Trao giải Cuộc thi sáng tạo video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân, viên chức lao động

Sáng nay (15/1), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức trao giải 'Cuộc thi sáng tạo video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân, viên chức lao động'.

Với chủ đề “Khỏe để góp phần tăng năng suất, chất lượng lao động”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động cuộc thi sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân, viên chức, lao động.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Y tế Việt Nam trao giải tới các đơn vị dự thi có tác phẩm xuất sắc

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Y tế Việt Nam trao giải tới các đơn vị dự thi có tác phẩm xuất sắc

Trên cơ sở chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, đã có 59 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố và 7 Công đoàn ngành trung ương đã triển khai, tổ chức, chỉ đạo công đoàn cơ sở vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động tham gia tập luyện, ghi hình, gửi tác phẩm về Tổng Liên đoàn tham gia dự thi. Tổng số tác phẩm video gửi về dự thi là 3.233, trong đó có 2.454 tác phẩm nộp đúng thời gian đủ điều kiện để tham gia các vòng chấm chọn.

Theo Ban Tổ chức Cuộc thi, từ ngày 10-16/12/2020, 2.454 video clip tác phẩm dự thi đã được đăng tải trên trang Website của Tạp chí Lao động và Công đoàn để khán giả tiến hành bình chọn. Từ ngày 16-21/12/2020: Ban Giám khảo tiến hành chấm trực tiếp.

Ông Vũ Mạnh Tiêm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Đây là lần đầu tiên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ứng dụng công nghệ số vào việc tổ chức hoạt động văn hóa tinh thần cho công nhân viên chức lao động trong cả nước. Cuộc thi sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ không chỉ nhận được số lượng lớn tác phẩm tham gia dự thi mà còn thu hút được 8.281.369 lượt người theo dõi, tham gia xem và bình chọn cho tác phẩm yêu thích.

Các tác phẩm Video clip là các bài tập thể dục giữa giờ của công nhân, viên chức, người lao động đến từ các loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khác nhau. Nhiều tác phẩm dự thi đã để lại ấn tượng đẹp, khoảnh khắc xúc động như: Cảnh công nhân lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC thành phố Vũng Tàu tập luyện tại nhà giàn; cảnh luyện tập thể dục thể thao của đoàn viên Công đoàn cơ sở Ban Kinh doanh Điện năng Bạch Long Vỹ Hải Phòng khi đang làm nhiệm vụ ngoài ngọn hải đăng; cảnh tập luyện tại bến cảng xung quanh là tàu bè qua lại với các công ten nơ hàng hóa cao chất đầy, phản ánh khí thế lao động hăng say, nhịp sống nhộn nhịp của người lao động…

“Đặc biệt để lại nhiều ấn tượng là những bài tập của các bác sĩ, y tá của hệ thống bệnh viện trên cả nước, với ưu thế ngành nghề nên các đội tham gia dự thi hầu hết đều thực hiện các động tác tập luyện rất thành thục, đúng kỹ thuật với tâm thái tươi vui, thoải mái khẳng định niềm tin yêu vào cuộc sống của những chiến sỹ áo trắng đang ngày đêm vất vả chống lại dịch bệnh đem lại niềm tin, hy vọng cho người bệnh và nhân dân”, ông Vũ Mạnh Tiêm cho biết thêm.

Ban Tổ chức khen thưởng 6 tập thể tổ chức tốt Cuộc thi

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp công đoàn trong việc vận động công đoàn cơ sở và đoàn viên tích cực tham gia cuộc thi.

Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị: Thời gian tới, hoạt động công đoàn tại cơ sở cần chăm chút tới từng hoạt động, chú trọng các hoạt động có lợi ích ổn định và mang tính lâu dài, không phải dừng lại ở hoạt động mang tính phong trào.

Ông Trần Thanh Hải cũng mong muốn, Tổng cục Thể dục thể thao giúp Tổng Liên đoàn chọn lọc, chỉ rõ bài tập thể dục tối ưu cho từng đối tượng lao động; qua đó phát triển phong trào tập luyện thể dục giữa giờ trong công nhân, viên chức, lao động trở thành phong trào rèn luyện thể lực thường xuyên.

“Mục tiêu cuối cùng là mọi đoàn viên và người lao động, dù bất kể ngành nghề, lĩnh vực nào đều có bài tập thể dục giữa giờ phù hợp, đảm bảo sức khỏe, từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam, vì một Việt Nam khỏe mạnh”, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh.

Ban Giám khảo đã lựa chọn ra 34 tác phẩm đạt Giải gồm: 01 giải Đặc biệt thuộc về Công đoàn Bệnh Viện Hùng Vương, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh (Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh); 01 giải Nhất thuộc về Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Nissei Việt Nam (Khu công nghiệp Phúc Điền, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương); 02 giải Nhì được trao cho Công đoàn Bệnh viện Hữu Nghị (Công đoàn Y tế Việt Nam và Công đoàn cơ sở Bệnh viện 199 (Công đoàn Công an nhân dân). Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 10 giải ba và 20 giải khuyến khích.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Từ thực tế số lượng và chất lượng của Cuộc thi, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quyết định mở rộng thêm cơ cấu giải thưởng bổ sung thêm 40 giải thưởng cho 6 tập thể tổ chức tốt Cuộc thi và 34 tập thể tích cực tham gia cuộc thi.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội là 1 trong 6 tập thể được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng.

B.D

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/trao-giai-cuoc-thi-sang-tao-video-clip-bai-tap-the-duc-giua-gio-trong-cong-nhan-vien-chuc-lao-dong-117621.html