Trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng Thiếu tướng Nguyễn Duy Phê

Ngày 15-5-2019, Quận ủy Hoàng Mai (Hà Nội) đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng Thiếu tướng Nguyễn Duy Phê, nguyên Quyền trưởng Ban Cơ yếu Trung ương (nay là Ban Cơ yếu Chính phủ).

Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai; Nguyễn Tuấn Anh, UVBTV Quận ủy Hoàng Mai, Bí thư Đảng ủy phường Định Công; Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Định Công cùng đại diện lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ, Cục Cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu, Cục Viễn thông và Cơ yếu Bộ Công an cùng đại diện các đoàn thể phường Định Công.

Buổi Lễ trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho Thiếu tướng Nguyễn Duy Phê.

Buổi Lễ trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho Thiếu tướng Nguyễn Duy Phê.

Chúc mừng đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Duy Phê được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai khẳng định, đây là niềm vui của đồng chí đảng viên lão thành và gia đình, cũng là niềm vui chung của chi bộ, đảng bộ cơ sở và Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai phát biểu tại buổi lễ.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm chúc Thiếu tướng Nguyễn Duy Phê mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục quan tâm và đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm gắn huy hiệu 75 tuổi Đảng cho Thiếu tướng Nguyễn Duy Phê.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội và quận ủy Hoàng Mai, con rể đồng chí Nguyễn Duy Phê xúc động, chân thành gửi lời cám ơn đến các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Đại diện gia đình Thiếu tướng Nguyễn Duy Phê gửi lời cảm ơn tới Đảng ủy quận Hoàng Mai cùng các đại biểu tham dự buổi lễ.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Phê sinh năm 1923, tại xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; là lão thành cách mạng hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ 2, Đảng bộ Phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Tham gia cách mạng từ sớm, đồng chí đã trải qua nhiều cương vị công tác như: tham gia Mặt trận Việt Minh, làm chủ nhiệm Việt Minh Tổng; Tỉnh ủy viên dự khuyết Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Ủy viên chính trị trung đội du kích Ba Tơ; Giám đốc Trường Cơ yếu Bộ Tổng tham mưu tại Quân khu IV; Trưởng phòng Cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu; Cục phó Cục Cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu.

Từ 6-1979: đồng chí được phong quân hàm Đại tá, Cục trưởng Cục Cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu; đến 12-1984, đồng chí được phong quân hàm Thiếu tướng, giữ chức Phó Trưởng Ban Cơ yếu Trung ương, tiếp đó là Quyền Trưởng Ban Cơ yếu Trung ương (nay là Ban Cơ yếu Chính phủ), Quá trình công tác, Thiếu tướng Nguyễn Duy Phê luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, là người đảng viên gương mẫu được đồng chí, đồng đội và quần chúng quý trọng, tin yêu.

Đồng chí đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý.

B.Châu

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/thoi-su/trao-huy-hieu-75-nam-tuoi-dang-tang-thieu-tuong-nguyen-duy-phe-545245/