Trao bằng khen tặng hai cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng chống tiêu cực

Chiều 23-6, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã trao bằng khen tặng 2 công dân có thành tích trong công tác chống tiêu cực, góp phần thực hiện tốt chính sách lao động, người có công và xã hội.

Trước đó, tại buổi tiếp dân ngày 22-11-2010, lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH nhận được đơn của hai công dân tỉnh Bắc Ninh, đó là ông Nguyễn Tiến Lãng (1938, trú phố Tam Á, xã Gia Đông, H. Thuận Thành) và ông Nguyễn Công Uẩn (1937, trú ở thôn Bùi Xá, xã Ngũ Thái, H. Thuận Thành), tố cáo hàng trăm đối tượng trên địa bàn H. Thuận Thành hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng không đúng quy định. Từ đơn tố cáo của hai ông, Bộ LĐ-TB&XH đã vào cuộc, thanh, kiểm tra 17 xã, một thị trấn của H. Thuận Thành. Đồng thời, Bộ Tư lệnh Quân khu I cũng tiến hành khởi tố điều tra về việc làm giả hồ sơ hưởng chế độ thương binh. Kết quả sau điều tra, số đối tượng khai man, giả mạo hồ sơ phải kiến nghị đình chỉ trợ cấp lên tới 2.745 người, 24 người bị xử lý hình sự, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 150 tỷ đồng; giảm chi ngân sách Nhà nước 20 tỷ đồng mỗi năm do chi sai đối tượng người có công.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao bằng khen tặng ông Nguyễn Tiến Lãng và ông Nguyễn Công Uẩn.

Ghi nhận, biểu dương những thành tích và đóng góp xuất sắc của các ông Nguyễn Tiến Lãng và Nguyễn Công Uẩn trong đấu tranh phòng chống tiêu cực, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung kêu gọi, khuyến khích mọi người dân, tổ chức, các cơ quan thông tấn báo chí bên cạnh việc chăm lo đời sống thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công, cần kiên quyết đấu tranh đối với những trường hợp trục lợi chính sách. Mọi tổ chức, cá nhân nếu phát hiện các trường hợp trục lợi, giả mạo hồ sơ, khai man hãy thông báo về các Sở và Bộ LĐ-TB&XH. Bộ sẽ rà soát, tiến hành thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm; phối hợp với các cơ quan chức năng bảo vệ người tố cáo – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Thể hiện sự xúc động khi được nhận Bằng khen vì thành tích trong đấu tranh phòng chống tiêu cực, ông Nguyễn Công Uẩn chia sẻ: “Làm được điều này, tôi đã hoàn thành được nghĩa vụ của một công dân đối với Đảng, Nhà nước; hoàn thành nghĩa vụ của cuộc đời mình”.

P.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_168087_trao-ba-ng-khen-ta-ng-hai-ca-nhan-co-tha-nh-ti-ch-.aspx