Trao 500 suất học bổng Vallet đến HSSV ưu tú phía Bắc

Sáng 23/8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cùng GS. Odon Vallet, GS. Trần Thanh Vân và GS. Lê Kim Ngọc đã trao 500 suất học bổng Vallet, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng cho học sinh xuất sắc đến từ 58 trường THPT và 6 làng trẻ SOS của miền Bắc.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cùng GS. Odon Vallet trao bằng khen và học bổng cho các em HSSV đoạt giải cao trong các kỳ thi Olympic quốc tế. Ảnh: VGP/Nhật Nam

Học bổng Vallet được thành lập từ năm 2001, với sự tự nguyện đóng góp của GS. Odon Vallet (làm việc tại Đại học Sorbonne, Cộng hòa Pháp) để đồng hành cùng các hoạt động phát triển khoa học-giáo dục của Tổ chức khoa học Gặp gỡ Việt Nam do GS. Trần Thanh Vân và GS. Lê Kim Ngọc thành lập để trao tặng học bổng cho học sinh, sinh viên (HSSV) ưu tú ở Việt Nam, với mong muốn góp phần tạo điều kiện tốt hơn cho thế hệ trẻ Việt Nam trong học tập và nghiên cứu, nâng cao khả năng hội nhập quốc tế.

Kể từ năm 2001 đến nay, Học bổng Vallet tại Việt Nam đã trao hơn 32.250 suất cho HSSV xuất sắc trên toàn quốc với tổng giá trị hơn 175 tỷ đồng, mức học bổng tăng đều qua từng năm cả về số lượng và giá trị học bổng.

GS. Odon Vallet luôn truyền ngọn lửa đam mê và thắp sáng ý chí khoa học cho những học sinh trẻ, tài năng của Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Nam

Trong năm 2018, Chương trình học bổng Vallet sẽ tiếp tục trao tặng 2.200 suất học bổng cho HSSV xuất sắc trong cả nước và các em ở làng SOS Việt Nam với tổng giá trị 25 tỷ đồng.

Hôm nay, gần 500 em học sinh xuất sắc của 58 trường THPT ở các tỉnh phía Bắc và các em ở 6 làng S.O.S vinh dự đón nhận Học bổng Vallet. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thực sự nhân văn sâu sắc, không những động viên, khích lệ HSSV phấn đấu đạt kết quả học tập, nghiên cứu khoa học cao hơn, mà còn tạo cơ hội tiếp cận môi trường, điều kiện học tập tốt nhất cho trẻ em, HSSV đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và trân trọng cảm ơn tấm lòng của GS. Odon Vallet, sự say mê cống hiến và tình yêu to lớn của GS. Trần Thanh Vân cùng phu nhân (GS. Lê Kim Ngọc) dành cho quê hương Việt Nam nói chung, sự phát triển của nền khoa học-giáo dục nước nhà nói riêng và các em HSSV xuất sắc được nhận Học bổng Vallet trong gần 20 năm qua.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ trao Bằng khen cho GS. Trần Thanh Vân và GS. Lê Kim Ngọc. Ảnh: VGP/Nhật Nam

Bộ trưởng hy vọng rằng, trong thời gian tới Tổ chức khoa học Gặp gỡ Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức thành công hơn nữa Chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” hằng năm để kết nối các nhà khoa học, nền khoa học của Việt Nam với thế giới, cũng như hoạt động cấp học bổng cho HSSV… để góp phần đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam có kiến thức, thái độ, năng lực say mê nghiên cứu và làm chủ khoa học, để trong thời gian không xa có thể sánh vai với bạn bè trên thế giới.

"Bộ GD&ĐT luôn mong muốn, cam kết và sẵn sàng hợp tác, cũng như hỗ trợ hết sức mình cho những dự án, hoạt động của Tổ chức khoa học Gặp gỡ Việt Nam góp phần thúc đẩy sự phát triển đất nước Việt Nam, nhất là cho thành công của sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI", Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói.

Đoàn học sinh ưu tú trường dân tộc phổ thông nội trú Việt Bắc được nhận học bổng Vallet. Ảnh: VGP/Nhật Nam

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ chúc mừng và biểu dương thành tích của các em HSSV đã đạt được, hy vọng học bổng Vallet mà các em được nhận ngày hôm nay sẽ là món quà có ý nghĩa lớn lao, sẽ là động lực giúp các em thực hiện được những hoài bão trong cuộc đời của mình.

"Tôi mong các em sẽ tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, biết nhận ra khoảng trống kiến thức, kỹ năng sống, thế giới quan bản thân để kịp thời bổ sung thêm, cần xác định đầy đủ những giá trị sống đúng đắn, cần phát huy mạnh mẽ những giá trị truyền thống yêu nước, văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta… để dần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao năng lực, phẩm chất và ý thức trách nhiệm đối với xã hội, cùng với các thế hệ đi nước góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước", Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu.

Tại buổi lễ, TS. Lê Thị Oanh, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam đã có nhiều chia sẻ cùng các em học sinh nhận giải thưởng.

TS. Lê Thị Oanh nhấn mạnh: "Các em được quyền tự hào về những thành tích đã đạt được, nhưng các em cần thấu hiểu hơn trách nhiệm lớn lao để giữ gìn niềm tự hào, để xứng đáng hơn với niềm tin mà quỹ học bổng Vallet cũng như dân tộc Việt Nam đang đặt vào tài năng của các em. Tương lai của Việt Nam sẽ thách thức các em phải vượt qua các biên giới trí tuệ để chia sẻ cùng một bầu không khí toàn cầu đang thay đổi ngày càng mạnh mẽ. Chính các em chứ không phải ai khác sẽ thiết lập muôn vàn mối quan hệ bằng hữu để kết nối Việt Nam với mọi loài da, sắc tộc và cùng chung tay với thế giới giải quyết những vấn đề chung của nhân loại. Các em hãy viết tiếp tương lai của Việt Nam bằng trí tuệ, niềm tin, nghị lực và ý chí quyết tâm bảo toàn và phát triển Việt Nam thịnh vượng".

Nhật Nam

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/giao-duc/trao-500-suat-hoc-bong-vallet-den-hssv-uu-tu-phia-bac/344749.vgp