Trao 14 bộ giải cho các đoàn, VĐV; huyện Lạng Giang xếp thứ Nhất toàn đoàn

Sau một buôỉsáng đua tài quyết liệt, kịch tính, Giải Việt dã truyền thống tranhcúp Báo Bắc Giang lần thứ 40 năm 2023 đã khép lại. Ở nội dung việt dã dành cho cáchuyện, TP, đoàn vận động viên (VĐV) huyện Lạng Giang xếp thứ Nhất toàn đoàn,tiếp tục là đoàn mạnh nhất Giải khi 38 lần xuất sắc bảovệ ngôi vô địch.

Theo đánh giá của Ban tổ chức so với nhiều mùa giải trước, ở giải năm nay, chất lượng chuyên môn của các VĐV tiến bộ rõ rệt, nhất là nội dung giải vô địch và giải trẻ.

Ban tổ chức trao cúp, cờ cho đoàn Lạng Giang giành giải Nhất toàn đoàn.

Trong số các đơn vị tham gia, huyện Lạng Giang tiếp tục thể hiện là đơn vị mạnh với nhiều VĐV tiêu biểu, tinh thần thi đấu cháy bỏng, khát khao giành chiến thắng như: VĐV Hà Văn Dược, nội dung nam vô địch, cự ly 6 km; Nguyễn Thị Nguyệt, nội dung nữ vô địch, cự ly 3 km; Phạm Thị Hoài Thương, nội dung nữ trẻ, cự ly 2,5 km.

Ở giải dành cho học sinh lứa tuổi THCS (khối phòng GD&ĐT), đoàn Lục Nam cũng có sự bứt phá khi có nhiều VĐV xuất sắc như Giáp Huy Hoàng, nội dung nam 3 km; Đặng Thủy Tiên, nội dung nữ 2 km.

VĐV giành giải Nhất vô địch nam cá nhân khối các huyện, TP - Hà Văn Dược trên đường đua.

Ông Vũ Trí Độ, huấn luyện viên đoàn VĐV huyện Lục Nam cho biết: "Quan sát các VĐV trên đường chạy, chúng tôi thấy các em đã nỗ lực thi đấu hết mình, các kỹ thuật chạy đều được phát huy một cách tối đa, nhất là giai đoạn tăng tốc, về đích. Chính sự tập luyện nghiêm túc, hăng say của huấn luyện viên, VĐV đã giúp đoàn VĐV có chất lượng thi đấu tốt hơn rất nhiều năm trước".

Về Nhất nội dung nữ vô địch, nội dung 3 km, VĐV Nguyễn Thị Nguyệt, xã Xương Lâm (Lạng Giang) hiện đang là sinh viên năm thứ 4, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội chia sẻ: "Đây là năm thứ 7, em tham gia Giải Việt dã Báo Bắc Giang và từng giành giải Nhất, Nhì, Ba ở một số nội dung. Trên đường đua, trời lạnh, chạy ngược gió, em tốn rất nhiều sức song được sự cổ vũ, động viên của khán giả, em đã cố gắng hết mình để về đích".

Đồng chí Chu Thị Thu Hương, Phó Tổng biên tập Báo Bắc Giang trao giải nội dung nam khối THCS.

Đối với giải chạy tập thể, các đơn vị có sự đầu tư lớn từ lựa chọn các VĐV, huấn luyện viên tiêu biểu, thời gian tập luyện, trang phục thi đấu. Ngoài các đơn vị mạnh, nhiều năm sở hữu giải cao của khối câu lạc bộ dưỡng sinh trên địa bàn TP Bắc Giang như phường Thọ Xương; năm nay xuất hiện nhiều đơn vị xuất sắc như phường Xương Giang, Trần Nguyên Hãn, Ngô Quyền. Các trường: THPT Nguyên Hồng, THCS Tân Tiến, THCS Trần Phú (TP Bắc Giang) cũng là những đơn vị mạnh, tiêu biểu với đội hình thi đấu đẹp; kỹ thuật chính xác.

Đồng chí Trần Văn Đức, Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Giang, Trưởng Ban tổ chức Giải đánh giá, một trong những yếu tố góp phần làm nên thành công của Giải năm nay là Ban tổ chức có sự đổi mới về chuyên môn, công tác truyền thông về giải. Giải thể thao có quy mô cấp tỉnh được lan tỏa mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông, nền tảng mạng xã hội. Đặc biệt, việc đổi mới đường chạy, điểm xuất phát và về đích thuận lợi hơn đã thu hút đông đảo người dân theo dõi, cổ vũ. Từ đó khích lệ VĐV hăng hái tham gia thi tài khiến chất lượng Giải cũng tốt hơn.

Các thành viên, tổ giúp việc nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công. Đây là những kinh nghiệm quý để việc tổ chức Giải ở những năm sau tiếp tục gặt hái thành công. Kết thúc Giải, Ban tổ chức trao tổng số 14 bộ giải cho các đoàn VĐV, VĐV thi đấu đạt thành tích cao ở các nội dung.

Căn cứ kết quả thi đấu, ở giải dành cho các huyện, TP, đoàn Lạng Giang xếp thứ Nhất toàn đoàn. Đây là lần thứ 38, huyện Lạng Giang xuất sắc bảo vệ ngôi vô địch trong suốt 40 mùa giải. Xếp thứ Nhì là huyện Lục Nam, huyện Tân Yên xếp thứ Ba. Đối với giải dành cho học sinh THCS (khối phòng GD&ĐT), giải Nhất cá nhân nội dung nam 3 km thuộc về VĐV Giáp Huy Hoàng; nữ 2 km thuộc về VĐV Đặng Thủy Tiên (cả hai VĐV đều thuộc huyện Lục Nam).

Ban tổ chức trao giải toàn đoàn khối Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, TP.

Với kết quả thi đấu giải ở khối phòng GD&ĐT, đoàn Lục Nam xếp thứ Nhất, Tân Yên xếp thứ Nhì và Sơn Động xếp thứ Ba. Giải chạy tập thể dành cho các đơn vị trên địa bàn TP Bắc Giang, ở khối các trường THCS, giải Nhất thuộc về Trường THCS Tân Tiến và THCS Trần Phú, khối trường THPT, giải Nhất thuộc về Trường THPT Nguyên Hồng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giành giải Nhất khối ngành; khối câu lạc bộ dưỡng sinh phường Thọ Xương và Xương Giang cùng giành giải Nhất. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức trao giải các giải phụ cho VĐV: Nam, nữ trẻ nhất; cao tuổi nhất và huấn luyện viên xuất sắc nhất cho 6 cá nhân.

Dưới đây là một số hình ảnh Ban tổ chức trao giải

Đại diện Ban tổ chức, lãnh đạo huyện Lạng Giang chụp ảnh lưu niệm với đoàn VĐV huyện Lạng Giang.

Đồng chí Trần Văn Đức, Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Giang, Trưởng Ban tổ chức Giải khen thưởng huấn luyện viên xuất sắc nhất.

Đồng chí Cao Minh Ngọc, Phó Tổng biên tập Báo Bắc Giang trao giải nội dung nữ trẻ cá nhân.

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn khen thưởng VĐV nữ trẻ tuổi nhất Nguyễn Lan Anh (SN 2011, đoàn Lục Nam) và VĐV nam trẻ tuổi nhất Nguyễn Trọng Duy (SN 2010, đoàn Tân Yên).

Nhóm PVVX

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/giai-viet-da-lan-thu-40/401767/trao-14-bo-giai-cho-cac-doan-vdv-huyen-lang-giang-xep-thu-nhat-toan-doan.html