Trao 400 phần quà tết cho người lao động ở Sóc Trăng

Ngày 20.1, tại xã ven biển Lai Hòa (thị xã Vĩnh Châu) và xã Tham Đôn (huyện Mỹ Xuyên) đã diễn ra chương trình 'Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc'.

Đây là chương trình thực hiện theo Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và người dân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đại diện Tỉnh đoàn và đơn vị tài trợ trao quà cho người lao động nghèo - Ảnh: Lương Xuân Cao

Chị Triệu Thị Ngọc Diễm, Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng cho biết: “Chương trình “Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc” là một phần trong khuôn khổ chiến dịch “Đón Tết Rồng - Nhân bội lộc” do SABECO thông qua nhãn hàng Bia Saigon khởi xướng. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với mục tiêu tri ân những đóng góp của những lực lượng tuyến đầu, những người đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển của nền kinh tết và an ninh chủ quyền của Việt Nam”.

Tại chương trình, Công ty Bia Saigon và Tỉnh đoàn Sóc Trăng cùng phối hợp tổ chức trao 250 phần quà tết cho 250 công nhân, người lao động ở xã ven biển Lai Hòa (TX.Vĩnh Châu) và 150 phần quà cho 150 công nhân, người lao động ở xã Tham Đôn (huyện Mỹ Xuyên). Mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng, gồm 1 bao lì xì tiền mặt 300.000 đồng và 1 túi nhu yếu phẩm theo nhu cầu thiết yếu.

Các nhà tài trợ tham gia phát quà từ thiện - Ảnh: Lương Xuân Cao

Ông Tăng Trung Bảo, Chủ tịch UBND xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, cho biết: "Địa phương có 73% dân số là đồng bào dân tộc Khmer với cuộc sống còn nhiều khó khăn. Chúng tôi đã cố gắng hỗ trợ cho bà con để ai cũng có Tết".

Chị Triệu Thị Ngọc Diễm, Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng trao quà cho người nghèo - Ảnh: Lương Xuân Cao

Ông Hồ Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, chia sẻ: "Xã chúng tôi là xã vùng ven biển, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn. Hiện nay toàn xã có trên 900 hộ nghèo và cận nghèo. Dịp Tết này, chúng tôi cố gắng chăm lo cho bà con với mức hỗ trợ cho hộ nghèo từ 500.000 đồng, hộ cận nghèo từ 300.000 đồng. Hôm nay đã có 250 phần quà từ nhà tài trợ gửi đến bà con người lao động ở địa phương".

Lương Xuân Cao

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/trao-400-phan-qua-tet-cho-nguoi-lao-dong-o-soc-trang-213340.html