Trao 527 học bổng cho học sinh nghèo học giỏi ngày khai giảng

Trong 2 ngày 4 và 5/9, hòa chung không khí hân hoan khai giảng năm học mới 2018 - 2019 của học sinh cả nước, Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc - Phú Quốc POC (trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) phối hợp cùng Báo Nhà báo & Công luận tổ chức Lễ trao học bổng 'Ươm mầm tri thức' lần II - 2018 cho 527 học sinh nghèo học giỏi tại các huyện Giang Thành, Kiên Lương và Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang).

Theo đó, ngày 4/9/2018, Đoàn đã trao học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại trường Tiểu học và THCS Vĩnh Phú B, huyện Giang Thành, cũng như cho đại diện các trường tiểu học, trung học trên địa bàn huyện có học sinh nhận học bổng. Tổng cộng, có 184 em học sinh của huyện Giang Thành được nhận học bổng "Ươm mầm tri thức" lần II - 2018.

Ông Lê Ngọc Sơn - TGĐ Phú Quốc POC chia sẻ với thầy và trò THCS Vĩnh Phú B, huyện Giang Thành trong ngày khai giảng.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng và trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi tại huyện Giang Thành, ông Lê Ngọc Sơn - Tổng Giám đốc Phú Quốc POC chia sẻ: “Trong lần quay trở lại này, chúng tôi vẫn muốn truyền tải thông điệp về niềm tin vào sự phát triển về giáo dục con người, để nối tiếp sự phát triển kinh tế, đời sống, xã hội. Chúng tôi hy vọng những phần học bổng là sự động viên để các em học sinh không ngừng cố gắng vượt lên hoàn cảnh, tiếp tục giữ vững thành tích học tập của mình, cũng như sự cải thiện về hoàn cảnh làm việc sẽ giúp đỡ và tạo điều kiện cho các thầy cô giáo được yên tâm chu toàn công tác giảng dạy...”.

Học trò nghèo huyện Giang Thành nhận học bổng trong ngày khai giảng.

Sang ngày 5/9/2018, Đoàn đã tiếp tục tới dự lễ khai giảng và trao học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại 2 trường: THCS Kiên Lương 1 (huyện Kiên Lương) và THCS TT Hòn Đất 2 (huyện Hòn Đất). Tổng cộng, đoàn trao tặng 212 suất học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi tại huyện Hòn Đất và 131 suất học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi tại huyện Kiên Lương.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương "Ươm mầm tri thức" lần II - năm 2018, Phú Quốc POC và các đối tác sẽ thực hiện hoạt động tặng sách và tư vấn kỹ năng quản lý, sử dụng sách cho các thư viện tại 47 trường Tiểu học của 3 huyện Kiên Lương, Hòn Đất và Giang Thành (28 trường tại Hòn Đất; 12 trường tại Kiên Lương và 7 trường tại Giang Thành). Bên cạnh đó, đoàn cũng đang tiến hành khảo sát để tài trợ việc sửa chữa/xây mới lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tại đảo Hòn Ngang, huyện Kiên Lương và 3 nhà công vụ cho giáo viên tại huyện Giang Thành.

Ban tổ chức Ươm mầm tri thức trao học bổng cho học sinh tại Kiên Lương.

Với việc trang bị sách khoa học, giáo dục, tham khảo cho toàn bộ các thư viện cấp Tiểu học, trao học bổng cho tất cả các học sinh nghèo học giỏi từ lớp 1 tới lớp 12 tại 3 huyện Kiên Lương, Hòn Đất và Giang Thành, hỗ trợ sửa chữa, xây dựng lớp học, nhà công vụ cho giáo viên tại huyện Kiên Lương và Giang Thành, chương trình "Ươm mầm tri thức" lần II - 2018 mong muốn sẽ góp phần đi sâu đi sát và cùng địa phương động viên, giúp đỡ các em học sinh vượt khó học giỏi, giảm nguy cơ các em bỏ học giữa chừng, có thêm điều kiện tới trường, tạo môi trường để các em được tiếp xúc nhiều hơn với các nguồn kiến thức mới, ngoài sách giáo khoa, chú trọng nâng cao hơn nữa điều kiện sống và giảng dạy của các thầy cô giáo vùng biên giới, hải đảo.

Tổng cộng có 184 học sinh Giang Thành được trao học bổng năm 2018.

Về chương trình “Ươm mầm tri thức”, nhà báo Mai Phúc, Phó Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam Báo Nhà báo & Công luận cho biết: Đây là chương trình mà Phú Quốc POC và các đối tác PVEP, MOECO, PTTEP, phối hợp cùng Báo Nhà báo & Công luận tổ chức với quy mô và kế hoạch lâu dài, mục tiêu hướng đến công tác giáo dục, hỗ trợ, đồng hành, thúc đẩy sự phát triển của ngành giáo dục tỉnh Kiên Giang - nơi Dự án Khí Lô B được triển khai cũng như những địa phương còn gặp nhiều khó khăn khác.

Được bắt đầu từ cuối năm 2017, chương trình đã thực hiện trao 746 suất học bổng cho các học sinh vượt khó học giỏi tại các huyện Hòn Đất, Kiên Lương và Giang Thành của tỉnh Kiên Giang, với tổng số tiền 876 triệu đồng trước thềm Tết Nguyên đán 2018, và 527 suất học bổng cho các em vào ngày khai giảng năm học mới 2018 - 2019.

Ươm mầm tri thức lần II - 2018 trao 131 học bổng cho học sinh huyện Kiên Lương.

"Điều tôi trân trọng nhất ở chương trình “Ươm mầm tri thức” là tính nhân văn khi những người thực hiện chương trình ngay từ ban đầu đã xác định rõ mục tiêu hướng vào phát triển giáo dục, phát triển con người. Những người làm báo chúng tôi và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc, và các đối tác có chung mong muốn, nguyện vọng được đồng hành ươm mầm tri thức, vì sự phát triển của trẻ em, của cộng đồng, của xã hội, vì một tương lai bền vững", nhà báo Mai Phúc nói.

Trước những hoạt động thiết thực và ý nghĩa của chương trình, thầy Hà Quang Minh - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Giang Thành cho biết: “Ngành giáo dục tỉnh Kiên Giang nói chung, huyện Giang Thành nói riêng dù được nhiều sự quan tâm, đầu tư, nhưng hiện vẫn còn gặp không ít khó khăn, thiếu thốn, nhất là làm sao để động viên học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục đến lớp, vươn lên trong học tập.Chúng tôi ghi nhận và trân trọng sự hỗ trợ thiết thực của Chương trình “Ươm mầm tri thức”, tâm huyết của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc, các đối tác PVEP, MOECO, PTTEP và Báo Nhà báo & Công luận đã dành cho giáo dục Giang Thành nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung. Đây là nguồn động viên rất lớn để ngành giáo dục, các em học sinh và chúng tôi nỗ lực trong việc dạy và học, bám lớp bám trường”.

212 học bổng đã được trao cho học trò nghèo học giỏi huyện Hòn Đất.

Về dự án phát triển khí Lô B tại khu vực thềm lục địa ngoài khơi Tây Nam Việt Nam, đại diện ban tổ chức chương trình thông tin: Dự án có sự tham gia của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Thăm dò và Khai Thác Dầu khí (PVEP), Công ty MOECO (Nhật Bản), Công ty PTTEP (Thái Lan) với Nhà điều hành là Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc.

Dự án khí Lô B là một dự án trọng điểm của ngành dầu khí, với mục tiêu cung cấp khí cho các nhà máy Điện tại Ô Môn, Cà Mau, Kiên Giang, mang lại hiệu quả kinh tế và an ninh năng lượng cho sự phát triển của khu vực Tây Nam Bộ nói riêng, và của cả nước nói chung.

Đoàn Kiên Giang

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/giao-duc/trao-527-hoc-bong-cho-hoc-sinh-ngheo-hoc-gioi-ngay-khai-giang-44185