Trao 126 suất học bổng, tiếp sức cho sinh viên nghèo đến trường

Sáng 14/06, tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố đã trao 126 suất học bổng với tổng trị giá gần 500 triệu đồng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Từ nhiều năm qua, những suất học bổng do Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố phối hợp với Trung tâm Tình nguyện Quốc tế Niigata – Nhật Bản (NVC) đã tiếp bước ước mơ cho nhiều sinh viên nghèo đến trường.

Trong chương trình trao học bổng sáng 14/06, chúng tôi gặp lại Hồ Minh Tân, chàng sinh viên đang theo học chuyên ngành Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi của trường Đại học Nông lâm TPHCM.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Tân một mình lên Thành phố để nuôi dưỡng ước mơ của mình. Ngoài giờ học, Tân tranh thủ thời gian làm phụ quán, đi giao hàng để đỡ đần một phần chi phí giúp mẹ.

“Bản thân em rất tự hào vì được nhận học bổng suốt 3 năm liền, suất học bổng này chính là động lực giúp em vươn lên trong những năm tháng sinh viên của mình”, Tân hào hứng chia sẻ.

Tặng học bổng cho sinh viên nghèo

Tương tự, Vương Ngọc Lan, cô sinh viên năm nhất Trường Đại học Tôn Đức Thắng cũng rất hào hứng trong lần nhận học bổng đầu tiên. Ngọc Lan sinh ra và lớn lên trong một gia đình dân tộc thiểu số tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Hiểu được hoàn cảnh của gia đình nên Ngọc Lan luôn cố gắng học tập, trau dồi kinh nghiệm sống cho bản thân. Ngoài giờ học, Lan cũng dành thời gian đi làm thêm để tự trang trải chi phí ở Thành phố.

Toàn bộ số tiền học bổng nhận được, Lan dự định gửi về cho bố mẹ để đóng tiền học phí cho em trai đang theo học mẫu giáo.

Còn với Lâm Ngọc Kim Ngân, học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ thì học bổng chính là niềm động viên lớn nhất để bản thân em tiếp tục với ước mơ của bản thân.

Đây là lần đầu tiên Kim Ngân vinh dự được nhận học bổng của trung tâm, hiện em đang sống cùng mẹ và em gái, mọi chi phí trong gia đình đều do một mình mẹ em gánh vác.

Tiếp sức cho sinh viên nghèo đến trường

Tại chương trình trao học bổng, anh Lê Xuân Dũng - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố nhấn mạnh, chương trình trao học bổng sẽ luôn là tiền đề để hỗ trợ các bạn học sinh, sinh viên vươn lên trong học tập, cuộc sống.

"Tôi hy vọng các bạn sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực trên con đường học tập của mình, đừng vì một lý do nào mà chểnh mảng việc học, tương lai của bản thân", anh Dũng nói,

Dịp này, nhằm hỗ trợ, khuyến khích học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, nhất là sau đại dịch Covid-19, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố đã phối hợp với Trung tâm Tình nguyện Quốc tế Niigata – Nhật Bản (NVC) trao 126 suất học bổng với trị giá gần 500 triệu đồng cho sinh viên.

Cụ thể, trao 54 suất học bổng trị giá 20.000JPY/suất/năm học (tương đương 4.300.000 đồng) dành cho sinh viên; trao 51 suất học bổng, trị giá 4,5 triệu đồng/suất/năm học cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Cạnh đó, trung tâm trao 20 suất học bổng dành cho học sinh, sinh viên là người dân tộc trị giá 2 triệu đồng/ suất và 1 suất học bổng hỗ trợ cho sinh viên khó khăn, trị giá 4,5 triệu đồng.

Trước đó, trung tâm đã phối hợp với trao 211 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19 với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng. Đồng thời, trung tâm phối hợp với quỹ PowerOn trao tặng học bổng bảo trợ đợt 2 của năm học 2019-2020 cho 100 sinh viên, trị giá 6 – 10 triệu đồng/ suất/ đợt, tổng giá trị học bổng gần 700 triệu đồng.

Kim Sáng

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/trao-126-suat-hoc-bong-tiep-suc-cho-sinh-vien-ngheo-den-truong-47121.html