Tránh xa ao xoáy khi tắm biển mùa gió chướng

Biển BR-VT mới bước vào mùa gió Đông Bắc (gió chướng). Gió mạnh kết hợp thủy triều lớn tạo thành nhiều ao xoáy trên bãi tắm. Tuy nhiên, đây là hiện tượng tự nhiên, có tính chu kỳ. Do đó, người tắm biển cần hiểu nguyên nhân, cơ chế hình thành, cách thoát khỏi ao xoáy, cũng như chấp hành nghiêm nội quy bãi tắm… để hạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Cứu hộ thuộc Ban Quản lý các KDL kiểm tra, dịch chuyển cờ đen khoanh vùng ao xoáy nguy hiểm cảnh báo người tắm biển tránh xa.

Cứu hộ thuộc Ban Quản lý các KDL kiểm tra, dịch chuyển cờ đen khoanh vùng ao xoáy nguy hiểm cảnh báo người tắm biển tránh xa.

NHIỀU AO XOÁY ĐANG HÌNH THÀNH

Sáng thứ Ba (19/11), tại Bãi Sau (TP. Vũng Tàu), sát bờ biển bắt đầu xuất hiện nhiều ao xoáy lớn, hình bầu dục hoặc uốn lượn hình chữ S, phần đầu hướng vào đất liền, phần đuôi mở ra biển. Mặt biển khá êm, nước rút sâu nên quan sát mặt ao có thể thấy rõ lớp cát phía dưới, nhưng càng về cuối ao hướng mở ra biển có những đoạn không thấy đáy. Các nhân viên cứu hộ thuộc Ban Quản lý các KDL TP.Vũng Tàu chia nhau đi dọc bờ biển, quan sát sự dịch chuyển của ao, cắm cờ đen khoanh vùng miệng ao, cắm biển cấm để nhắc nhở, cảnh báo người tắm biển tránh xa ao xoáy. “Khi nước rút, nhìn mặt ao rất nông, nhưng lúc thủy triều lên, nước lớn, đáy ao có thể sâu đến 2m. Người không biết bơi nếu lọt vào sẽ chìm nhanh và ngộp nước, còn người biết bơi nếu mất bình tĩnh, cố vùng vẫy thoát ra thì càng dễ đuối sức và sẽ bị dòng nước cuốn đi. Do đó, tranh thủ khung giờ nước rút trong ngày, anh em cứu hộ phải kiểm tra bằng mắt thường để xác định vị trí ao, cắm cờ khoanh vùng nguy hiểm ngăn không cho người tắm biển vào”, anh Bùi Nguyên Tuấn, cứu hộ viên thuộc Ban Quản lý các KDL TP.Vũng Tàu cho hay.

Không chỉ biển Vũng Tàu, các bãi biển từ Bình Châu - Hồ Cốc - Hồ Tràm - Lộc An - Long Hải đều là biển mở, không có vật chắn gió nên từ tháng 11 đến tháng 3 hàng năm, khi gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh thổi từ biển vào, kết hợp những cuộn sóng đến và những cuộn sóng rút xuống va chạm vào nhau làm dịch chuyển mạnh một lớp cát dày trên bề mặt, tạo thành nhiều ao xoáy gần bờ. Ao xoáy có thể dài 260m và sâu từ 1,5-2m (so với mặt biển). Biển động mạnh kết hợp sóng lớn làm ao xoáy dịch chuyển với vận tốc 4m/ngày đêm. Từ tháng 3 trở đi, gió mùa Đông Bắc hết dần, gió Tây Nam bắt đầu hoạt động theo chiều ngược lại kéo cát lấp đầy các ao xoáy.

TĂNG CƯỜNG LỰC LƯỢNG CỨU HỘ

Trước hiện tượng tự nhiên, có tính chu kỳ này, để bảo đảm an toàn cho khách tắm biển, lực lượng cứu hộ bãi biển thường xuyên theo dõi vị trí, sự dịch chuyển của dòng nước và cắm cờ đen cảnh báo ao xoáy, vùng nước chảy xiết ở tất cả các bãi tắm đang khai thác phục vụ du lịch. Đội ngũ cứu hộ, nhân viên y tế túc trực liên tục trên bãi biển, sử dụng còi hiệu nhắc nhở du khách tắm xa vùng nguy hiểm. Ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Ban Quản lý các KDL TP.Vũng Tàu cho biết, thời điểm này lượng khách đến BR-VT giảm mạnh trong tuần do đang mùa thấp điểm nhưng cuối tuần người tắm biển vẫn rất đông. Đặc biệt, cuối tuần này Vũng Tàu sẽ khai mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 21. Dự kiến khách du lịch về tắm biển, nghỉ dưỡng sẽ tăng đột biến. Ngoài tuần tra hàng ngày, theo dõi chặt chẽ, khoanh vùng ao xoáy, Ban Quản lý các KDL nâng công tác cảnh báo nguy cơ từ xa cho người tắm biển bằng cách quan sát từ trên cao bằng ống nhòm, phát hiện người tắm biển gần ao xoáy sẽ phát còi hiệu nhắc nhở yêu cầu di chuyển khỏi vùng biển nguy hiểm; bố trí xuồng cứu hộ bơi quanh những khu vực bãi tắm đông người tắm biển để kịp thời ứng cứu, xử lý nhanh khi người tắm biển gặp sự cố. “Đầu tháng 10 vừa qua, Ban Quản lý các KDL vừa được trang bị phao cứu hộ tự động điều khiển từ xa do Bí thư Tỉnh ủy tặng. Chiếc phao có sức tải 180kg, tốc độ di chuyển 360m/phút giúp tiếp cận người có nguy cơ đuối nước nhanh mà không cần sức người trợ giúp sẽ hỗ trợ đắc lực cho lực lượng cứu hộ, tăng hiệu quả cứu sống người bị nạn khi tắm biển”, ông Tộ cho biết thêm.

Hiện các KDL đều tăng cường lực lượng cứu hộ trên bãi biển. “6 nhân viên cứu hộ của KDL thường xuyên quan sát, thổi còi, vẫy tay nhắc nhở khách. Nếu khách mải mê tắm biển không nghe được còi hiệu thì cứu hộ chạy ca nô tiếp cận, yêu cầu khách tránh xa vùng nguy hiểm”, ông Đặng Hữu Tuần, Phó Giám đốc KDL Biển Đông (Bãi Sau, TP.Vũng Tàu) cho hay.

Không tắm gần vùng có cờ đen

Khi nước lên, lực hút nước vào ao xoáy rất mạnh, cuốn người tắm biển vào theo. Lực lượng cứu hộ khoanh vùng ao xoáy và cảnh báo nguy hiểm bằng cách cắm cờ đen quanh ao xoáy. Vị trí cờ đen thường nằm ở đầu, cuối, hai bên thân ao. Số lượng cờ nhiều hay ít tùy thuộc vào diện tích ao. Ở những ao sâu trên 1,5m khi nước lên đầy, ngay phần sâu nhất thường có thêm 1 cờ đen nữa. Khi xuống bãi tắm, người tắm biển cần quan sát khu vực có cờ đen, tắm xa vùng có cờ đen tối thiểu 5m để tránh bị nước cuốn vào ao xoáy.

Cách thoát khỏi ao xoáy

Ao xoáy thường nông ở phần đầu, sâu dần về phía đuôi và mở ra biển. Khi lọt ao xoáy, theo quán tính, người tắm biển sẽ bị đẩy ra xa bờ do lực hút của nước. Người biết bơi cần bình tĩnh, thả lỏng và giữ nổi cơ thể, bơi theo dòng nước một đoạn, sau vài giây rồi khéo léo bơi chếch khoảng 15 độ lách khỏi dòng nước để thoát khỏi ao xoáy, không nên gắng sức bơi ngược dòng nước. Sau đó, hít thở đều rồi từ từ bơi vào bờ sẽ an toàn tính mạng. Với người không biết bơi, trong lúc tắm biển, nếu cảm giác nước xoáy mạnh, cát dưới chân sụt dần có nghĩa là đang lọt vào ao xoáy, cần nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực và vẫy tay kêu cứu.

(Ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Ban Quản lý các KDL TP.Vũng Tàu)

Theo lãnh đạo Sở Du lịch, hàng năm, sở đều tổ chức các khóa huấn luyện nâng cao nghiệp vụ cứu đuối cho đội ngũ làm công tác cứu hộ bờ biển, hồ bơi. Riêng năm 2019, Sở Du lịch đã phối hợp với Ban Quản lý các KDL các địa phương tổ chức 4 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cứu hộ cho gần 150 cứu hộ viên. Về phương tiện phục vụ cứu hộ, sở cũng đã thống kê nhu cầu và kiến nghị UBND tỉnh mua sắm tăng cường thêm cho các địa phương. Vào những dịp cao điểm, sở đều có văn bản nhắc nhở các KDL, bãi tắm tăng cường cứu hộ, bảng cảnh báo và các phương tiện phục vụ công tác cứu hộ bảo đảm an toàn cho du khách. Sở cũng đề nghị các địa phương kiên quyết không cho người dân và du khách xuống tắm ở những bãi tắm tự phát không có lực lượng cứu hộ, vắng người qua lại; đồng thời tham mưu UBND tỉnh đốc thúc Sở KH-CN đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án ứng dụng hệ thống công nghệ cảnh báo, phát hiện sớm ao xoáy và giám sát bãi biển nâng cao an toàn bơi tại Bãi Sau.

“Cuối tuần này, BR-VT sẽ đăng cai Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 21. Sự kiện này sẽ thu hút đông đảo giới nghệ sĩ, người hâm mộ về BR-VT tham dự kết hợp du lịch, nghỉ dưỡng. Sở Du lịch đề nghị các DN, cộng đồng kinh doanh dịch vụ du lịch quan tâm nâng chất lượng dịch vụ, không tăng giá, không chèn ép khách, bảo đảm an toàn, cho du khách một kỳ du lịch vui tươi, an toàn. Bên cạnh đó, BR-VT cũng mong du khách ứng xử văn minh, không tụ tập ăn uống, xả rác bừa bãi, chấp hành nghiêm quy định tắm biển để không xảy ra những tai nạn đáng tiếc, góp phần cùng BR-VT tổ chức thành công Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 21”, bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch nói.

Bài, ảnh: ĐAN CHÂU

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/du-lich/201911/tranh-xa-ao-xoay-khi-tam-bien-mua-gio-chuong-882754/