Trao giải thưởng báo chí về KH-CN năm 2022 cho 18 tác phẩm

Bộ KH-CN đã phê duyệt và trao giải cho 18 tác phẩm báo chí, trong đó có 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba và 6 giải Phụ.

Ngày 18.5 tại Hà Nội, Bộ KH-CN đã tổ chức Lễ trao giải thưởng báo chí về KH-CN năm 2022. Theo đó, Bộ KH-CN đã phê duyệt và trao giải cho 18 tác phẩm báo chí.

Trong đó, thể loại báo in có 5 tác phẩm, thể loại báo điện tử có 5 tác phẩm, thể loại phát thanh có 3 tác phẩm, thể loại truyền hình có 5 tác phẩm. Có 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba và 6 giải Phụ.

Bộ KH-CN cho biết, năm 2022, BTC đã nhận được hơn 600 tác phẩm/nhóm tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả. Theo đánh giá của Hội đồng bình chọn, nhìn chung các tác phẩm đã phản ánh khá toàn diện về mọi mặt hoạt động KH-CN, đề cập đến những vấn đề cấp bách, phổ biến và thực tiễn của đời sống kinh tế - xã hội. Ngoài ra, nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, chủ đề có tính thời sự, phản ánh kịp thời, đậm nét kết quả hoạt động của ngành KH-CN…

Thứ trưởng Bộ KH-CN tặng hoa cho các tác giả đạt giải - Ảnh: VietQ

Thứ trưởng Bộ KH-CN tặng hoa cho các tác giả đạt giải - Ảnh: VietQ

Tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ KH-CN Bùi Thế Duy cho biết, trong nhiều năm qua, Bộ KH-CN cũng như ngành KH-CN luôn nhận được sự quan tâm, sát cánh của đội ngũ phóng viên, biên tập viên và những người làm công tác báo chí ở cả Trung ương và địa phương. Đây thực sự là nguồn động viên to lớn đối với ngành KH-CN nói chung, những người làm khoa học nói riêng.

Theo Thứ trưởng, các nhà báo đã kịp thời cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân, về những thành tựu KH-CN mới; chủ động và tích cực tìm tòi, khám phá, phản ánh sinh động các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, Thứ trưởng còn nhấn mạnh rằng các nhà báo cũng đã tuyên truyền những giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, mô hình, cách làm hay và tấm gương trong lĩnh vực KH-CN và đổi mới sáng tạo…

Giải thưởng báo chí về KH-CN là sự ghi nhận của Bộ KH-CN trong việc vinh danh những tác giả là các nhà báo viết về KH-CN đã nỗ lực, tìm tòi, phát hiện, phản ánh các kết quả của ngành KH-CN nói chung, đóng góp cho sự phát triển KH-CN của đất nước.

Năm 2013, ngày 18.5 hằng năm chính thức được quy định là Ngày KH-CN Việt Nam tại Luật KH-CN. Chủ đề của Ngày KH-CN năm nay là “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - động lực phát triển bền vững”.

Theo Bộ KH-CN, năm nay, Bộ KH-CN đã phát động nhiều hoạt động chào mừng Ngày KH-CN Việt Nam nhằm biểu dương và tôn vinh các nhà khoa học, đội ngũ cán bộ KH-CN; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu KH-CN và đổi mới sáng tạo nổi bật; thu hút các chuyên gia nước ngoài, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia hoạt động KH-CN và đổi mới sáng tạo trong nước.

Ngoài ra, khơi dậy tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ KH-CN trong tương lai. Nâng cao văn hóa đổi mới sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra động lực tăng trưởng mới cho xã hội.

Thu Anh

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/trao-giai-thuong-bao-chi-ve-kh-cn-nam-2022-cho-18-tac-pham-198057.html