra phơi

Người dân không khỏi chua xót khi nhiều tấn lúa bị nảy mầm

Sàng lúa bị nảy mầm ra riêng để làm thức ăn cho gia súc, gia cầm

UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các địa phương vừa chống dịch Covid-19 vừa hỗ trợ bà con sớm thu hoạch hết 26.000ha lúa để bảo quản, đảm bảo chất lượng phục vụ cho sản xuất và xuất khẩu; tiến hành ban hành lịch thời vụ khoa học, chọn giống ngắn ngày phục vụ sản xuất; bảo quản, nâng cấp hồ đập, các công trình ngăn mặn giữ ngọt, đảm bảo nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp; chuyển đổi các giống cây thích ứng với biến đổi khí hậu; động viên khuyến khích các doanh nghiệp đồng hành cùng bà con nông dân để hạn chế những khó khăn rủi ro nảy sinh do thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo tiếp nối thành công cho vụ Hè Thu 2020.

NGUYỄN HOÀNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tranh-thu-nang-rao-nong-dan-tat-bat-thu-hoach-lua-bi-nga-do-660331.html