Trao học bổng 'Nâng bước em đến trường' cho học sinh nghèo và tặng quà phụ nữ yếu thế ở Nghệ An

50 học sinh nghèo vượt khó tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An vừa được TƯ Hội LHPN Việt Nam trao học bổng từ 'Quỹ tiếp bước cho em đến trường'.

Nhằm giúp học sinh học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đến trường, sáng 28/1, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã hỗ trợ 50 suất học bổng "Tiếp bước cho em đến trường", mỗi suất quà gồm 1 triệu tiền mặt, ba lô đi học và vở viết cho các em học sinh trên địa bàn huyện Hưng Nguyên.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập

Tới dự chương trình trao học bổng có Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN Nghệ An Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, lãnh đạo xã Hưng Thông cùng chị em cán bộ, hội viên phụ nữ tại địa phương và 50 em học sinh cùng tham dự.

Biểu dương những nỗ lực, thành tích của 50 em học sinh tiêu biểu được nhận học bổng "Quỹ tiếp bước cho em đến trường", Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương ghi nhận những cố gắng của các em đã vượt qua hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, mất mát, bằng ý chí, nghị lực các em đã nỗ lực vươn lên trong học tập, trở thành niềm tự hào của mỗi gia đình, dòng họ, xứng đáng với phần thưởng của quỹ học bổng; đồng thời tin tưởng rằng với phần thưởng mà các em nhận được từ Quỹ "Tiếp bước cho em đến trường", sẽ là động lực để các em vun đắp, chắp cánh ước mơ trên con đường thu nhận tri thức.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Chủ tịch Hội LHPN Nghệ An trao quà cho các em học sinh

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương cũng ghi nhận, biểu dương những hoạt động của các cấp Hội phụ nữ tỉnh Nghệ An trong công tác khuyến học, khuyến tài góp phần vào thành tích chung của ngành Giáo dục tỉnh nhà.

Là một trong những em được nhận học bổng trong năm nay, em Phan Thị Hồng Nhung, lớp 8A, Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai chia sẻ: Khi nhận được phần học bổng này em cảm thấy rất vui, đây là phần thưởng rất ý nghĩa từ sự cố gắng trong học tập của em. Học kỳ tới, em không còn phải mua vở viết nữa, số tiền này em sẽ để dành đóng học phí để bố mẹ em nhẹ được một phần nào đó trong việc cho em đi học.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Nghệ An, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên và xã Hưng Thông chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh nhận học bổng

Nhằm ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Tân Sửu 2021, chiều cùng ngày, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Công ty nước Giải khát Coca-Cola Việt Nam phối hợp với Hội LHPN Thị xã Cửa Lò tổ chức chương trình trao quà Tết cho hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Nghi Hải.

Đại diện Công ty nước Giải khát Coca-Cola Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Với thông điệp "Điều giản dị làm nên Tết diệu kỳ", dịp này Công ty nước giải khát Coca – Cola đã trao tặng 40 suất quà, mỗi suất gồm 500 nghìn đồng và nước giải khát cho 40 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại phường Nghi Hải; Doanh nghiệp Sơn Huyền trao tặng 27 suất quà, trong đó 4 suất có giá trị 1 triệu đồng, 23 suất 500 nghìn đồng cho các hộ gia đình là hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, các nhà hảo tâm và doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn phường Nghi Hải cũng trao 29 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng. Tổng trị giá các phần quà được trao gần 55 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương quà cho phụ nữ yếu thế tại Phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò

Những phần quà được trao cho phụ nữ nghèo không chỉ mang giá trị về vật chất mà còn thể hiện sự sẻ chia và trách nhiệm của các cấp hội phụ nữ và sự chung tay của cộng đồng đối với phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, động viên chị em có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đủ đầy, vui tươi và hạnh phúc.

Đây là hoạt động phối hợp thường niên của Hội LHPN Việt Nam và Công ty Coca - Cola Việt Nam mỗi dịp Tết đến xuân về nhằm phát huy tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, chăm lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách có Tết đầm ấm và vui tươi.

Dịp này, lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam cũng đã tới thăm, chúc Tết và tặng quà cho lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN tỉnh Nghệ An, lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN huyện Hưng Nguyên, xã Hưng Thông, thị xã Cửa Lò và phường Nghi Hải.

Đình Nguyên

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/trao-hoc-bong-nang-buoc-em-den-truong-cho-hoc-sinh-ngheo-va-tang-qua-phu-nu-yeu-the-o-nghe-an-20210128215901976.htm