Trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho người thuyền trưởng đầu tiên mở đường trên biển

(CATP) Sáng 1-9-2009, Đảng bộ quận 11 đã long trọng tổ chức lễ trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng: Đặng Bá Tiên, Lương Thị Minh Xuân và Nguyễn Văn Quang.

Đại diện Quận ủy Q11 trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho ba đảng viên lão thành Đồng chí Đặng Bá Tiên sinh năm 1931 tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, trong một gia đình có bề dày truyền thống cách mạng, năm mười sáu tuổi, ông sớm giác ngộ cách mạng và gia nhập Đội Thanh niên cứu quốc. Năm 18 tuổi, ông vinh dự được đứng vào hàng ngũ những người đảng viên cộng sản trẻ tuổi lúc bấy giờ. Tháng 5-1955, ông rời gia đình theo chỉ đạo của Đảng vào Nam hoạt động cách mạng. Cùng với phong trào đấu tranh của nhân dân tỉnh Bến Tre, ông đã hoạt động nổi bật, xây dựng và gắn phong trào đấu tranh của những người di cư từ Bắc vào Nam hòa với phong trào đấu tranh chống địch của nhân dân tỉnh Bến Tre tạo thành làn sóng phản đối mạnh mẽ và rộng khắp. Năm 1959, được vinh dự gặp mặt nữ Anh hùng Nguyễn Thị Định (lúc ấy là Phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre). Tháng 2-1961, đồng chí Đặng Bá Tiên được Xứ ủy Nam bộ và Tỉnh ủy Bến Tre tin tưởng, giao nhiệm vụ dùng thuyền vượt biển ra Bắc báo cáo tình hình đấu tranh với Trung ương Đảng đồng thời qua chuyến đi nối thông hành lang chiến lược, mở ra một tuyến đường trên biển nhằm vận chuyển phương tiện và kỹ thuật quân sự của Trung ương viện trợ cho chiến trường miền Nam. Đường mòn trên biển Hồ Chí Minh đã trở thành huyền thoại bất tử gắn liền với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam đồng thời gắn liền với tên tuổi những người con ưu tú. Sau ngày giải phóng, đồng chí Đặng Bá Tiên làm việc tại Ban tổ chức Trung ương, là Phó vụ trưởng phụ trách phía Nam, được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Độc Lập hạng II cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Vợ ông, đồng chí Lương Thị Minh Xuân (SN 1932 tại Thanh Hóa, vào Đảng ngày 10-3-1950). Sau khi chồng vào Nam chiến đấu, bà theo học Đại học Y khoa đến năm 1964 xung phong đi “B” làm bác sĩ trong quân đội. Cùng được trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng lần này còn có đồng chí Nguyễn Văn Quang, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Công an. Sinh ngày 1-1-1931, quê quán tại Cai Lậy, Tiền Giang, đồng chí được kết nạp Đảng vào ngày 20-9-1950. Sau khi về hưu, đồng chí sinh hoạt tại chi bộ Đảng phường 2, quận 11.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=33281&mod=detnews&p=