Trao giải cuộc thi tìm hiểu quy định của pháp luật phòng, chống tác hại thuốc lá: Tác phẩm dự thi có tính thực tế cao

Sáng ngày 29/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổng kết, trao giải cuộc thi 'Tìm hiểu quy định của pháp luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, cấm quảng cáo thuốc lá và hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh'.

Cuộc thi "Tìm hiểu quy định của pháp luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, cấm quảng cáo thuốc lá và hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá- Bộ Y tế tổ chức.

Sau 2 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của các tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham dự. Tổng cộng đã có 2.890 bài gửi tham gia cuộc thi, trong đó có 2.840 bài dự thi của các cá nhân, 50 bài dự thi của tập thể.

Kết thúc cuộc thi, giải Nhất thuộc về tác giả Lê Văn Vỹ (Công an huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa); Ban Tổ chức cũng đã trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 7 giải Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải. Đồng thời, 5 giải tập thể được trao cho các tập thể có bài thi đạt chất lượng tốt, có tỷ lệ người dự thi cao, số lượng bài dự thi đạt giải so với tổng số bài dự thi. Kèm theo giải thưởng, các tác giả, tập thể cũng được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy trao giải thưởng cho các tác giả đoạt giải (ảnh cung cấp)

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy trao giải thưởng cho các tác giả đoạt giải (ảnh cung cấp)

Đánh giá về các bài gửi về dự thi, Ban Tổ chức cho biết, nhìn chung, các bài dự thi đã thể hiện sự quan tâm của các cá nhân, các cơ quan, đơn vị trong ngành đối với công tác phòng, chống tác hại thuốc lá nói chung, trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nói riêng. Một số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hóa- Thông tin thuộc các tỉnh như Lai Châu, Thanh Hóa, thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực phát động cuộc thi tại địa phương, đã thu hút đông đảo các tổ chức, cá nhân tại địa phương tham gia, trong đó nhiều nhất là các cơ sở giáo dục.

Ông Hoàng Minh Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL) cho biết, các bài dự thi được lựa chọn đạt giải là bài thi có chất lượng, là kết quả của quá trình làm việc có trách nhiệm và công tâm của Ban Giám khảo. Các bài dự thi đưa ra quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá, cấm quảng cáo thuốc lá, quy định về hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh, đưa ra các đề xuất, kiến nghị phù hợp nhằm hạn chế sử dụng thuốc lá vào trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Đây là tài liệu quý, là cơ sở để Ban Tổ chức nghiên cứu, tổng hợp, rà soát các quy định về phòng, chống tác hại thuốc lá để tham mưu trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, tác giả Lê Văn Vỹ đoạt giải Nhất cuộc thi cho biết, ngay sau khi Đoàn Thanh niên Công an huyện Thọ Xuân phát động cuộc thi, các cán bộ chiến sĩ công an đã nhiệt tình tham gia. Mặc dù ngoài công việc chuyên môn rất bận, các bạn còn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhưng các bạn đoàn viên thanh niên vẫn tích cực tham gia cuộc thi vì xác định, đây là một cuộc thi hết sức ý nghĩa đối với các bạn trẻ.

Thông qua cuộc thi, giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên trong đơn vị tìm hiểu thêm các quy định về phòng chống tác hại của thuốc lá và cấm quảng cáo, hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong các tác phẩm sân khấu, điện ảnh. Riêng với Vỹ, cuộc thi giúp anh nâng cao nhận thức về tác hại thuốc lá, các quy định về phòng chống, tác hại của thuốc lá, phục vụ cho công tác chiến đấu của bản thân và cả lực lượng công an nhân dân.

Tác phẩm "Công an huyện Thọ Xuân nói không với thuốc lá" của tác giả Lê Văn Vỹ

Được biết, Lê Văn Vỹ còn có tác phẩm vẽ tay "Công an huyện Thọ Xuân nói không với thuốc lá" gửi tới Ban Tổ chức. Tác giả chia sẻ, qua tác phẩm này, anh muốn lan tỏa giá trị và truyền đi thông điệp hạn chế sử dụng thuốc lá, giảm tải sử dụng thuốc lá trong cơ quan, trường học. Hiện tại huyện Thọ Xuân, hàng tuần vẫn có 2 buổi thực hiện tuyên truyền tác hại thuốc lá trên các phương tiện truyền thanh, đây là một việc làm hết sức thiết thực, góp phần giảm thiểu số người sử dụng thuốc lá, nhất là trong thanh thiếu niên tại địa phương.

Cuộc thi "Tìm hiểu quy định của pháp luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, cấm quảng cáo thuốc lá và hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh" được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020 và tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá, môi trường sống không có khói thuốc lá; chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá, cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá cho tất cả các đối tượng, trong đó chú trọng các đối tượng trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Đa dạng hóa hình thức và kênh thông tin và truyền thông về phòng, chống tác hại thuốc lá.

Đồng thời, qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn tuyên truyền về quy định cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá; tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức, công dân trong giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá và vận động cộng đồng từ bỏ thói quen sử dụng thuốc lá. Tăng cường chỉ đạo của Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá.

Cuộc thi cũng là dịp để mọi người tìm hiểu về thực trạng công tác phòng, chống tác hại thuốc lá, quảng cáo thuốc lá tại các địa phương, cơ quan; nghiên cứu các đề xuất nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, trên cơ sở đó tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là các biện pháp hạn chế sử dụng thuốc lá vào trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong khi vẫn đảm bảo tính nghệ thuật của các tác phẩm sân khấu, điện ảnh.

Vân Khánh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cuoc-thi-tim-hieu-quy-dinh-cua-phap-luat-phong-chong-tac-hai-thuoc-la-tac-pham-du-thi-co-tinh-thuc-te-cao-20200529124041143.htm