Tránh xa 'chất nhờn ma quái'

Xà lam hay 'chất nhờn ma quái' đang trở thành món đồ chơi được nhiều trẻ ưa chuộng. Xà lam được cho là kích thích khả năng tư duy, sáng tạo của trẻ. Tuy nhiên, với những nguyên liệu tự pha chế, có thể ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của người chơi.

“Chất nhờn ma quái” đang được trẻ em coi là vật liệu xả stress

“Chất nhờn ma quái” đang được trẻ em coi là vật liệu xả stress

Dễ mua

Trò chơi lấy ý tưởng từ các câu chuyện liên quan đến những quái vật trong thế giới đầy màu sắc của trẻ. Những quái vật này có thể thay đổi muôn hình vạn trạng để trốn tránh sự truy đuổi của con người.

Với "chất nhờ ma quái", trẻ em có thể nhào nặn theo các hình thù mà chúng ưa thích.

Chị Lan Anh (Thanh Xuân Bắc, Hà Nội) chia sẻ: Ngày sinh nhật của con, tôi hỏi muốn quà gì, bọn trẻ đều nói: “Thích mua xà lam”. Khi các con mua về, tôi thấy đó là những khối dẻo như kẹo cao su nhiều màu sắc, rất mát tay và mềm mại. Dưới bàn tay của trẻ, những khối dẻo đó trở thành các hình thù ngộ nghĩnh, biến hóa khôn lường.

Theo lời người bán hàng, trò chơi này có tác dụng kích thích trí tưởng tượng và sáng tạo, giúp trẻ tạo ra nhiều hình dạng bất kỳ. Tuy nhiên, khi thấy các con ham mê quá, tôi vào mạng tìm hiểu và tá hỏa vì thấy có trường hợp bị dị ứng và mọc mụn khi sử dụng đồ chơi này.

Xà lam có tên tiếng Anh là slime, không chỉ hấp dẫn trẻ nhỏ mà còn thu hút sự quan tâm của nhiều người lớn tuổi. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hội nhóm, diễn đàn trao đổi mua bán về loại đồ chơi này. Không chỉ đơn thuần mua để giải trí, những người chơi, thậm chí cả trẻ nhỏ đều có thể mua nguyên liệu rồi tự chế.

Chính việc có thể tự chế khiến cho người chơi thấy thú vị và háo hức hơn. Vào trang mua sắm Lazada cho đến các tài khoản facebook bán hàng đồ chơi, bạn có thể thỏa thích chọn lựa mẫu mã. Từ xà lam mây hồng, mây thần kỳ đến bơ dâu… đều rất bắt mắt, được giới thiệu với những mức giá khác nhau. Giá thông dụng từ 25.000 - 50.000 đồng.

Ngoài những nguyên liệu cơ bản để điều chế ra xà lam, nhiều chủ hàng trên mạng xã hội còn bán kèm các hương liệu (nho, cam, táo) cùng phụ liệu trang trí như kim tuyến để thu hút người chơi.

Cảnh giác

Mới đây, 19 học sinh ở Gò Công (Tiền Giang) phải nhập viện vì nghi dị ứng hóa chất từ đồ chơi xà lam. Những học sinh này đều có biểu hiện ngứa, kèm theo ho, khó thở và buồn nôn.

Theo lời kể, những em nhỏ này đã mua hỗn hợp đựng trong các hộp nhựa (hay còn gọi là chất nhờn ma quái) tại các cửa hàng ngoài cổng trường để nhào nặn. Một phụ huynh ở Tây Ninh chia sẻ: Do thường xuyên chơi xà lam nên con trai chị đã bị sưng tấy, lở loét 10 đầu ngón tay.

Khi đưa đến viện khám, bác sĩ đã chẩn đoán con bị viêm da mủ. Nếu không được chữa trị kịp thời, vùng nhiễm trùng sẽ lan rộng, có nguy cơ phải tháo khớp.

Đa phần, xà lam được bày bán tại các cổng trường không có nhãn mác, xuất xứ và thành phần pha trộn rõ ràng. Người mua không thể biết được các nguyên liệu trong đó có các chất độc hại hay không.

Trao đổi về vấn đề này, Tiến sĩ Hóa học Nguyễn Minh Trí, Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế cho biết: Da trẻ em thường rất nhạy cảm, vì vậy những đồ chơi cho trẻ phải được làm từ những nguyên liệu an toàn. Song, đồ chơi xà lam mà trẻ thường chơi hiện nay được làm từ nhiều nguyên liệu khác nhau, trong đó cả những chất có tác dụng tẩy rửa như bột giặt, nước rửa chén…

Do không bị kiểm soát chặt chẽ, nên vì lợi nhuận họ có thể cho vào đó cả những chất phụ gia công nghiệp mặc dù đã cấm sử dụng trong việc sản xuất đồ dùng hàng ngày. Khi trẻ tiếp xúc nhiều với những chất hóa học đó có thể bị mẩn ngứa, bị bào mòn, nặng hơn là nhiễm trùng da.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Trí còn đưa ra cảnh báo: Những viên đồ chơi sặc sỡ này giống như kẹo, nếu trẻ nhỏ hơn đưa vào miệng sẽ càng nguy hiểm.

Vì các chất độc hại đó sẽ nhanh chóng đi theo đường tiêu hóa ngấm vào máu ảnh, hưởng tới cơ quan nội tạng, hệ thần kinh… Vì vậy, phụ huynh nên chọn lựa đồ chơi có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, các thành phần nguyên liệu để làm nên đồ chơi phải đảm bảo an toàn sức khỏe khi trẻ tiếp xúc.

Cơ quan An ninh y tế quốc gia Pháp (ANSES) ngày 4/5/2018 đã đưa ra khuyến cáo, slime chứa nhiều chất độc hại, có khả năng gây ra nhiều dạng dị ứng, gây bỏng, gây bệnh chàm (còn gọi là eczema), thậm chí ảnh hưởng tới thần kinh và khả năng sinh sản.

Theo Giáo sư Gérard Lasfargues, Giám đốc Bộ phận khoa học giám định của ANSES: Từ năm 2017 đến nay, cơ quan này ghi nhận hàng chục trường hợp trẻ em bị tác dụng phụ khi tiếp xúc với các loại đồ chơi từ chất dẻo và chất nhờn.

Một vài chất bảo quản có trong các loại đồ chơi này là chất độc hại có thể gây dị ứng và bỏng da. Đồ chơi này còn chứa các loại dung môi có khả năng gây ra các vấn đề cho đường hô hấp, thậm chí ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương.

Bên cạnh đó, Giáo sư Lasfargues cho biết, chất tạo cho hỗn hợp này tính dẻo và nhờn là axit boric, loại dung dịch mà Liên minh châu Âu (EU) đã xếp vào loại có thể ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của con người, đặc biệt nguy hiểm nếu tiếp xúc thường xuyên.

Theo

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/suc-khoe/tranh-xa-chat-nhon-ma-quai-3962190-b.html