Trao 5 huy chương Vàng tại Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ IV

Tối 10/11, tại Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức lễ Tổng kết và trao giải Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ IV, năm 2023.

Trải qua 2 ngày tranh tài sôi nổi (từ ngày 8 - 9/11), 29 tiết mục ảo thuật đặc sắc của hơn 60 nghệ sĩ, ảo thuật gia đến từ 13 đơn vị (trong đó có 2 đơn vị nghệ thuật công lập và 11 đơn vị nghệ thuật xã hội hóa) thể hiện nhiều sự sáng tạo mới lạ, phong phú, hấp dẫn.

Kết quả, 5 huy chương Vàng đã được trao cho các tiết mục xuất sắc nhất gồm: "Close up magic" của Nguyễn Việt Duy (TP.HCM), "Ảo thuật lớn" của Tô Nhật Huy, Phạm Kim Hoa, Dương Thị Hiên (Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội), "Những cánh hoa và thoát hiểm tàng hình" của Trần Anh Dũng (Đoàn Ảo thuật Xiếc Vũng Tàu), "Hoa hồng dại" của Nguyễn Quốc Hưng (Hội VHNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), "Chạm đến ước mơ" của Huỳnh Võ Nhật Khải (CLB Ảo thuật TP.HCM).

Ban tổ chức trao tặng huy chương Vàng cho các nghệ sĩ xuất sắc tại Liên hoan.

Đánh giá về chất lượng liên hoan, NSND Tạ Duy Ánh, Chủ tịch Hội đồng giám khảo cho biết, so với Liên hoantrước, chất lượng Liên hoan lần này đã được nâng cao một cách rõ rệt. Sự chênh lệch về khoảng cách khi thể hiện kỹ thuật đã thu hẹp lại giữa các thể loại. Trong cuộc thi đã xuất hiện nhiều gương mặt trẻ tiềm năng với những tiết mục sáng tạo, lồng ghép nhiều yếu tố hấp dẫn.

“Tuy nhiên, cũng còn một số tiết mục chưa có sự tìm tòi sáng tạo mới, chưa đầu tư sâu về nghệ thuật và sáng tạo, kỹ thuật chưa cao nên cũng không thể hiện được hết năng lực. Trong thời gian tới chúng ta kỳ vọng các nghệ sĩ sẽ nỗ lực hơn để nâng cao nghề nghiệp”, NSND Tạ Duy Ánh chia sẻ.

Ảo thuật gia Nguyễn Việt Duy trình diễn ảo thuật tại Liên hoan.

Chia sẻ sau khi nhận huy chương Vàng, ảo thuật gia Nguyễn Việt Duy cho biết, đây là lần thứ 2 anh nhận được huy chương Vàng tại Liên hoan Ảo thuật toàn quốc, do đó, anh đã đáp ứng đủ tiêu chí để xét duyệt danh hiệu NSƯT. Chính vì vậy, anh Duy cho biết, sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực với tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc để đạt được những thành tựu lớn lao tiếp theo.

"Sau khi nhận huy chương Vàng, tôi sẽ tiếp tục nâng cao trình độ sáng tạo để có thêm những bước tiến mới, sáng tạo mới nhằm đem đến cho các khán giả những tác phẩm ý nghĩa và đặc sắc. Qua đó, những tác phẩm này có thể được đem ra nước ngoài, để biểu diễn cho những vị khách quốc tế", anh Duy chia sẻ.

Ảo thuật gia Nguyễn Việt Duy và những màn trình diễn của anh luôn tạo được hiệu ứng tương tác thú vị dành cho khán giả.

Anh Duy cũng cho biết, qua những chương trình như Liên hoan Ảo thuật toàn quốc, anh mong muốn giới trẻ sẽ được tiếp lửa để theo đuổi niềm đam mê của mình, từ đó tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo bản thân trở thành những ảo thuật gia có kỹ thuật cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển văn học nghệ thuật nói chung và sự phát triển ảo thuật nói riêng trong xu thế hội nhập.

Minh Tuấn

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/trao-5-huy-chuong-vang-tai-lien-hoan-ao-thuat-toan-quoc-lan-thu-iv-162576.html