Trao giải Chung khảo toàn quốc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022

Sau 2 ngày diễn ra với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, ngày 16/12, Chung khảo toàn quốc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức đã thành công tốt đẹp.

 Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Lễ Tổng kết.

Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Lễ Tổng kết.

Đến dự lễ bế mạc và trao giải, về phía Trung ương có các đồng chí: Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đoàn Văn Báu – Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo, chuyên viên các vụ, văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Về phía tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo, chuyên viên HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh; Thường trực Thành ủy, Huyện ủy và lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự Lễ Tổng kết .

Đồng thời còn có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy, lãnh đạo và giảng viên Trung tâm Chính trị huyện của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đặc biệt là sự có mặt của 38 thí sinh tham dự Hội thi và hơn 300 cán bộ làm công tác lý luận chính trị trên cả nước.

Đánh giá tổng kết hội thi, đồng chí Đoàn Văn Báu – Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Giám khảo cho biết: Hội thi đã diễn ra theo đúng kế hoạch, công tác tổ chức được chuẩn bị nghiêm túc, bài bản, kỹ lưỡng, các đoàn dự thi chấp hành nghiêm nội quy của hội thi. Chất lượng thí sinh đồng đều và có sự tiến bộ rõ rệt, đã khắc phục được những hạn chế ở vòng thi khu vực. Nội dung tham gia dự thi của các thí sinh được trình bày đầy đủ, khoa học, mạch lạc, đáp ứng được yêu cầu trong giảng dạy và tổ chức dẫn dắt, truyền thụ kiến thức hợp lý. Nhiều chuyên đề bài giảng lựa chọn các vấn đề khó, mới, đặc biệt là các vấn đề, nội dung về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch… Điều này cho thấy sự tâm huyết, trách nhiệm, mong muốn được cống hiến cho lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị - một lĩnh vực rất quan trọng nhưng đầy khó khăn và đòi hỏi rất cao, đặc biệt có ý nghĩa đặt trong bối cảnh trải qua 2 năm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Đồng chí Phan Xuân Thủy trao giải Nhất cho thí sinh Lê Thị Tuyết Nhung .

Bên cạnh những ưu điểm, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng chỉ ra một số hạn chế mà thí sinh cần khắc phục như: cần chú trọng hơn về phương pháp giảng dạy, nhất là các kỹ năng, phương pháp truyền thụ giàu tính khơi gợi, truyền cảm, thuyết phục trong quá trình lên lớp. Đồng thời, cần trau dồi, nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp, bản lĩnh của người dẫn dắt, tổ chức lớp học…

Với sự làm việc công tâm, khách quan và thống nhất cao trong đánh giá, kết quả hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 22 giải Khuyến khích. Thí sinh Lê Thị Tuyết Nhung - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đoạt giải nhất hội thi.

Để động viên, khích lệ quá trình công tác, cống hiến trong tổ chức, tham gia hội thi, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng bằng khen cho 25 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ban Tổ chức tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu bế mạc hội thi, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng các thí sinh với lòng nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm đã thể hiện hết mình tại hội thi, cùng với đó là tinh thần tham dự hội thi rất tích cực của các đoàn. Thông qua hội thi, các thí sinh có thêm kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên ở cơ sở nắm được cơ bản hệ thống những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hội thi đã trở thành ngày hội của những người làm công tác giáo dục lý luận chính trị các tỉnh, thành phố trên cả nước, phát huy năng lực sư phạm và sự hiểu biết của mình về nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ. Qua đó, tiếp tục tăng cường các hoạt động rèn luyện, giao lưu chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị cấp huyện, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị và chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các Trung tâm Chính trị cấp huyện trên cả nước.

Tin, ảnh:HB

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/trao-giai-chung-khao-toan-quoc-hoi-thi-giang-vien-ly-luan-chinh-tri-gioi-nam-2022-627820.html