Trao giải 'Thanh niên kiến tạo và thế hệ bình đẳng'

Trung tâm Nghiên cứu phát triển bền vững (CSDS), Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Đại sứ quán Ireland vừa tổ chức chương trình 'Hội làng 2020: Thanh niên kiến tạo và thế hệ bình đẳng'.

Chương trình “Hội làng 2020: Thanh niên kiến tạo và thế hệ bình đẳng” lấy cảm hứng từ ngày hội làng thân thuộc của làng quê Việt Nam, nơi toàn thể người dân tụ họp, vui chơi. Đây cũng là nơi thể hiện sự đa dạng của cộng đồng một cách dung dị và gần gũi. Qua chương trình, ban tổ chức mong muốn kết nối những người trẻ đang cống hiến vì những giá trị tích cực của cộng đồng.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao giải cho các cá nhân và tổ chức có nhiều đóng góp cho phát triển bền vững và bình đẳng giới tại Việt Nam.

Một trong những dự án chất lượng tham gia chương trình "Hội làng 2020: Thanh niên kiến tạo và thế hệ bình đẳng" là Green Life, hướng đến việc xây dựng thói quen phân loại rác, nâng cao nhận thức về môi trường, xây dựng cộng đồng sống xanh. Dự án này đã xuất sắc giành giải nhất chương trình.

Đại diện các dự án nhận giải thưởng của chương trình

Đại diện các dự án nhận giải thưởng của chương trình

Về giải thưởng cá nhân của chương trình, các cá nhân: Đèo Thị Thủy, Võ Tuấn Phát, Đỗ Văn Tuấn đã được lựa chọn trao giải.

Tại Hội làng 2020, các đại biểu và rất nhiều thanh niên cũng đã tham gia đối thoại và giao lưu với chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và bình đẳng giới về chủ đề “Môi trường học tập an toàn, thân thiện và không bạo lực”.

Đây là một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm của dư luận bởi giáo dục và xóa bỏ bạo lực giới tại trường học là một trong những ưu tiên quan trọng để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/trao-giai-thanh-nien-kien-tao-va-the-he-binh-dang-212530.html