Trao giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 13

Sáng 16-11, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 13, năm 2017 - 2018. Tới dự, có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Sáng 16-11, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 13, năm 2017 - 2018. Tới dự, có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, giải báo chí nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc tham gia tuyên truyền về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và MTTQ Việt Nam. Các tác phẩm có nội dung bám sát và phản ánh trung thực tình hình chính trị, văn hóa, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và các sự kiện lớn của đất nước; tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, các nghị quyết Hội nghị T.Ư 4, 5, 6 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Nhiều tác phẩm tiên phong phản bác các luận điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, gây hoang mang trong dư luận; làm tốt vai trò là diễn đàn xã hội rộng lớn, tin cậy của nhân dân; phản ánh, đưa tin kịp thời về chủ trương, chính sách và sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, những đổi mới, quyết tâm cao của Quốc hội, Chính phủ, góp phần tích cực củng cố niềm tin của nhân dân.

Với hơn 1.500 tác phẩm dự thi, Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn 76 tác phẩm để trao một giải Ðặc biệt, ba giải A, 13 giải B, 27 giải C, 32 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải A, gồm: "Thiêng liêng hai tiếng Việt Nam" của tác giả Hoàng Lan (đăng trên Báo Phụ nữ Thủ đô); "Hoạt động giám sát phản biện của MTTQ Việt Nam nhìn từ thực tiễn" của nhóm tác giả Ðông Hoài, Ðức Thuận, Thế Quảng (Ðài Truyền hình Việt Nam phát sóng); "Ðể kéo không bị méo" của nhóm tác giả Phạm Thị Nhung, Cầm Thị Hoài Thu, Giàng Seo Pùa, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Hòa, Thào Hoàng Minh, Phan Hương Giang (Ðài Tiếng nói Việt Nam phát sóng). Báo Nhân Dân đoạt hai giải B, một giải C và ba giải Khuyến khích. Trong đó, hai tác phẩm đoạt giải B là: "Chuyện giữ rừng nơi phên dậu chiến lược" của nhóm tác giả Văn Nghiệp Chúc, Mai Văn Bảo, Nguyễn Văn Yên (đăng trên Báo Nhân Dân điện tử); "Già làng Tây Nguyên" của nhóm tác giả Ngọc Xiêm, Lê Chí, Ngọc Tú, Minh Anh, Trung Hiếu (Truyền hình Nhân Dân phát sóng).

Tại buổi lễ, các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Trần Thanh Mẫn trao giải Ðặc biệt tặng tập thể truyền hình Nông nghiệp - Nông thôn VTC với tác phẩm "Hành trình rẻo cao - Các dân tộc rất ít người ở Việt Nam".

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38269702-trao-giai-bao-chi-vi-su-nghiep-dai-doan-ket-toan-dan-toc-lan-thu-13.html