Tranh tình thôn nữ, trai làng chém nhau!

TAND TP Tam Kỳ (Quảng Nam) vừa xét xử sơ thẩm vụ án 'Cố ý gây thương tích' liên quan đến 7 bị cáo: Trần Kim Phước (2001), Phan Văn Thành (1993, trú H. Núi Thành, Quảng Nam), Trường Hận (1998, trú H. Tiên Phước, Quảng Nam), Trương Nhứt Đông (2004), Nguyễn Đức Đông (2004), Nguyễn Thành Đạt (2002), Trần Minh Vũ (2001, cùng trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

TAND TP Tam Kỳ (Quảng Nam) vừa xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích” liên quan đến 7 bị cáo: Trần Kim Phước (2001), Phan Văn Thành (1993, trú H. Núi Thành, Quảng Nam), Trường Hận (1998, trú H. Tiên Phước, Quảng Nam), Trương Nhứt Đông (2004), Nguyễn Đức Đông (2004), Nguyễn Thành Đạt (2002), Trần Minh Vũ (2001, cùng trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Trần Kim Phước nghi ngờ Trần Ngọc S. (2001, trú xã Tam Xuân 1, H. Núi Thành) có quan hệ yêu đương với bạn gái mình nên nhiều lần nhắn tin hẹn giải quyết mâu thuẫn nhưng chưa gặp. Tối 11-4-2019, Phước ngồi nhậu cùng Trường Hận, Phan Văn Thành, Nguyễn Thành Đạt, Trương Nhứt Đông tại một quán nhậu ở P. An Xuân (TP Tam Kỳ). Trong cuộc nhậu, Phước kể mâu thuẫn với S. cho cả nhóm nghe và nhờ nhóm “chiến hữu” đánh dằn mặt S. Sau đó, Hận gọi điện cho Nguyễn Đức Đông kiếm ít “hàng” đem đi đánh nhau thì Đông chuẩn bị 1 cây gậy bóng chày, 2 con dao tự chế mang đến quán nhậu gặp nhóm của Hận.

“Hàng” đã chuẩn bị, Phước liền nhắn tin cho S. hẹn gặp tại bờ hồ ở P. An Sơn để “nói chuyện”. Tuy nhiên, Phước đến bờ hồ tìm không thấy S. nên nhắn tin hỏi: Mi đang ở đâu? Thì S. trả lời đang ngồi quán cà- phê B. với nhóm bạn trên đường Lý Thường Kiệt (TP Tam Kỳ) nên Phước dẫn cả nhóm xách hung khí lên quán cà- phê tìm S. Đến nơi, Phước dặn cả nhóm đứng ngoài để mình vào xem thử có S. trong quán không. Khi thấy S. đang ngồi trò chuyện với nhóm bạn, Phước hô hào đồng bọn: “Hắn đó kìa”, đồng thời lấy 1 vỏ chai thủy tinh ném vào bàn của S. đang ngồi. Sau đó, Phước lấy cây gậy đánh bóng chày đánh trúng vai, tay của S.

Thấy vậy, Phan Duy T. (2001, bạn S.) đứng lên đỡ cho S. cũng bị Hận chém trúng hông. Lúc đó, ông H. đang ngồi uống cà-phê bàn bên đến can ngăn cũng bị Hận hăm dọa: “Ông tránh ra, không tui chặt luôn ông”. Dứt lời, Hận dùng dao chém trúng tay, còn Trương Nhứt Đông cầm ly thủy tinh ném trúng đầu ông H. Lúc ông H. giằng co với Hận để cướp con dao thì bị Thành cầm dao xông đến chém trúng lưng, Vũ cũng lao đến kẹp cổ để ông H. buông tay ra. Tiếp đến, Hận cầm dao chém trúng tay ông H. Trong khi Phước đang giằng co với S. thì Nguyễn Đức Đông cầm ly thủy tinh choảng trúng đầu khiến S. choáng váng, Hận cũng cầm dao chém trúng tay S.

Gây án xong, cả nhóm lên xe tẩu thoát và bị CATP Tam Kỳ triệu tập làm việc sau đó; riêng Phước, Thành và Trương Nhứt Đông bỏ trốn khỏi địa phương và bị CATP Tam Kỳ ra lệnh truy nã. Các nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Kết quả giám định thương tích cho thấy, nạn nhân S. bị thương tích 10%, Phan Duy T. 4% và ông H. 37%.

Tại phiên tòa diễn ra ngày 26-5, các bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải trước hành vi sai trái của mình. Sau khi gây án, các bị cáo đã tác động gia đình khắc phục hậu quả và các bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ tội. Xét toàn diện hồ sơ vụ án, kết hợp áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX TAND TP Tam Kỳ quyết định tuyên bị cáo Trường Hận 5 năm 6 tháng tù, Trần Kim Phước 4 năm tù, Phan Văn Thành 27 tháng tù, Trần Minh Vũ 20 tháng tù, Nguyễn Thành Đạt 18 tháng tù, Trương Nhứt Đông và Nguyễn Đức Đông mỗi người 1 năm tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.

QUỐC VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_225565_tranh-tinh-thon-nu-trai-lang-chem-nhau-.aspx