Trao 116 giải thưởng Mỹ thuật Việt Nam năm 2022

Ngày 28/12, tại Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng và trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam năm 2022.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố 116 giải thưởng dành cho các tác giả có tác phẩm được đánh giá cao nhất. Trong đó, giải Nhất – Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2022 được trao cho tác phẩm Panorama “Khúc khải hoàn” (Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ” của ông Nguyễn Văn Mạc và nhóm hội viên Công ty TNHH một thành viên Bảo tồn Di sản văn hóa (Hà Nội). Hai giải Ba được trao cho tác phẩm “Lễ chùa” của tác giả Lê Phương Dung (Hà Nội) và tác phẩm “Xóm vắng” của tác giả Hoàng Minh Đức (Thái Nguyên).

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam trao giải Nhất cho đại diện nhóm tác giả của tác phẩm "Khúc khải hoàn".

Bên cạnh đó, Hội Mỹ thuật Việt Nam còn trao các giải thưởng A, B, C và Khuyến khích cho các tác giả, tác phẩm ở các khu vực. Giải thưởng ngành phê bình mỹ thuật năm 2022 có 2 giải, gồm giải B cho tác giả Uyên Huy với cuốn sách “Nhận diện mỹ thuật ứng dụng Sài Gòn xưa và TP Chí Minh nay” và Giải C cho cuốn sách “Tranh khắc gỗ hiện đại TP Hồ Chí Minh” của tác giả Đoàn Minh Ngọc. Dịp này, Ban tổ chức còn trao 11 giải thưởng cho các nghệ sĩ trẻ năm 2022; trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển mỹ thuật Việt Nam.

Các tác giả đạt giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2022.

Chia sẻ về giải thưởng năm nay, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn cho biết: Sau đại dịch COVID-19, đời sống mỹ thuật Việt Nam đã sôi động trở lại. Các triển lãm đã được tổ chức sôi nổi ở 8 khu vực trong cả nước. Các nghệ sĩ đều tìm cách bứt phá, tạo câu chuyện mới cho hình ảnh mỹ thuật. Những nét đặc sắc ở các vùng miền như Tây Bắc, Việt Bắc, đồng bằng sông Hồng, Bắc miền Trung, Nam miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long… được các nghệ sĩ thể hiện rất thành công.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn cũng cho rằng, Giải Nhất Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2022 được trao cho tác phẩm Panorama “Khúc khải hoàn” là rất xứng đáng. Đây là nhóm nghệ sĩ rất trẻ đã sử dụng ngôn ngữ hàn lâm cổ điển để thực hiện thành công tác phẩm nghệ thuật có chất lượng - một tác phẩm mỹ thuật toàn cảnh mang âm hưởng sử thi về Điện Biên Phủ.

Hoa - Lan

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/trao-116-giai-thuong-my-thuat-viet-nam-nam-2022--i679187/