Trao Kỷ niệm chương 'Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc' tặng Đại sứ Armenia

Với cương vị là Đại sứ đầu tiên của Cộng hòa Armenia (Ác-mê-ni-a) tại Việt Nam, bà Raisa Vardanyan đã có những đóng góp quan trọng trong việc tăng cường và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Armenia.

Đó là khẳng định của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga tại Lễ trao kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Raisa Vardanyan diễn ra ngày 5/4, tại Hà Nội.

Trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, với cương vị là Đại sứ đầu tiên của Cộng hòa Armenia tại Việt Nam, bà Raisa Vardanyan đã nỗ lực thiết lập quan hệ song phương giữa hai nước trên cơ sở tin tưởng và tôn trọng lợi ích của nhau. Mối quan hệ hợp tác này đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và có chiều sâu trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, khoa học – công nghệ, văn hóa và quan hệ nhân dân. Phiên họp đầu tiên của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Armenia đã diễn ra vào năm 2017 tại Hà Nội và Phiên họp thứ 2 sẽ được tổ chức tại thủ đô Yerevan, Armenia vào năm 2019.

Bên cạnh đó, Đại sứ Raisa Vardanyan cũng luôn quan tâm hỗ trợ và phối hợp tích cực với Hội Hữu nghị Việt Nam – Armenia tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại, trao đổi đoàn và các hoạt động chào mừng và kỷ niệm các sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn của hai nước Việt Nam và Armenia và nhiều hoạt động giao lưu văn hóa khác.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trao Kỷ niệm chương tặng Đại sứ Armenia Raisa Vardanyan. (Ảnh: KL)

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trao Kỷ niệm chương tặng Đại sứ Armenia Raisa Vardanyan. (Ảnh: KL)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga cho biết, Việt Nam và Armenia có mối quan hệ truyền thống lâu đời. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu của Chính phủ và Nhân dân Armenia dành cho Việt Nam trong những năm kháng chiến đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước trước đây cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Armenia đã giúp đào tạo cho Việt Nam hàng nghìn cán bộ khoa học – kỹ thuật, trong số đó nhiều người đã trở thành những nhà quản lý cấp cao, đã và đang nắm giữ những vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của Việt Nam. Sự giúp đỡ quý báu này đã góp phần to lớn trong việc hình thành nền tảng cơ bản, quan trọng của tình hữu nghị giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam và Armenia.

Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Raisa Vardanyan, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, những đóng góp quan trọng của Đại sứ Raisa Vardanyan trong nhiệm kỳ vừa qua đã góp phần tích cực vào việc tăng cường và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Armenia.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga đã trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Raisa Vardanyan. Phần thưởng này nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc tăng cường và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Armenia.

Đại biểu hai nước Việt Nam - Armenia chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: KL)

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga mong muốn, trong thời gian tới, ở bất cứ cương vị công tác nào, Đại sứ Raisa Vardanyan sẽ tiếp tục có những đóng góp nhằm củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa Việt Nam và Armenia.

Bày tỏ vinh dự được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc”, Đại sứ Raisa Vardanyan cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Armenia đã luôn hỗ trợ và giúp đỡ Đại sứ quán Armenia trong việc triển khai các hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa Armenia – Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân.

Điểm lại những thành tựu nổi bật trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Armenia và Việt Nam trong thời gian qua, Đại sứ Raisa Vardanyan tin tưởng, với nền tảng quan hệ tốt đẹp, quan hệ Armenia – Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên mọi lĩnh vực./.

Khánh Lan

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/doi-ngoai/trao-ky-niem-chuong-vi-hoa-binh-huu-nghi-giua-cac-dan-toc-tang-dai-su-armenia-518299.html