Trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2019

Tối ngày 27/11, Lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2019 đã diễn ra tại Khách sạn The Reverie Saigon (TP.HCM), với sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, lãnh đạo các Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và đại diện hơn 200 công ty niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các định chế tài chính khác trên thị trường.

Tiêu chí bình chọn ngày càng nâng cao

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Vũ Quang Trung, Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành HOSE, Chủ tịch Hội đồng bình chọn "Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2019" cho biết, cuộc bình chọn báo cáo thường niên (BCTN) trải qua chặng đường hơn 10 năm, 2 năm gần đây nâng tầm cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (DNNY) với các tiêu chí ngày càng nâng cao, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Để tạo cơ hội cho doanh nghiệp có quy mô khác nhau, cuộc bình nhómn chia nhóm doanh nghiệp niêm yết theo quy mô vốn hóa để đánh giá và trao giải.

Bên cạnh BCTN tốt, Ban tổ chưúc cũng đánh giá chuyên sâu quản trị công ty, phát triển bền vững và để tăng tính chuyên nghiệp, minh bạch thì chia ra nhiều quy trình đánh giá, và được dơn vị độc lập đánh giá về quản trị công ty, còn phá triển bền vững được chuyên gia ACCA – tổ chức đi đầu trong việc thúc đẩy phát triển bền vững trên toàn cầu. Cá báo cáo vào chung khảo đều được kiểm toán bởi Big 4. Tại chung khảo, tiếp tục đánh giá bởi các chuyên gia trong các lĩnh vực.

Năm 2019 là năm thứ 12 Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (tiền thân là Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên) đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam, với sứ mệnh hỗ trợ, khích lệ các doanh nghiệp niêm yết nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch, tăng cường khả năng truyền tải thông tin đến các nhà đầu tư, hướng đến quản trị hiệu quả và phát triển ngày càng bền vững.

Sau hơn 04 tháng thực hiện công tác sàng lọc - đánh giá, Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2019 khép lại với nhiều bước tiến bộ: tiêu chí bình chọn ngày càng nâng cao theo hướng tiệm cận với các chuẩn mực của khu vực, mặt bằng chất lượng các báo cáo và kết quả đánh giá chung các doanh nghiệp cho thấy mức độ đáp ứng các nguyên tắc quản trị công ty đã được cải thiện.

Số doanh nghiệp đạt điểm cao ở nhóm đi đầu tăng gấp đôi so với năm 2018 (từ 3,5% lên 8,4%). Điểm sáng của năm 2019 là các doanh nghiệp đã cải thiện quản trị công ty thể hiện qua sự dịch chuyển vị trí của các doanh nghiệp từ các nhóm chất lượng quản trị công ty thấp sang những nhóm có chất lượng quản trị công ty cao hơn, nhóm doanh nghiệp có điểm thấp giảm từ 27,4% xuống còn 16,6%.

Sau hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức và Hội đồng bình chọn Doanh nghiệp niêm yết đã quyết định chọn 34 doanh nghiệp niêm yết xuất sắc nhất để vinh danh ở 3 hạng mục: Doanh nghiệp có báo cáo thường niên tốt nhất; Doanh nghiệp có báo cáo phát triển bền vững tốt nhất và Doanh nghiệp có điểm quản trị công ty cao nhất. Ngoài ra, ở mỗi hạng mục, Ban Tổ chức cũng chọn 01 doanh nghiệp có sự tiến bộ vượt bậc để trao giải “Tiến bộ vượt trội” nhằm ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc minh bạch thông tin.

Ông Lê Hải Trà, Phụ trách Hội đồng Quản trị, Sở GDCK TP. HCM, Trưởng Ban tổ chức, chia sẻ: “Việc đưa các DN niêm yết trên TTCK Việt Nam bước lên một mặt bằng cao hơn về chất lượng quản trị công ty làm nền tảng cho phát triển bền vững đòi hỏi sự nỗ lực và những giải pháp đồng bộ từ rất nhiều chủ thể. Từ góc độ đơn vị vận hành thị trường, chúng tôi muốn thể hiện sự cam kết cao nhất trong việc thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp niêm yết nâng cao nhận thức và thực hành thông lệ quản trị công ty tiến bộ nhất trên thế giới”.

Đồng Trưởng Ban Tổ chức, ông Lê Trọng Minh, Tổng biên tập Báo Đầu tư, cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có cơ hội nâng hạng và hội nhập sâu rộng hơn với nền tài chính khu vực và toàn cầu nếu ngày càng có nhiều công ty xây dựng được sức mạnh nội lực vững vàng, thực thi tốt chuẩn mực minh bạch, áp dụng các tiêu thức phát triển bền vững và đề cao trách nhiệm cộng đồng.

“Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2019 một lần nữa cho thấy, TTCK Việt Nam không thiếu doanh nghiệp tốt và có khát vọng phát triển dài hạn. Chỉ cần các doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn đến công tác truyền thông đại chúng, chuyên nghiệp và chuẩn mực trong việc truyền tải hình ảnh, khát vọng phát triển ra công chúng, chắc chắn các doanh nghiệp sẽ nhận được nhiều niềm tin của nhà đầu tư, thu hút được nhiều nguồn lực để thực thi khát vọng phát triển cùng đất nước.”

Trong khi đó, ông Dominic Scriven, Chủ tịch Công ty Dragon Capital – đơn vị tài trợ cho Cuộc bình chọn, chia sẻ: “Các định chế đầu tư trên thế giới đã và đang dịch chuyển tài sản và nguồn vốn đến những khoản đầu tư xanh và sạch hơn nhằm khẳng định cam kết của họ trong việc cùng với các chính phủ và đối tác hữu quan ứng phó với biến đổi khí hậu, vấn đề hiện đang là một thách thức lớn và mang tích cấp bách. Chúng tôi thật sự đánh giá cao những nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc chủ động cung cấp thêm các thông tin quan trọng và hữu ích về quản trị và phát triển bền vững cho các nhà đầu tư, đặc biệt đã có một số doanh nghiệp tiên phong trong việc công bố chỉ số phát thải carbon và chia sẻ những cải thiện cụ thể nhằm góp phần giảm thiểu khí thải nhà kính.”

Từ năm 2018, Sở GDCK TP.HCM, Sở GDCK Hà Nội, Báo Đầu tư và Quỹ đầu tư Dragon Capital phối hợp tổ chức Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết (VLCA) trên nền tảng kế thừa sự thành công của Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên tốt nhất (ARA) trong suốt 10 năm trước đó. Cách thức tổ chức, tiêu chí chấm có nhiều đổi mới, nhưng sứ mệnh xuyên suốt vẫn là thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam minh bạch hơn, chuyên nghiệp hơn trong việc thực hiện công bố thông tin ra thị trường, hướng đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và thị trường chứng khoán Việt Nam.

Các hạng mục Báo cáo thường niên được trao giải

Với hạng mục Báo cáo thường niên (BCTN), tất cả các BCTN của năm tài chính 2018 đủ điều kiện tham gia bình chọn đều phải trải qua 2 vòng chấm, trong đó vòng sơ khảo do hai Sở GDCK TP.HCM và Sở GDCK Hà Nội trực tiếp chấm điểm và chọn lọc doanh nghiệp.

Trước khi vào vòng chung khảo, BCTN của các doanh nghiệp sẽ được soát xét bởi 4 công ty kiểm toán hàng đầu (Big 4) là Deloitte, Ernst & Young, KPMG và PwC nhằm đảm bảo độ tin cậy, khách quan và chuyên sâu trong việc xét chọn.

Ở vòng chấm chung khảo, Hội đồng bình chọn dựa vào kết quả chấm sơ khảo, kết quả soát xét của Big 4 và qua thảo luận đánh giá để bình chọn ra các BCTN có số điểm cao nhất của mỗi nhóm vốn hóa để trao giải. Kết quả, có 25 doanh nghiệp có BCTN tốt nhất được chọn để vinh danh, trong đó có 10 doanh nghiệp thuộc nhóm vốn hóa lớn, 10 DN nhóm vốn hóa vừa và 5 doanh nghiệp thuộc nhóm vốn hóa nhỏ.

Năm 2019 là năm thứ hai thực hiện chia nhóm các doanh nghiệp theo quy mô vốn hóa. Kết quả cho thấy vẫn có sự phân hóa rõ rệt về chất lượng báo cáo giữa các nhóm vốn hóa. Dẫn đầu về chất lượng cả nội dung lẫn hình thức vẫn là nhóm vốn hóa lớn với điểm trung bình chung và điểm trung bình các phần cao hơn hai nhóm còn lại.

Tuy nhiên, Đây là nhóm gồm 50 doanh nghiệp trong rổ VNX50 nên chất lượng báo cáo tương đối đồng đều và điểm số thể hiện sự vượt trội hơn. Nhóm vốn hóa vừa với 150 doanh nghiệp tiếp theo đạt điểm trung bình 58,5/100 mới chỉ là mức điểm cơ bản, nghĩa là doanh nghiệp mới chỉ cung cấp những nội dung cơ bản nhất theo mẫu báo cáo thường niên.

Top 10 báo cáo thường niên đoạt giải ở hai nhóm vốn hóa lớn và vừa thật sự không có sự phân hóa rõ rệt về chất lượng và đều là những báo cáo tiêu biểu, nổi bật với nội dung súc tích, đa dạng, được đầu tư kỹ lưỡng, trình bày bắt mắt, slogan mới lạ cho thấy sự làm việc hết sức nghiêm túc và trách nhiệm cao của ê kíp làm báo cáo.

Nhóm vốn hóa nhỏ có số lượng doanh nghiệp nhiều nhất hơn 200 doanh nghiệp và chất lượng vẫn còn yếu với điểm trung bình và trung vị đều còn thấp, dưới mức trung bình của thang điểm 100, cho thấy hơn phân nửa số doanh nghiệp ở nhóm này chưa đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của báo cáo thường niên.

Một điểm đáng khích lệ ở nhóm vốn hóa nhỏ năm nay là điểm nội dung lớn nhất của nhóm này không chênh lệch nhiều so với hai nhóm còn lại, ở mức cao tầm 90/104 điểm và những gương mặt đoạt giải trong Top 5 Báo cáo thường niên nhóm vốn hóa nhỏ thực sự là những báo cáo xứng đáng được vinh danh, rất đáng khen với sự đầu tư không kém so với doanh nghiệp lớn.

Kết quả trao giải năm nay cũng xuất hiện gương mặt mới trong giải thưởng ở nhóm vốn hóa nhỏ cho thấy Cuộc Bình chọn thật sự đã tác động đến nhận thức của doanh nghiệp trong việc lập báo cáo để ngày càng có nhiều báo cáo chất lượng, cung cấp thông tin quan trọng cho cổ đông, nhà đầu tư.

Nhìn chung, các doanh nghiệp vẫn giữ mức điểm trung bình, điểm trung vị, điểm cao nhất gần tương đương như năm ngoái; trong đó, các báo cáo tốt vẫn tập trung ở nhóm vốn hóa lớn, vốn hóa vừa và rơi vào một số gương mặt quen thuộc. Ngoài những gương mặt này, Cuộc Bình chọn đã tìm ra được những doanh nghiệp mới, góp phần đem lại sự bất ngờ cho nhà đầu tư bằng chính sự cải tiến và nhảy vọt về chất lượng báo cáo.

Thùy Vinh

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/trao-giai-cuoc-binh-chon-doanh-nghiep-niem-yet-nam-2019-d111809.html