Trao Giải báo chí - truyền thông thắp sáng 2021 - 2022

Tối 29-10, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã diễn ra lễ trao Giải báo chí - truyền thông Thắp sáng 2021-2022 do Viện Báo chí tổ chức.

Tới dự lễ trao giải có PGS,TS Trần Thanh Giang, Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Đại tá Nguyễn Hồng Hải, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân; Đại tá Đỗ Phú Thọ, Chuyên gia Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương, nguyên Phó tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân; Nguyễn Thành Lợi, Phó tổng Biên tập, Phụ trách Báo Hànôịmới...

Các đại biểu dự lễ trao giải.

Các đại biểu dự lễ trao giải.

Chính thức được phát động từ ngày 25-11-2021 đến ngày 21-10-2022, cuộc thi đã nhận được 525 tác phẩm, sản phẩm, dự án báo chí, truyền thông ở 4 hạng mục Giải, bao gồm: Tác phẩm, sản phẩm báo chí đa nền tảng; sản phẩm truyền thông; dự án báo chí - truyền thông; báo chí - truyền thông bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trải qua hai vòng sơ khảo và vòng chung khảo, ban giám khảo đã lựa chọn được 18 tác phẩm, sản phẩm, dự án xuất sắc nhất. Trong đó có 4 giải A, 5 giải B, 4 giải C và 5 giải ấn tượng; tổng giá trị giải thưởng, tổng giá trị tiền thưởng lên tới 100 triệu đồng.

PGS,TS Đỗ Thị Thu Hằng, Viện trưởng Viện Báo chí, Trưởng ban tổ chức tặng hoa cho nhà tài trợ Bạc của giải Báo chí - Truyền thông Thắp sáng 2021 - 2022.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, PGS, TS Đỗ Thị Thu Hằng, Viện trưởng Viện Báo chí, Trưởng ban tổ chức bày tỏ sự vui mừng với sự thành công của cuộc thi, 525 bài dự thi đều có chất lượng tốt, được đầu tư công phu.

“Số lượng thí sinh đã tăng hơn 200 bài so với mùa đầu tiên, đề tài đa dạng trong mọi lĩnh vực của đời sống, mang tính thời sự. Mùa giải thứ 2 có sự tham gia của 93 hồ sơ dự thi của các bạn học sinh THPT các trường chuyên và công lập tại nhiều địa phương trên cả nước.

Điều đó đã cho thấy sự lan tỏa của Giải báo chí - truyền thông thắp sáng tới các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên có niềm đam mê, yêu thích với báo chí - truyền thông”, PGS, TS Đỗ Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

PGS, TS Trần Thanh Giang, Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Đại tá Nguyễn Hồng Hải, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân trao giải A tặng các tác giả đạt giải.

Nhận định về chất lượng sản phẩm, tác phẩm dự thi năm nay, ông Nguyễn Thành Lợi, Phó tổng biên tập, Phụ trách Báo Hànôịmới, Trưởng ban giám khảo chia sẻ: “Cuộc thi đã tạo ra một sân chơi giúp sinh viên, học sinh có tính sáng tạo, phát hiện, có góc nhìn khác nhau tham gia quá trình sản xuất báo chí, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của báo chí nước nhà.

Đại tá Đỗ Phú Thọ, Chuyên gia Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương, nguyên Phó tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân và đồng chí Nguyễn Thành Lợi, Phó tổng biên tập, Phụ trách Báo Hànôịmới trao giải B tặng các tác giả đạt giải.

Các tác phẩm được thể hiện đa dạng như emagazine, longform, báo chí đa phương tiện. Nhiều tác phẩm cho thấy sự dấn thân thực tế tại cơ sở, địa phương, trăn trở trong từng câu chữ, đáp ứng đúng yêu cầu của báo chí và có giá trị trong xã hội. Ban giám khảo chấm độc lập, đánh giá cân nhắc trên mọi phương diện từ nội dung, hình thức thể hiện và sự ảnh hưởng tác động của tác phẩm báo chí”.

Đại tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng Biên tập Văn hóa - Thể thao, Báo Quân đội nhân dân cùng nhà tài trợ trao giải C tặng các tác giả đạt giải.

“Giải báo chí - truyền thông thắp sáng” được tổ chức với mong muốn tạo ra một môi trường giúp các bạn trẻ khơi dậy nhiệt huyết làm báo, thể hiện bản thân, cái tôi độc đáo, cá tính hay tư duy đa màu sắc qua từng thể loại báo chí.

Trong khuôn khổ sự kiện này, Ban tổ chức trao học bổng cho sinh viên có thành tích xuất sắc năm học 2021 - 2022 và kỳ tuyển sinh Đại học khóa 42 năm 2022 của Viện Báo chí. Ban tổ chức cũng phát động Giải báo chí - truyền thông thắp Sáng (Fire Up) 2022 - 2023.

Cuộc thi tiếp tục là sân chơi lành mạnh, hứa hẹn thu hút đông đảo sự quan tâm của những người trẻ đam mê báo chí - truyền thông trên cả nước, là địa chỉ đỏ góp phần phát hiện và ươm mầm những tài năng báo chí - truyền thông trong xã hội.

Giải báo chí - truyền thông thắp sáng (Fire Up) là cuộc thi được tổ chức thường niên của Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, với sự tham gia đồng tổ chức của các đơn vị: Báo Quân đội nhân dân, Báo Hà Nội mới, Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam, Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Tin và ảnh: THẢO PHÚC KIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/trao-giai-bao-chi-truyen-thong-thap-sang-2021-2022-709496