Nhiều chương trình ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Sáng 3-4, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, hưởng ứng chủ trương của T.Ư, 'chống dịch như chống giặc', ngoài việc phát động phong trào may khẩu trang phát miễn phí đến người dân, Đoàn Thanh niên Sở Y tế tỉnh đã tổ chức chương trình làm và trao tặng mặt nạ phòng dịch Covid-19 tặng lực lượng y tế, cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an làm nhiệm vụ ở các khu cách ly tập trung địa bàn tỉnh.

NDĐT - Sáng 3-4, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, hưởng ứng chủ trương của T.Ư, “chống dịch như chống giặc”, ngoài việc phát động phong trào may khẩu trang phát miễn phí đến người dân, Đoàn Thanh niên Sở Y tế tỉnh đã tổ chức chương trình làm và trao tặng mặt nạ phòng dịch Covid-19 tặng lực lượng y tế, cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an làm nhiệm vụ ở các khu cách ly tập trung địa bàn tỉnh.

Trong hơn tuần qua, 30 đoàn viên thuộc chín chi đoàn của chín bệnh viện trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã tích cực tham gia, làm được hơn 1.500 chiếc mặt nạ phòng dịch.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, ngoài áo quần phòng hộ, mũ y tế, mắt kính, khẩu trang y tế, thì mặt nạ chống dịch là một phương tiện được xem là hiệu quả, giảm nguy cơ tiếp xúc giọt bắn từ người đối diện.

Hiện, toàn bộ số mặt nạ phòng dịch sau khi hoàn thành đã được Đoàn Thanh niên Sở Y tế vận chuyển đến các khu cách ly tập trung, các bệnh viện và tám chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh để cấp phát miễn phí cho các chiến sĩ công an, bộ đội, y bác sĩ… làm nhiệm vụ ở tuyến đầu trong chiến dịch phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, Đoàn Thanh niên Sở Y tế cũng đã trao 5.000 kính bảo hộ chống dịch tặng cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, phục vụ công tác chống dịch tại địa phương.

Giám đốc Sở Y tế tiếp nhận kính bảo hộ do Đoàn Thanh niên trong ngành trao tặng.

Giám đốc Sở Y tế tiếp nhận kính bảo hộ do Đoàn Thanh niên trong ngành trao tặng.

* Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ngày 3-4, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum, Công ty Điện lực Kon Tum đã đến thăm và trao số tiền 100 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum tiếp nhận 100 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Công ty Điện lực Kon Tum

Ông Bùi Duy Chung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum chia sẻ, diễn biến dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, cuộc chiến chống dịch còn nhiều cam go, vì vậy toàn tỉnh rất cần sự chung tay góp sức của các cơ quan, đơn vị và cá nhân để kịp thời hỗ trợ, động viên những lực lượng đang ngày đêm trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tính đến sáng 3-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum đã tiếp nhận gần 416 triệu đồng của các doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra.

* Nhiều tổ chức, cá nhân ở Hải Dương ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Ông Lê Văn Bốn, đại diện Công ty nước sạch Thanh Sơn trao cho Ủy ban MTTQ TP Hải Dương 50 triệu đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: Quốc Vinh).

Sáng nay, 3-4, một số tổ chức, cá nhân đã đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) TP Hải Dương, ủng hộ khoảng 150 triệu đồng và nhiều hiện vật phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, tăng ni phật tử Giáo hội Phật giáo TP Hải Dương ủng hộ số tiền 67 triệu đồng; Công ty nước sạch Thanh Sơn ủng hộ 50 triệu đồng; tiệm bánh Niềm vui Happy Bakery ủng hộ 3.000 khẩu trang.

Tính đến sáng 3-4, tổng giá trị ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 mà Ủy ban MTTQ TP Hải Dương tiếp nhận là 240 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhân dân và các tổ chức trên địa bàn các xã, phường cũng tích cực ủng hộ tiền và vật chất, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh ở địa phương; tổng giá trị vật chất ủng hộ ước gần hai tỷ đồng.

* Hỗ trợ Bộ Chỉ huy quân sự Điện Biên thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19

Đại diện Báo Quân đội nhân dân trao thiết bị hỗ trợ phòng, chống dịch cho Bộ CHQS tỉnh Điện Biên (Ảnh: Lê Lan)

Để hỗ trợ lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 3-4, đoàn công tác Báo Quân đội nhân dân đã tổ chức trao các trang thiết bị y tế, vật chất hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 cho Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Điện Biên.

Số trang thiết bị y tế, vật chất phòng, chống dịch được Báo Quân đội nhân dân trao tặng Bộ CHQS Điện Biên, gồm: năm máy phun khử khuẩn, 100 bộ đồ bảo hộ y tế, 2.500 khẩu trang, 100 lọ rửa tay khô, 10 nhiệt kế và một số nhu yếu phẩm do các nhà hảo tâm tài trợ.

Phát biểu tại lễ trao, đại diện Báo Quân đội nhân dân cho biết: Hưởng ứng chương trình chung tay phòng, chống đại dịch Covid-19, Báo Quân đội nhân dân đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân góp sức ủng hộ bằng vật chất, tinh thần để cán bộ, chiến sĩ, quân dân có thêm sức mạnh, động lực trong cuộc chiến chống dịch bệnh với tinh thần “Quân với dân một ý chí”. Đại diện Báo Quân đội nhân dân cũng mong muốn Bộ CHQS tỉnh sẽ trao tận tay các lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 trên địa bàn trong thời gian sớm nhất.

* Hơn 720 triệu đồng ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19 tại Lâm Đồng

Các cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tại Lâm Đồng (Ảnh: Văn Bảo).

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận hơn 720 triệu đồng, do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, đến chiều 3-4, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tại Lâm Đồng hơn 720 triệu đồng.

Trong đó, công ty Điện lực Lâm Đồng ủng hộ hơn 258 triệu đồng, ngành thông tin - truyền thông hơn 207 triệu đồng, Viễn thông và Trung tâm kinh doanh - VNPT Lâm Đồng 110 triệu đồng, Viettel Lâm Đồng 30 triệu đồng, Bưu điện Lâm Đồng 10 triệu đồng, Báo Lâm Đồng 10 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Hà, quầy lưu niệm Thiền viện Trúc Lâm - Đà Lạt ủng hộ 50 triệu đồng...

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, tôn giáo, cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, bà con kiều bào Lâm Đồng ở nước ngoài, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, chung tay ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 bằng những việc làm, hành động thiết thực, tùy theo điều kiện, khả năng của mình; góp phần tăng cường nguồn lực trong công tác phòng, chống dịch tại Lâm Đồng.

TẤN NGUYÊN; PHÚC THẮNG; QUỐC VINH; LÊ LAN - ĐỨC HẠ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/nhan-ai/item/43904302-trao-hon-1-500-chiec-mat-na-tang-luc-luong-phong-dich.html