Trao giải hội thi tuyên truyền 'Biển và Hải đảo Việt Nam'

Tại lễ Bế mạc hội thi tuyên truyền lưu động 'Biển và Hải đảo Việt Nam', Ban tổ chức đã trao 79 Huy chương Vàng và 141 Huy chương Bạc cho các đội tham gia diễu hành xe tuyên truyền cổ động; các đội trưng bày và thuyết minh triển lãm và các tiết mục văn nghệ tuyên truyền.

Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Vh-TT&DL trao Bằng khen cho Sở VH &TT TP Hải Phòng

Cụ thể, Ban tổ chức quyết định trao tặng 16 Huy chương Vàng và 23 Huy chương Bạc cho các Đội tham gia phần thi trang trí và diễu hành xe tuyên truyền cổ động; 16 Huy chương Vàng và 28 Huy chương Bạc cho các Đội tham gia phần thi trưng bày và thuyết minh triển lãm; 47 Huy chương Vàng và 90 Huy chương Bạc cho các tiết mục tham gia phần thi văn nghệ tuyên truyền.

Trao Huy chương Vàng cho các Đội thi

Trong đó, TP Hải Phòng đạt Huy chương Vàng ở 2 phần thi trang trí và diễu hành xe tuyên truyền cổ động, trưng bày và thuyết minh triển lãm; cùng Huy chương Vàng với các tiết mục văn nghệ múa “Sự sống”, hát múa “Biển Tổ quốc tôi – Tổ quốc và người lính biển – Khát vọng biển”; Huy chương Bạc các tiết mục “Hải Phòng niềm kiêu hãnh” và “Ru em bằng tiếng sóng”.

Tại Lễ bế mạc, Bộ VH-TT&DL đã quyết định tặng Bằng khen cho Sở VH &TT TP Hải Phòng và Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện Ảnh TP Hải Phòng. Cục Văn hóa cơ sở tặng Giấy khen cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia Hội thi.

Trước đó, như PLVN đã đưa tin, hội thi tuyên truyền lưu động “Biển và Hải đảo Việt Nam diễn ra từ ngày 18 – 21/5 tại TP Cảng, thu hút sự tham gia của hơn 1.500 tuyên truyền viên, nghệ sỹ, diễn viên của 46 tỉnh, TP trên cả nước. Hội thi do Bộ VH-TT & DL phối hợp với UBND TP Hải Phòng tổ chức.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại hội thi (Ảnh: Đàm Thanh)

46 đơn vị tham gia nội dung trang trí và diễu hành xe tuyên truyền đã chia làm 3 tuyến, diễu hành qua khắp các đường phố của TP Hải Phòng. 44 đơn vị tham gia trưng bày và thuyết minh triển lãm đã trang trí sinh động, làm nổi bật thế mạnh của địa phương giúp người xem cảm nhận sâu sắc về tầm quan trọng của biển, đảo. Ngoài ra, các tiết mục văn nghệ cổ động được đánh giá có kết cấu chặt chẽ, dàn dựng công phu nên truyền tải tư tưởng sâu sắc đến người xem.

An Thi

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/trao-giai-hoi-thi-tuyen-truyen-bien-va-hai-dao-viet-nam-post476096.html