Trao giải chặng 2 cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi nghĩa ở Phnom Penh

Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi nghĩa năm nay có 8 chặng, tổng lộ trình đường đua dài gần 1.000km, diễn ra từ ngày 21 đến 29/10, lần đầu tiên đi qua Phnom Penh và thủ đô Vientiane của Lào.

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, sáng 23/10, tại Tượng đài Thắng-Thắng ở thủ đô Phnom Penh, ban tổ chức Cuộc đua xe đạp truyền thống Nam Kỳ Khởi nghĩa lần thứ 22 đã tổ chức lễ trao các giải thưởng chặng 2 với chiếc áo xanh nước rút cho tay đua tay Lê Nguyệt Minh của đội Thành phố Hồ Chí Minh-MM Mega Market, trong khi tay đua Javier Perez của đội Anh văn Hội Việt-Mỹ vẫn bảo vệ được thành tích áo vàng.

Tham dự lễ trao giải có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh.

Đánh giá cao ý nghĩa của Cuộc đua xe đạp truyền thống Nam Kỳ Khởi nghĩa lần thứ 22, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Phnom Penh Mom Veasna nêu rõ “Chúng tôi rất hân hoan và tự hào khi lần đầu tiên, một phần chặng đua diễn ra tại thủ đô Phnom Penh. Đây bằng chứng về mối quan hệ đoàn kết giữa 3 nước láng giềng Việt Nam-Campuchia-Lào anh em. Tôi hy vọng đoàn đua sẽ gặp nhiều thuận lợi nhờ chất lượng cơ sở hạ tầng khá tốt tại Phnom Penh. Từ khi được giải phóng hồi năm 1979, đất nước Campuchia nói chung đã phát triển về mọi mặt sau 40 năm, cả về kinh tế-xã hội và thể thao. Những thành quả đó là nhờ sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện Việt Nam giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot.”

Chặng 2 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi nghĩa-Tranh Cup Phát thanh VOH lần thứ 22 năm 2019 đi qua các tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, Kandan và Phnom Penh của Campuchia.

Trong quá trình thi đấu, đoàn đua đã nhận được sự hỗ trợ tận tình của lực lượng cảnh sát Campuchia bảo vệ lộ trình ở Phnom Penh.

Đây là chặng đua hết sức ý nghĩa của giải năm nay khi các tay đua tiến thẳng về đích đến tại thủ đô Phnom Penh, một sự kiện thể thao thắm đượm tình đoàn kết, thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

Giải năm nay có 8 chặng, tổng lộ trình đường đua dài gần 1.000km, diễn ra từ ngày 21 đến 29/10, lần đầu tiên đi qua Phnom Penh và thủ đô Vientiane của Lào.

Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đường đua xuyên qua 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia, thể hiện tình đoàn kết gắn bó hữu nghị giữa 3 nước láng giềng anh em.

Sau lễ trao giải chặng 2, đoàn đua chặng 3 Phnom Penh-Kandal-Kampong Cham xuất phát lúc 6 giờ sáng ngày 23/10 từ Tượng đài Thắng-Thắng ở thủ đô Phnom Penh./.

Trần Long-Minh Hưng-Trang Nhung (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trao-giai-chang-2-cuoc-dua-xe-dap-nam-ky-khoi-nghia-o-phnom-penh/603251.vnp