Trao 338 mũ bảo hiểm đạt chuẩn tặng học sinh tiểu học

Ngày 9-9, tại Hà Nội, Công ty TNHH Thương mại 98 (HEAD Honda Thương mại 98) phối hợp Trường tiểu học Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm) tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1; tuyên truyền, hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm và tham gia giao thông an toàn.

Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1.

Theo ông Đào Văn Bình, Cửa hàng phó HEAD Honda Thương mại 98, để nâng cao tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở Việt Nam, đặc biệt là cho trẻ em lên mức 80% vào năm 2020, góp phần giảm 10% tai nạn giao thông đối với trẻ em mỗi năm, Công ty Honda Việt Nam đã cùng với các cơ quan tiến hành chiến dịch “Giữ trọn ước mơ”, tổ chức trao tặng gần hai triệu mũ bảo hiểm cho tất cả học sinh vào lớp 1 năm 2018 và năm nay là hơn 1,9 triệu mũ bảo hiểm đã được trao tặng học sinh nhân dịp đầu năm học mới.

Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 là hoạt động được Ủy ban ATGT quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Honda Việt Nam phối hợp thực hiện từ năm học 2018-2019. Đây là hoạt động có quy mô, ý nghĩa to lớn, được học sinh, gia đình, nhà trường đón nhận với tình cảm trân trọng. Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm và tham gia giao thông an toàn, đại diện HEAD Honda Thương mại 98 đã trao 338 mũ bảo hiểm đạt chuẩn tặng học sinh lớp 1, Trường tiểu học Tây Mỗ.

Cô giáo Trần Thị Ngọc Oanh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tây Mỗ cho biết, vào đầu năm học, nhà trường đều tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu học sinh cùng phụ huynh viết bản cam kết thực hiện an toàn khi tham gia giao thông. Bản cam kết gồm các nội dung như: Học sinh đi xe đạp phải tuân thủ Luật Giao thông đường bộ; không đi hàng hai, hàng ba khi tham gia giao thông; khi được bố, mẹ hoặc người lớn chở bằng xe mô-tô, xe gắn máy, xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm.

Khu vực ngoài cổng trường được treo các tấm pano tuyên truyền về tham gia giao thông để nâng cao nhận thức cho học sinh, phụ huynh. Điểm nhấn năm nay được nhà trường thực hiện là tại lễ khai giảng năm học mới, giờ chào cờ, các thầy giáo, cô giáo đã dành nhiều thời gian tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh, học sinh hướng dẫn các con tham gia giao thông an toàn, trong đó có việc bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm.

“Việc tuyên truyền được thực hiện thường xuyên với mong muốn học sinh ngày càng có ý thức hơn khi tham gia giao thông. Thực tế thời gian qua cho thấy, mặc dù tỷ lệ học sinh đến trường đội mũ bảo hiểm đã tăng nhưng chưa đạt 100%. Qua hoạt động này, nhà trường mong muốn tất cả học sinh khi đến trường đều được bố mẹ đội mũ bảo hiểm và tham gia giao thông an toàn”, cô Oanh chia sẻ.

QUÝ TÙNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41503202-trao-338-mu-bao-hiem-dat-chuan-tang-hoc-sinh-tieu-hoc.html