Trao giải Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo

Chiều 12/10, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 đến dự Lễ trao giải Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020 lần thứ 2 năm 2018.

Cùng tham dự lễ trao giải có: Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung; Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu đến dự và trao giải cho tác tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Chủ tịch Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao giải A cho các tác giả.

Năm 2018, Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục phối hợp với Bộ TTT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức triển khai Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020 lần thứ 2 năm 2018 theo kế hoạch đề ra. Trên cơ sở đó, ban hành các văn bản củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ thư ký cuộc thi, sửa đổi Thể lệ cuộc thi và thành lập các Hội đồng sơ khảo, chung khảo để chấm các tác phẩm tham dự cuộc thi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung; Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả.

Tính đến hết ngày 10/9/2018, Ban Tổ chức Cuộc thi đã tiếp nhận được hàng trăm tác phẩm dự thi của các cá nhân, tập thể các cơ quan báo chí trung ương và địa phương với các thể loại: Phóng sự, ghi chép, bút ký, bài phản ánh, phóng sự ảnh, chương trình phát thanh, truyền hình... Qua sàng lọc các tác phẩm dự thi, có 174 tác phẩm lọt vào vòng sơ khảo cuộc thi.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Trưởng ban chỉ đạo Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020 Lê Tấn Dũng đánh giá, các tác phẩm dự thi phản ánh khá đa dạng công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương trên cả nước, gắn với thực tiễn triển khai công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở cơ sở. Các tác giả đã phản ảnh khá đậm nét quá trình xây dựng chính sách và triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Qua các tác phẩm dự thi, có phân tích, so sánh với việc thực hiện các nhóm chính sách giảm nghèo từng giai đoạn, qua đó truyền tới mọi người thông điệp “Mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 không đơn thuần chỉ là giúp hộ nghèo có đủ cơm ăn áo mặc, mà còn phải đảm bảo để họ có thể tiếp cận bình đẳng đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin”.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao giải B cho tác giả Đặng Mạnh Dũng (báo Dân sinh).

Hội đồng Sơ khảo đã lựa chọn 69 tác phẩm vào chấm vòng Chung khảo. Kết quả chấm Chung khảo đã lựa chọn được 38 cá nhân có các tác phẩm đạt giải (trong đó có 2 giải A; 9 giải B; 13 giải C; 14 giải khuyến khích) và 1 giải tập thể có nhiều tác phẩm dự thi và có nhiều tác phẩm đạt giải. Tác giả Vân Khánh (Báo LĐ&XH) đạt giải B với loạt 3 bài: “Kết nối tiêu thụ sản phẩm để người dân thoát nghèo”; tác giả Mạnh Dũng (Báo Dân sinh) đạt giải B với phóng sự ảnh: Thay đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của báo chí đối với công tác giảm nghèo đồng thời chúc mừng 38 tác giả được nhận giải Cuộc thi. Lễ được công bố giải thưởng được tổ chức đúng tháng cao điểm hành động vì người nghèo.

Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải C.

Đánh giá về các tác phẩm tham dự cuộc thi, Phó Thủ tướng đánh giá, năm nay, số lượng tác giả tham gia cuộc thi đông hơn và các tác giả có sự đầu tư công phu, có sự tìm tòi sát thực tiễn hơn. “Những tác phẩm phản ánh toàn diện hơn về công tác giảm nghèo bền vững trên cả nước. Đây không chỉ sự trưởng thành nghề nghiệp mà còn là hành động chung tay vì người nghèo. Những tác phẩm báo chí đã tuyên truyền chính sách về giảm nghèo bền vững, việc tổ chức thực hiện chính sách về giảm nghèo bền vững ở cơ sở, những gương tập thể cá nhân thoát nghèo cũng như tấm gương các cá nhân, doanh nghiệp chung tay vì người nghèo.

Phó Thủ tướng cho biết, mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5%, cao hơn nghị quyết quốc hội giao. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 5,7% hộ nghèo, và nguy cơ tái nghèo cao do ảnh hưởng của thiên tai, sinh kế ... Vì thế, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác giảm nghèo bền vững rất lớn trong đó có các nhà báo rất lớn.

Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.

Phó Thủ tướng đề nghị các nhà báo tiếp tục bám sát thực tiễn công cuộc giảm nghèo bền vững. Cùng chung tay để phong trào cả nước chung tay vì người nghèo lan tỏa sâu rộng trong mọi từng lớp nhân dân.

Tại lễ trao giải, Ban chỉ đạo – Ban tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020 trao tặng Chứng nhận tham gia tài trợ cho các nhà tài trợ hỗ trợ một phần kinh phí để tổ chức Cuộc thi.

Nhân dịp Lễ trao giải Cuộc thi năm 2018, Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 tổ chức phát động đợt nhắn tin “Cả nước chung tay vì người nghèo" qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 do Bộ TT&TT, Bộ LĐ-TB&XH, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức với cú pháp: VNN gửi 1409 .

ĐÀO THỌ - QUÝ ĐỨC

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/trao-giai-cuoc-thi-cac-tac-pham-bao-chi-ve-cong-tac-giam-ngheo-d83110.html