Trao cơ hội học tập

Tối 19-9, sau bữa cơm gia đình, anh Tuấn ở ngõ 124 đường Âu Cơ (quận Tây Hồ) đang ngồi xem ti vi thì thấy vợ là chị Nhàn hỏi:

- Anh ơi, cái máy tính bảng iPad cũ nhà mình anh còn dùng đến không?

- Anh mua cái mới đời cao hơn rồi nên không dùng đến nữa, có việc gì vậy em? - anh Tuấn hỏi vợ.

- À, em thấy Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động chương trình "Sóng và máy tính cho em" nhằm kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng trong việc trang bị các thiết bị điện tử thông minh cho những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để các em có điều kiện học trực tuyến một cách tốt nhất. Em muốn mang cái iPad mình không dùng đến này để đóng góp cho chương trình anh ạ - chị Nhàn giải thích.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, anh Tuấn cho biết anh rất ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em” cũng như việc làm của vợ mình. Chương trình này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, kết nối mọi người trong cộng đồng hướng đến những hoàn cảnh khó khăn. Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, việc dạy và học trực tuyến là hình thức phù hợp. Với sự chung tay của cả xã hội đã và đang trao cơ hội học tập cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/1013050/trao-co-hoi-hoc-tap