Trao Huân chương Chiến công cho 1 tập thể và 4 cá nhân thuộc lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ

Chiều 1/9, Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác điều tra các vụ giết người, cướp tài sản năm 2008 và 6 tháng đầu năm 2009.

Đến dự có Thiếu tướng Triệu Văn Đạt, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục CSND, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT (Bộ Công an), lãnh đạo các Vụ, Cục nghiệp vụ của Bộ Công an cùng Công an các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nội, Tuyên Quang, Yên Bái. Trong năm 2008 và 6 tháng đầu năm 2009, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xảy ra 2.156 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 38 người, bị thương 142 người, thiệt hại tài sản trị giá trên 65 tỷ đồng. Lực lượng Công an tỉnh đã làm rõ 1.661 vụ, bắt 2.727 đối tượng, trong đó có 103 vụ trọng án. Với sự phối hợp của các lực lượng nghiệp vụ, Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ 99 vụ, đạt tỷ lệ 96,11 %. Hội nghị Tổng kết công tác điều tra các vụ án giết người, cướp tài sản tại Công an tỉnh Phú Thọ đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ, thực nghiệm điều tra và mối quan hệ giữa các đơn vị phá án. Với những thành tích đạt được, tập thể Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Phú Thọ đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất; 4 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công hạng nhì và hạng ba về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT tại địa phương

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/binhyencuocsong/tinnganh/2009/9/150985.cand