Trao học bổng cho học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Luông sau thư 'đổi quà lấy BHYT' của thầy hiệu trưởng

Ngày 20-11, BHXH TPHCM phối hợp với Trường THCS Nguyễn Văn Luông tổ chức khen thưởng đột xuất hiệu trưởng cùng tập thể giáo viên trường THCS Nguyễn Văn Luông, quận 6, đã có sáng kiến trong việc vận động các tổ chức, cá nhân tặng thẻ BHYT cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ, BHXH TPHCM cũng trao tặng 89 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (tổng số tiền là 44,5 triệu đồng) do công chức, viên chức, người lao động BHXH TPHCM trích tiền lương tặng.

Phó Giám đốc BHXH TPHCM Trần Dũng Hà chia sẻ, món quà đóng góp từ tấm lòng của toàn thể cán bộ, viên chức BHXH TPHCM sẽ tiếp thêm những ngọn lửa ấm áp, thắp lên niềm tin, hy vọng vào cuộc sống cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, mong những thông điệp nhân văn của chính sách BHXH, BHYT sẽ lan tỏa đến cộng đồng xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp, các mạnh thường quân sẽ cùng đồng hành với ngành BHXH Việt Nam.

Phó Giám đốc BHXH TPHCM trao giấy khen của BHXH TPHCM cho cá nhân và tập thể Trường THCS Nguyễn Văn Luông

Trước đó, ngày 13-11, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông viết thư ngỏ gửi đến cơ quan, đơn vị, cha mẹ học sinh… chia sẻ Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 hàng năm, nhà trường nhận rất nhiều lẵng hoa và bánh kem chúc mừng. Tuy nhiên, số hoa và bánh này chỉ dùng một ngày thì lại bỏ, rất phí phạm. Do đó, thay vì tặng hoa, bánh, hiệu trưởng nhà trường xin đổi hình thức bằng cách tặng thẻ BHYT (giá trị BHYT 12 tháng của năm 2024) để nhà trường phát cho 89 em học sinh khó khăn của nhà trường.

Theo BHXH TPHCM, học sinh, sinh viên (HSSV) là đối tượng được Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng khi tham gia BHYT. Năm học 2022-2023, toàn thành phố có gần 2 triệu HSSV tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 96,55%. Nhờ có thẻ BHYT, nhiều HSSV mắc các bệnh nan y, mãn tính đã được quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị lên tới hàng tỷ đồng.

NGÔ BÌNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/trao-hoc-bong-cho-hoc-sinh-truong-thcs-nguyen-van-luong-sau-thu-doi-qua-lay-bhyt-cua-thay-hieu-truong-post714948.html