Trao giải Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020

Tối 5/11, Bộ NN-PTNT tổ chức lễ trao giải Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020. Đây là hội thi lần đầu tiên được Bộ NN-PTNT tổ chức.

Lễ trao giải Hội thi được tổ chức cùng với Lễ khai mạc Hội chợ Làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2020.

Hội thi Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020 là hội thi lần đầu tiên được Bộ NN-PTNT tổ chức nhằm bình chọn, vinh danh những sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất sắc nhất cả nước, qua đó khơi dậy tinh thần sáng tạo của các nghệ nhân, thợ giỏi, góp phần thúc đẩy ngành nghề thủ công mỹ nghệ, bảo tồn phát huy văn hóa bản sắc dân tộc...

 Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan (thứ 3 từ phải sang) cùng Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát (ngoài cùng bên phải) trao giải thường và bằng khen của Bộ NN-PTNT cho nhóm các tác giả đoạt giải Nhất Hội thi. Ảnh: Lê Bền

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan (thứ 3 từ phải sang) cùng Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát (ngoài cùng bên phải) trao giải thường và bằng khen của Bộ NN-PTNT cho nhóm các tác giả đoạt giải Nhất Hội thi. Ảnh: Lê Bền

Trải qua 2 tháng phát động, Hội thi có số lượng hồ sơ được gửi tới nghệ nhân trên 400 hồ sơ; trên 300 sản phẩm của gần 200 nghệ nhân được gửi đến dự thi.

Tại Lễ trao giải, Bộ NN-PTNT đã trao 5 giải nhất, 5 giải nhì, 5 giải ba và 27 giải khuyến khích cho các tác giả, kèm theo các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đoạt giải; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cho các tác giả đoạt giải Nhất, Nhì và Ba.

Tại Lễ trao giải, thay mặt lãnh đạo Bộ NN-PTNT, Thứ trưởng Thường trực Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn đã gửi lời cảm ơn và gửi lời chúc mừng tới các nghệ nhân, thợ giỏi là các tác giả, tác phẩm đã đoạt giải và được vinh danh.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn tin tưởng với truyền thống lâu đời, ngành nghề thủ công mỹ nghệ ở nước ta sẽ còn rất nhiều những làng nghề, nghệ nhân, thợ giỏi, các nhà thiết kế thủ công mỹ nghệ… cần tiếp tục được tham dự, vinh danh vào các hội thi lần sau.

Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn đề nghị các đơn vị liên quan sớm ban hành đề án bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam để sớm trình Chính phủ ban hành, gắn với xây dựng Chương trình mỗi làng một sản phẩm (OCOP).

Đồng thời tiếp tục duy trì Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam hàng năm một cách chuyên nghiệp hơn, tạo môi trường phát huy trí tuệ, sáng tạo, góp phần vào sự phát triển nghề thủ công mỹ nghệ nước ta…

Thứ trưởng Thường trực Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn (thứ ba từ phải sang) trao giải thưởng và bằng khen của Bộ NN-PTNT cho nhóm tác giả đoạt giải nhì hội thi. Ảnh: Lê Bền

Cùng với Lễ trao giải Hội thi sản phẩm Thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020, Bộ NN-PTNT cũng đã khai mạc Hội chợ Làng nghề và sản phẩm OCOP.

Hội chợ là sự kiện thường niên do Bộ NN-PTNT tổ chức nhằm quảng bá, tuyên dương các làng nghề truyền thống; giới thiệu các mô hình làng nghề, phố nghề độc đáo khắp cả nước; khuyến khích khả năng sáng tạo của các nghệ nhân, thợ thủ công nhằm nâng cao chất lượng, phát triển tinh hoa nghề thủ công truyền thống Việt Nam.

Qua đó, góp phần thu hút đầu tư trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP với quy mô rộng, khuyến khích phát triển tiềm năng văn hóa du lịch và ngành nghề nông thôn, khôi phục và phát triển nghề, phát huy bản sắc dân tộc...

Thông qua các hoạt động của Hội chợ, thực hiện hỗ trợ kết nối liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam (thứ ba từ trái sang) trao giải thưởng và bằng khen của Bộ NN-PTNT cho nhóm tác giả đoạt giải ba Hội thi. Ảnh: Lê Bền

Hội chợ có quy mô 150 gian hàng của hơn 30 tỉnh thành trong cả nước từ nhiều tổ chức, đơn vị, đặc biệt là các đơn vị làng nghề, phố nghề; các nghệ nhân, thợ thủ công, hộ gia đình, câu lạc bộ, HTX; các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, trang trại, cơ sở làng nghề; các đơn vị cung ứng, dịch vụ hỗ trợ; các nghệ nhân, thợ thủ công và hộ gia đình...

Hội chợ Làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2020 diễn ra từ ngày 5 đến hết ngày 9/11/2020 tại Khu Hội chợ triển lãm giao dịch Kinh tế và thương mại (số 489, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội).

Các giải nhất của Hội thi gồm: sản phẩm Lồng bàn đan mây của tác giả Nguyễn Văn Khá (Hà Nội); lọ hoa men Raku của tác giả Nguyễn Văn Lợi (Hà Nội); sản phẩm gỗ điêu khắc Phu thê viên mãn của tác giả Đỗ Công Hoan (Hà Nội); sản phẩm Chăn chần thêu hoa tuyết của tác giả Vũ Thị Tuệ (Ninh Bình) và sản phẩm đậu bạc Gà gáy sáng của tác giả Quách Phan Tuấn Anh (Hà Nội).

LÊ BỀN

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/trao-giai-san-pham-thu-cong-my-nghe-viet-nam-nam-2020-d277166.html