Trao giải thưởng Võ Trường Toản cho 50 cán bộ quản lý, giáo viên tiêu biểu

Nhân kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11), ngày 18/11, Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM phối hợp Báo Sài Gòn Giải phóng tổ chức Lễ trao giải thưởng Võ Trường Toản năm 2018 cho 50 cán bộ quản lý, giáo viên của ngành giáo dục TPHCM. Đây là các cá nhân có những cống hiến xuất sắc trong công tác đào tạo, góp phần làm nên những thành tích của ngành giáo dục TPHCM nói riêng và ngành giáo dục đất nước nói chung.

Các gương cán bộ, giáo viên tiêu biểu nhận giải thưởng Võ Trường Toản năm 2018.

Điển hình như gương cô Lâm Thị Minh Châu, Giáo viên Trường chuyên biệt Hy Vọng, Quận 8. Chưa từng học qua các kỹ năng chăm sóc trẻ khuyết tật, ngày đầu nhận công tác năm 1999 cô Châu chỉ biết đứng nhìn các cháu khuyết tật mà khóc rồi về nhà với ý định bỏ nghề. Thế nhưng với sự quyết tâm và lòng yêu nghề cô học được cách để tiếp cận, hòa nhập và hiểu được các cháu muốn gì qua từng cử chỉ. Rồi cũng vì muốn được gần gũi hơn các cháu, cô Châu càng mong tìm ra phương pháp hay để giúp các cháu cải thiện cách phát âm, luyện hơi, luyện trí nhớ…

Nỗ lực không mệt mỏi của cô Châu cùng với nhiều sáng kiến áp dụng để dạy trẻ khuyết tật đã giúp học trò luôn có nhiều tiến bộ, nhiều em đã sớm hòa nhập với cộng đồng.

Hay như trường hợp cô Nguyễn Thanh Lương, giáo viên dạy toán Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên Phú Nhuận. Dù dạy ở môi trường học sinh có hoàn cảnh khá đặc biệt nhưng chính nhờ sự gần gũi với từng học trò trong lớp, cô Thanh Lương đã có sáng kiến trong cách giáo dục học sinh cá biệt thông qua công tác chủ nhiệm lớp.

Cô không bao giờ lôi khuyết điểm của học sinh ra trước tập thể lớp mà tiếp xúc riêng với các em để giải quyết. Nhờ đó mà học sinh của cô từ đầu vào đến khi ra trường có sự tiến bộ rõ rệt về kết quả học tập. Riêng học sinh môn toán của cô, rất nhiều em đã đạt danh hiệu học sinh giỏi toán cấp thành phố và cuộc thi giải toán bằng máy tính Casio cấp thành phố lẫn khu vực.

Bản thân cô cũng đạt nhiều thành tích như giáo viên giỏi cấp thành phố, giáo viên chủ nhiệm giỏi nhiều năm liền và nhiều giấy khen của TPHCM, Bộ GD-ĐT...

Phát biểu chúc mừng các cán bộ quản lý, giáo viên được nhận Giải thưởng Võ Trường Toản năm nay, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, ngành giáo dục thành phố rất tự hào về đội ngũ các thầy cô giáo yêu nghề, mến trẻ, luôn khắc phục mọi khó khăn, tích cực đổi mới, chủ động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành thiên chức “trồng người”.

Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM Lê Hồng Sơn tin tưởng, các cán bộ quản lý, giáo viên được nhận Giải thưởng Võ Trường Toản sẽ không ngừng nỗ lực, tiếp tục sự nghiệp “ao cả của mình; đồng thời cho biết, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục - đào tạo thành phố luôn quyết tâm phát huy truyền thống tốt đẹp, vượt qua mọi thách thức, kiên trì thực hiện đổi mới với mục tiêu xây dựng mỗi trường tại TPHCM là một trường học tiên tiến, hiện đại, coi trọng giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức; phát huy tính năng động sáng tạo của học sinh, đào tạo thế hệ trẻ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cả TPHCM và đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Thu Dịu

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/trao-giai-thuong-vo-truong-toan-cho-50-can-bo-quan-ly-giao-vien-tieu-bieu.aspx