Trao Huân chương Lao động hạng 3 cho ĐH Dầu khí Gupkin (Nga)

(VOV) - Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 cho trường Đại học tổng hợp Quốc gia Dầu khí mang tên I.M. Gupkin vì có công đào tạo đội ngũ cán bộ Dầu khí giúp Việt Nam trong thời gian qua.

Ngày 16/4, thay mặt nhà nước Việt Nam, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga Phạm Thị Ngọc Bích đã trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho nhà trường trong buổi lễ trang trọng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập trường. Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Ngọc Bích bày tỏ sự biết ơn của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với nhà trường trong việc đào tạo chuyên gia giúp ngành Dầu khí Việt Nam. Đại học tổng hợp Quốc gia Dầu Khí mang tên I.M. Gupkin là trường đại học dầu khí lớn nhất của LB Nga, là trung tâm giảng dạy và nghiên cứu khoa học hàng đầu, chuyên đào tạo chuyên gia ở mọi trình độ. Từ năm 1958 đến nay, đã có 350 người Việt Nam tốt nghiệp trường, trong đó 46 người là phó tiến sỹ khoa học, 2 tiến sỹ khoa học. Rất nhiều người trở thành lãnh đạo các công ty dầu khí, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng các trường đại học, viện trưởng các viện nghiên cứu, các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực dầu khí, ngoại giao… Năm 2000 trường cũng đã vinh dự được chính phủ nước CHXHCN Việt Nam trao tặng huân chương Hữu nghị./. Quang Sơn, Duy Nghĩa

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/trao-huan-chuong-lao-dong-hang-3-cho-dh-dau-khi-gupkin-nga/20104/141180.vov