Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng

Thiết thực kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019), chiều 9/7, Công an huyện Chương Mỹ, Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) đã tới thăm và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thanh, thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa (Chương Mỹ - Hà Nội).

Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thanh sinh năm 1933, có chồng và con gái là liệt sỹ. Bằng tấm lòng tri ân sâu sắc, cán bộ chiến sỹ Công an huyện cùng cán bộ, giáo viên, học viên của Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ đã huy động đóng góp kinh phí để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho mẹ Thanh với tổng kinh phí 105 triệu đồng.

Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thanh (Ảnh: Hoài Lưu).

Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thanh (Ảnh: Hoài Lưu).

Đây là việc làm ý nghĩa, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và tấm lòng thành kính của cán bộ chiến sỹ Công an huyện, cán bộ, giáo viên, học viên trường Trung cấp cảnh sát vũ trang, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ trước sự hy sinh, mất mát của mẹ Thanh và gia đình cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Được biết, trước đó, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Ngọc Hòa cũng đã hỗ trợ 20 triệu đồng từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của địa phương để trao tặng tới mẹ Thanh. Qua đó, góp phần xây dựng nhà ở cho mẹ thêm khang trang hơn, để mẹ Thanh sống vui, sống thọ cùng chứng kiến sự đổi thay của quê hương, đất nước.

Tại buổi trao kinh phí, lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ đã phát biểu cảm ơn tấm lòng, tình cảm của 3 đơn vị đã đồng hành chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện hỗ trợ xây dựng nhà ở để mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thanh và gia đình có ngôi nhà mới khang trang hơn.

Lãnh đạo huyện cũng chúc mẹ Thanh luôn sống vui, sống khỏe, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng, động viên con cháu hăng hái lao động sản xuất, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Minh Khuê - Hoài Lưu

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/trao-kinh-phi-ho-tro-xay-dung-nha-o-cho-me-viet-nam-anh-hung-93553.html