Trao giải 3 cuộc thi chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông

Chiều 25/3, Báo Đắk Nông, Tỉnh đoàn tổ chức tổng kết và trao giải 3 cuộc thi chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông gồm: Cuộc thi Viết 'Đắk Nông tuổi 20'; Cuộc thi video, clip 'Đắk Nông trong tôi'; Cuộc thi ảnh 'Dấu ấn Đắk Nông'.

Sau thời gian phát động, các cuộc thi đã triển khai đến đoàn viên, thanh niên, các tầng lớp Nhân dân, đơn vị trong và ngoài tỉnh tham gia. Ban Tổ chức đã nhận được 305 tác phẩm dự thi của 3 cuộc thi.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Nông trao giải nhất Cuộc thi video, clip “Đắk Nông trong tôi” cho tác giả Nông Đức Hòa

Các tác phẩm dự thi được thể hiện dưới hình thức bài viết dạng văn xuôi, video, clip, hình ảnh về tỉnh Đắk Nông. Nội dung tác phẩm thể hiện những câu chuyện truyền cảm hứng, sáng tạo, phong cảnh đẹp; những trải nghiệm thú vị, kỷ niệm, về vùng đất, con người, quê hương Đắk Nông; giới thiệu văn hóa, tiềm năng du lịch, quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập của tỉnh; tình yêu, niềm tự hào về quê hương Đắk Nông…

Đồng chí Bùi Thị Hòa, Chủ tịch T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Nông trao giải nhất Cuộc thi ảnh “Dấu ấn Đắk Nông” cho đại diện Đoàn Trường THPT Trần Hưng Đạo huyện Đắk Mil

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 2 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba, 14 giải khuyến khích, 1 giải phụ cho các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc nhất tại các cuộc thi. Trong đó, giải nhất Cuộc thi ảnh “Dấu ấn Đắk Nông” thuộc về Đoàn Trường THPT Trần Hưng Đạo huyện Đắk Mil, giải nhất Cuộc thi video, clip “Đắk Nông trong tôi” thuộc về tác giả Nông Đức Hòa, Công an tỉnh Đắk Nông; giải nhì (không có giải nhất) cho tác phẩm Đắk Nông tuổi 20, hiện thực hóa những khát vọng, tác giả Thi Hồng, Báo Sài Gòn Giải Phóng và “Thương nhớ Đắk Nông”, tác giả Bùi Nhị Đông Khuê, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông.

Trao giải cho các tác giả, tác phẩm có tác phẩm xuất sắc nhất tại các cuộc thi

Ban Tổ chức các cuộc thi chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập tỉnh cũng đã thực hiện công trình phần việc thanh niên - trao 26 suất học bổng, trị giá 13 triệu đồng cho các em tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh.

Tổng Biên tập Báo Đắk Nông Vũ Ngọc Tú và Bí thư Tỉnh đoàn Trương Văn Bình trao tặng 26 suất học bổng cho Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông

* Danh sách các nhóm tác giả đạt giải Cuộc thi ảnh “Dấu ấn Đắk Nông”

- Giải nhất

Đoàn Trường THPT Trần Hưng Đạo huyện Đắk Mil

- Giải nhì

1. Huyện đoàn Cư Jút

2. Đoàn Trường PTDTNT THCS VÀ THPT huyện Đắk Mil

- Giải ba

1. Đoàn Trường Phổ thông DTNT THCS và THPT huyện Cư Jút

2. Liên đội Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Đắk Song

3. Chi đoàn 11A12, Trường THPT Krông Nô, huyện Krông Nô

- Giải khuyến khích

1. Nhóm tác giả Phạm Thị Thanh Vân và H’Như Niê, huyện Cư Jút

2. Nhóm tác giả Dương Thị Huyền Trang, Bàn Mùi Ly, Đàm Thị Kim Huệ và H’Chi Bkrong, huyện Đắk Mil

3. Nhóm tác giả Đỗ Thảo My và Nguyễn Thi Nhung, huyện Cư Jút

4. Nhóm tác giả Phan Nguyễn Hải Yến và Vũ Thị Linh Chi, huyện Krông Nô

5. Tác giả Hoàng Thị Thu Hằng, huyện Krông Nô

* Danh sách các tác giả đạt giải Cuộc thi Viết “Đắk Nông tuổi 20”

- Giải nhì

1. Tác phẩm Đắk Nông tuổi 20, hiện thực hóa những khát vọng, tác giả Thi Hồng, Báo Sài Gòn Giải Phóng

2. Tác phẩm “Thương nhớ Đắk Nông”, tác giả Bùi Nhị Đông Khuê, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông

- Giải ba

1. Tác phẩm Đắk Nông trong tôi, tác giả Lê Thị Thu, Hội LHPN huyện Đắk Song

2. Tác phẩm Đắk Nông niềm tin và hy vọng, tác giả Đinh Thành Trung, TP. Hà Nội

3. Tác phẩm Đắk Nông và những điều chưa kể, tác giả Đại Ngàn, Phòng Cảnh sát cơ động tỉnh Đắk Nông

- Giải khuyến khích

1. Tác phẩm “Đắk Nông tuổi 20 dịu dàng những giấc mơ hoa, tác giả Trần Kim Lâm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông

2. Tác phẩm Đắk Nông ôm ấp những khát vọng tuổi 20, tác giả Kim Hiền, TP. Gia Nghĩa

3. Tác phẩm Cô gái Đắk Nông, tác giả Lê Thị Thùy Dung, TP. Hồ Chí Minh

4. Tác phẩm Như là Đại ngàn – Như nước Đại dương, tác giả Tống Kiều Oanh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông

5. Tác phẩm Đắk Nông tuổi 20 bình thường nhưng không tầm thường, tác giả Bùi Thúy Loan, Báo Pháp Luật Việt Nam

* Danh sách các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Cuộc thi video, clip “Đắk Nông trong tôi”- Gỉai video được bình chọn nhiều nhất

- Giải nhất

Tác phẩm Đắk Nông quê em, tác giả Nông Đức Hòa, Công an tỉnh Đắk Nông

- Giải nhì

1. Tác phẩm Đắk Nông trong tôi, tác giả Nguyễn Văn Tiến, TP. Gia Nghĩa

2. Tác phẩm Đắk Nông trong tôi, nhóm tác giả Lại Tuyến, Lê Hà, huyện Đắk G’long

- Giải ba

1. Tác phẩm Tượng đài N’Trang Lơng - Niềm tự hào của người dân Đắk Nông, tác giả Nguyễn Thị Kim Hiền, Chi đoàn Sở TT- TT tỉnh Đắk Nông

2. Tác phẩm Cư Jút điểm đến hấp dẫn, Huyện đoàn Cư Jút

3. Tác phẩm Đắk Nông trong tôi, tác giả Nguyễn Anh Tuấn, Công an xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil

- Giải khuyến khích

1. Tác phẩm Vùng đất con người Đắk Nông, nhóm tác giả Hoàng Thị Ngọc, H'Mây Priêng, Phạm Thị Bích Ngọc, H' Linh đa Knul; Trần Phương Thùy, Trần Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Phương Quỳnh, Phạm Thị Anh Thư, Trịnh Thị Yến Nhi, Trường THPT Phan Chu Trinh, huyện Cư Jút

2. Tác phẩm Vùng đất con người Đắk Nông, nhóm tác giả CLB Tranh biện Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh, TP. Gia Nghĩa

3. Tác phẩm Đắk Nông trong tôi, tác giả Đặng Đại Thọ, Hội Văn học Nghệ Thuật tỉnh Đắk Nông

4. Tác phẩm Tà Đùng kiệt tác thiên nhiên, tác giả Nguyễn Anh Tuấn, Công an xã Đức Mạnh, Đắk Mil

- Gỉai video được bình chọn nhiều nhất

Tác phẩm Đắk Nông trong tôi, tác giả Nguyễn Văn Tiến, TP. Gia Nghĩa

Linh Thư

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/trao-giai-3-cuoc-thi-chao-mung-ky-niem-20-nam-ngay-tai-lap-tinh-dak-nong-204387.html