Trao Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp giáo dục' cho Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam

Chiều 21/7, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã trao Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp giáo dục' cho ông Ory Csaba - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trao Kỷ niệm chương cho ngài Đại sứ Ory Csaba Gyorgy.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn gắn Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho Đại sứ.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tặng hoa cảm ơn ngài Đại sứ và phu nhân.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và ngài Đại sứ Ory Csaba Gyorgy.

Hình ảnh tại Lễ trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" cho Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam.

Trong thời gian 7 năm công tác tại Việt Nam (2015-2022) với cương vị là Đại sứ Hungary tại Việt Nam, ngài Ory Csaba Gyorgy đã có nhiều đóng góp cho ngành Giáo dục Việt Nam; thúc đẩy hợp tác giáo dục nói riêng, và quan hệ hợp tác nói chung giữa Việt Nam và Hungary.

Cụ thể, ngài là người đề xuất và trực tiếp đàm phán để tăng chỉ tiêu học bổng Chính phủ Hungary cấp cho ứng viên Việt Nam từ 50 đến 100 và từ 100 đến 200 suất như hiện nay. Trong quá trình thực hiện chương trình học bổng, Đại sứ luôn quan tâm, đôn đốc, chỉ đạo cán bộ của Đại sứ quán hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho ứng viên Việt Nam nhận học bổng trong quá trình làm visa cũng như hoàn tất các thủ tục đi học.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn gắn Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho Đại sứ.

Đại sứ đồng thời phối hợp với phía Việt Nam, kết nối tổ chức thành công các chuyến thăm của các đoàn cấp cao Việt Nam sang thăm và làm việc tại Hungary. Trong các chuyến thăm và làm việc này, nhiều hoạt động hợp tác giáo dục được tập trung thúc đẩy, góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam - Hungary.

Ngài Đại sứ cũng là người tích cực hỗ trợ, kết nối để tổ chức các hoạt động hợp tác giáo dục song phương giữa hai nước, trong đó có Hội nghị Hiệu trưởng giáo dục đại học Việt Nam - Hungary năm 2019. Tại đây 15 văn bản hợp tác giữa các cơ sở giáo dục 2 bên được ký kết, đánh dấu mốc quan trọng trong hợp tác giáo dục đại học giữa 2 nước và mở ra cơ hội, chương trình hợp tác mới cho các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và Hungary.

Ngoài ra, ngài Ory Csaba Gyorgy còn tham gia vào rất nhiều các hoạt động hợp tác song phương giữa hai Chính phủ Việt Nam và Hungary và có những đóng góp to lớn.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tặng hoa cảm ơn ngài Đại sứ và phu nhân.

Chúc mừng và bày tỏ vinh dự khi được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho ngài Đại sứ, Bộ trưởng đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những đóng góp to lớn của ngài Đại sứ cho giáo dục Việt Nam, cho mối quan hệ hợp tác về GD-ĐT giữa hai nước, qua đó góp phần tạo ra sự kết nối giữa Việt Nam và Hungary một cách bền vững, lâu dài.

Đề cập đến những học bổng mà Chính phủ Hungary dành cho học sinh Việt Nam, Bộ trưởng cho rằng số lượng học bổng lớn là đáng quý, nhưng đáng nói hơn là chất lượng. Học sinh Việt Nam được tới học ở những trường hàng đầu ở Hungary; trong đó có các trường về khoa học công nghệ, kỹ thuật, y dược và nghệ thuật. “Chúng tôi cảm nhận được sự ưu ái của Chính phủ Hungary, cũng như nhân dân Hungary dành cho học sinh Việt Nam” - Bộ trưởng chia sẻ.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và ngài Đại sứ Ory Csaba Gyorgy.

Cảm ơn những ghi nhận tốt đẹp của Bộ trưởng, ngài Đại sứ khẳng định: Thời gian qua hai nước đã đầu tư xứng đáng cho hợp tác về GD-ĐT - đây là một câu chuyện thành công cho mối quan hệ giữa hai nước.

Nhận định đầu tư vào quan hệ hợp tác trong lĩnh vực GD-ĐT là đúng hướng được ngài Đại sứ minh chứng qua con số khoảng 4.000 học sinh Việt Nam đã học tại các trường đại học, cao đẳng của Hungary. Nhiều người trong số này sau khi trở về nước đã nắm giữ những vị trí quan trọng và đóng góp to lớn cho sự phát triển của Việt Nam. Việc nâng số học bổng của Chính phủ Hungary cho Việt Nam do đó là đầu tư đúng đắn và hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực này.

“Đầu tư cho GD-ĐT là đầu tư cho thế hệ tương lai, cho tương lai của đất nước”. Ngài Đại sứ nhấn mạnh và bày tỏ vui mừng khi lãnh đạo cấp cao của hai nước đều khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực GD-ĐT; từ đó nhiều lĩnh vực hợp tác khác được mở rộng.

“Chắc chắn người kế nhiệm của tôi cũng sẽ tiếp tục đường hướng này để mối quan hệ hai nước nước về GD-ĐT tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa” - ngài Đại sứ khẳng định.

Hình ảnh tại Lễ trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" cho Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam.

Việt Nam và Hungary đã ký kết các thỏa thuận hợp tác về GD-ĐT. Bộ GD&ĐT đã và đang triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác này; đồng thời, tận dụng hết 200 học bổng Chính phủ Hungary dành cho Việt Nam hàng năm, khuyến khích các trường đại học hợp tác song phương trong tất cả các lĩnh vực về giáo dục.

Hiện nay có 501 du học sinh Việt Nam đang được đào tạo các trình độ tại Hungary (57 tiến sĩ, 70 thạc sĩ, 42 du học sinh một chu kỳ, 332 sinh viên đại học). Số du học sinh Việt Nam đi học tự túc hiện chưa có con số thống kê chính xác, nhưng ước tính khoảng 100 người.

Các trường đại học Việt Nam đã chủ động hợp tác trao đổi giáo viên, sinh viên và liên kết đào tạo với các trường đại học, cao đẳng của Hungary.

Trong thời gian 2013-2015, phía Hungary đã giúp Việt Nam đào tạo ngắn hạn nhân lực về năng lượng nguyên tử, đã đào tạo nâng cao được trên 200 cán bộ giảng dạy về năng lượng nguyên tử cho 5 trường đại học có giảng dạy về năng lượng nguyên tử ở Việt Nam. Tháng 9/2013, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hungary đã ký kết Hiệp định hợp tác đào tạo, nghiên cứu, pháp quy và kỹ thuật trong sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Hiếu Nguyễn. Ảnh: Thế Đại

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/trao-ky-niem-chuong-vi-su-nghiep-giao-duc-cho-dai-su-dac-menh-toan-quyen-hungary-tai-viet-nam-post601628.html