Trao giải Hội thi viết về Thủ tướng Võ Văn Kiệt với Thanh niên xung phong TPHCM

Giải đặc biệt hội thi được trao cho tác giả GS.TS Mạc Đường (thuộc Hội Cựu Thanh niên xung phong TPHCM) với tác phẩm 'Đã có một thế hệ coi chú Sáu Dân (Võ Văn Kiệt) là thần tượng'.

Chỉ huy Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM cùng các tác giả đoạt giải. Ảnh: TRẦN YÊN

Chỉ huy Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM cùng các tác giả đoạt giải. Ảnh: TRẦN YÊN

Ngày 23-11, Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM tổ chức Chương trình tổng kết và trao giải thưởng Hội thi viết cảm nhận về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp Thủ tướng Võ Văn Kiệt với Thanh niên xung phong TPHCM nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23-11-1922 - 23-11-2022).

Giải đặc biệt được trao cho tác giả GS.TS Mạc Đường thuộc Hội Cựu Thanh niên xung phong TPHCM với Tác phẩm Đã có một thế hệ coi chú Sáu Dân (Võ Văn Kiệt) là thần tượng.

Giải nhất được trao cho tác giả Lê Thị Bích Hà (thuộc Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2) với Tác phẩm Võ Văn Kiệt - Một nhân cách lớn, nhà lãnh đạo tài năng, suốt đời vì nước vì dân.

Giải nhì được trao cho tác giả Nguyễn Thị Tiệp (thuộc Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3) với Tác phẩm Võ Văn Kiệt - Người thắp lửa chữ Tình với Thanh niên xung phong.

Ngoài ra, còn có 3 giải 3 và 8 giải khuyến khích.

Chương trình giao lưu giữa các thế hệ lực lượng Thanh niên xung phong tại lễ trao giải. Ảnh: TRẦN YÊN

Dịp này, nguyên Trưởng ban Tuyên huấn Thành đoàn, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành đoàn TPHCM Hoàng Đôn Nhật Tân và nguyên Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM Hoàng Thị Diễm Trang đã giao lưu với thế hệ trẻ lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM về Chủ đề Đồng chí Võ Văn Kiệt với Thanh niên xung phong TPHCM.

TRẦN YÊN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//trao-giai-hoi-thi-viet-ve-thu-tuong-vo-van-kiet-voi-thanh-nien-xung-phong-tphcm-858686.html