Trao 55 giải thưởng tại Hội thi 'Hương sắc ẩm thực Xứ Lạng' năm 2024

Ngày 7/3 (tức 27 tháng Giêng năm Giáp Thìn), tại Trung tâm Hội chợ Thương mại Lạng Sơn, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lạng Sơn tổ chức trao giải Hội thi 'Hương sắc ẩm thực xứ Lạng' mở rộng và Hội chợ trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP xuân Giáp Thìn 2024. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn gắn với Lễ hội Kỳ Cùng – Tả Phủ.

Các đại biểu dự lễ trao giải

Dự buổi trao giải có các đồng chí: Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố.

Ban Giám khảo chấm nội dung thi vịt quay

Tham dự còn có đoàn đại biểu của thành phố Sùng Tả, thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc; một số tỉnh bạn, cùng đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Ban Tổ chức trao giải nội dung thi trưng bày gian hàng đẹp

Hội thi "Hương sắc ẩm thực Xứ Lạng” thành phố Lạng Sơn mở rộng diễn ra trong 2 ngày 6 và 7/3 (tức ngày 26 – 27 tháng Giêng năm Giáp Thìn), với 3 nội dung: thi trưng bày gian hàng đẹp; thi lợn quay; thi vịt quay. Tham gia hội thi và hội chợ năm nay có 32 gian hàng của 28 đơn vị trong và ngoài tỉnh; với 23 đội thi lợn quay và 15 đội thi vịt quay theo phương pháp truyền thống.

Ban Tổ chức trao giải nội dung thi lợn quay

Kết quả, ban tổ chức đã trao 55 giải thưởng cho 3 nội dung thi, gồm: 3 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba, 37 giải khuyến khích. Trong đó, UBND huyện Cao Lộc đoạt giải nhất nội dung thi trưng bày gian hàng đẹp; UBND huyện Tràng Định đoạt giải nhất nội dung thi lợn quay; cơ sở vịt quay Hồng Xiêm, thành phố Lạng Sơn đoạt giải nhất nội dung thi vịt quay.

Ban Tổ chức trao giải thi vịt quay

Sau lễ trao giải, các đại biểu, Nhân dân, du khách thập phương tham quan các gian hàng, thưởng thức, trải nghiệm văn hóa ẩm thực, các sản phẩm OCOP của Lạng Sơn và một số tỉnh lân cận.

Nhân dân, du khách tham quan gian hàng của UBND huyện Cao Lộc

Chương trình đã tạo cơ hội cho các đơn vị trong và ngoài tỉnh giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, hợp tác giữa các đơn vị. Qua đó góp phần quảng bá ẩm thực Xứ Lạng, thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh.

NHÓM PV

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/trao-55-giai-thuong-tai-hoi-thi-huong-sac-am-thuc-xu-lang-nam-2024-5001926.html