Trao hai giải nhất Cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt-Trung năm 2019

Tối 28-12, tại Hà Nội đã diễn ra đêm chung kết quốc tế Cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt-Trung năm 2019, do Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức.

Tới dự có NSND Nguyễn Quang Vinh, quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam); Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Bành Thế Đoàn; Bí thư thứ hai Đại sứ Quán Trung Quốc tại Việt Nam Đàm Dực cùng đông đảo nghệ sĩ, chuyên gia âm nhạc và sinh viên Việt Nam-Trung Quốc.

Đây là năm thứ 19 cuộc thi được tổ chức và là năm thứ 3 liên tiếp được tổ chức quy mô toàn quốc ở Việt Nam và Trung Quốc. Trước đó, hơn 100 thí sinh, nhóm nhạc đã tham gia vòng sơ khảo ở 3 miền Bắc-Trung-Nam. 20 thí sinh, nhóm nhạc xuất sắc nhất thi chung kết toàn quốc Việt Nam. Phía Trung Quốc cũng thực hiện cuộc thi theo các vòng ở như ở Việt Nam.

 Ban tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Hà và Tào Dương.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Hà và Tào Dương.

10 thí sinh, nhóm nhạc xuất sắc của Việt Nam và Trung Quốc góp mặt ở đêm chung kết quốc tế. Mỗi thí sinh, nhóm nhạc trình diễn 1 ca khúc tiếng Việt Nam và 1 ca khúc bằng tiếng Trung Quốc. Cuộc thi đã diễn ra hấp dẫn với nhiều ca khúc nổi tiếng của hai nước được thể hiện, thắm tình đoàn kết hữu nghị. Đây cũng là dịp để ban tổ chức tuyển chọn các tài năng trẻ trong lĩnh vực biểu diễn thanh nhạc của Việt Nam-Trung Quốc.

Kết quả, giải Nhất cuộc thi thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Hà (Việt Nam) và Tào Dương (Trung Quốc). Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải Nhì cho thí sinh Lưu Tịnh, Ngô Tương Hồng (Trung Quốc), Bùi Dương Thái Hà, nhóm Pha Lê (Việt Nam).

Tin, ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/trao-hai-giai-nhat-cuoc-thi-tieng-hat-huu-nghi-viet-trung-nam-2019-606487