Trao 5.400 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Cần Giờ và Quảng Ngãi

Sáng 16-12, tại huyện Cần Giờ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy TP HCM, Huyện ủy, UBND huyện Cần Giờ tổ chức chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân trên địa bàn huyện.

Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; ông Lê Minh Dũng, Bí thư Huyện ủy huyện Cần Giờ, cùng 200 gia đình ngư dân tham dự.

Tại chương trình, thiếu tá Trịnh Hồng Quân, Trưởng Ban Tổ chức, Phòng Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, đã phổ biến cho ngư dân tình hình biển đảo hiện nay; các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới; những nội dung cơ bản của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982; Luật Cảnh sát Biển Việt Nam; tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp…

Đại diện Báo Người Lao Động trao bảng tượng trưng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho ông Cao Văn Hoàng, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện Cần Giờ. Ảnh: TẤN THẠNH

Tại chương trình, đại diện Báo Người Lao Động đã trao tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện Cần Giờ. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với chính quyền địa phương trao tặng 130 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng ngày, Báo Người Lao Động phối hợp Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tổ chức trao tặng 3.400 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân các xã Phổ An, Phổ Quang, Phổ Vinh, Phổ Thạnh, Phổ Châu (thị xã Đức Phổ). Số cờ này được trích ra từ 10.000 lá cờ Tổ quốc từ hợp phần "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" thuộc chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" do Báo Người Lao Động trao tặng.

T.Thạnh - T.Trực

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/trao-5400-la-co-to-quoc-cho-ngu-dan-can-gio-va-quang-ngai-20221216225401347.htm