Trào lưu photoshop ảnh đúng chuẩn biến sao nữ thành người khác

Theo nhiều chuyên gia, chỉnh sửa các bức ảnh của người nổi tiếng theo chuẩn môi dày, răng đều hay da mịn có thể gây hại cho người xem, khiến họ tự ti.

Zing trích dịch bài đăng trên Insider, đề cập đến trào lưu chỉnh sửa ảnh người nổi tiếng theo các chuẩn mạng xã hội, được cảnh báo có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến người xem, đặc biệt là phụ nữ.

Những ngôi sao như Rihanna hay Julia Roberts thường được tôn vinh là những phụ nữ đẹp trên thế giới. Nhưng trên mạng, hình ảnh của họ và các ngôi sao Hollywood khác đang bị chỉnh sửa gần như không thể nhận ra.

Trên Instagram, dễ dàng bắt gặp nhiều tài khoản chuyên đăng các ảnh diễn viên, người mẫu, ca sĩ đã qua chỉnh sửa. Nhiều hình ảnh gốc được chụp tại các buổi ra mắt phim, lễ trao giải và các sự kiện thảm đỏ khác, nơi những người nổi tiếng vốn đã trau chuốt hình ảnh khi xuất hiện.

Sau đó, chúng được người hâm mộ chỉnh sửa theo các tiêu chuẩn vẻ đẹp hiện đại.

Tuần trước, biên tập viên Iva Dixit của New York Times nhận định trào lưu này chủ yếu xuất hiện trên mạng xã hội Instagram và Twitter. Người thực hiện lấy các bức ảnh cũ của ngôi sao điện ảnh và đưa vào phần mềm chỉnh sửa để tạo ra các khuôn mặt có điểm chung như môi dày, mũi cao thẳng và răng trắng sáng.

Nhiều người nổi tiếng được chỉnh ảnh theo các chuẩn vẻ đẹp hiện đại như môi dày, da mịn, răng trắng đều. Ảnh: Goddess.women.

Nhiều người nổi tiếng được chỉnh ảnh theo các chuẩn vẻ đẹp hiện đại như môi dày, da mịn, răng trắng đều. Ảnh: Goddess.women.

Trên mạng xã hội Instagram, các tài khoản chuyên chỉnh ảnh dạng này như Goddesswomen, DirtybabiezLuxybook thu hút từ 53.000 đến 179.000 người theo dõi.

Không chỉ sửa hình người nổi tiếng, các tài khoản này còn nhận photoshop ảnh cho người theo dõi có nhu cầu và thu phí.

Khi bị nhiều người thắc mắc, phản ứng cách hoạt động này, nhiều chủ tài khoản giải thích rằng mình "làm cho vui" và nếu ai không thích thì "đừng có vào xem".

Khi các bức ảnh "trước - sau" được lan truyền, một số người tỏ ra thích thú với kết quả song không ít người thấy khó chịu.

Những bức ảnh của Goddesswomen từng được các ngôi sao như Kylie Jenner, Kim Kardashian, Pamela Anderson và Sophia Richie chia sẻ lại trên trang cá nhân của họ.

Tài khoản ẩn danh này còn khoe diễn viên, người mẫu Huntington-Whiteley từng nhắn tin xin ảnh đã chỉnh sửa của mình để đăng trên trang cá nhân. Khi được Insider liên hệ, đại diện nữ người mẫu chưa phản hồi về thông tin này.

Ảnh hưởng tiêu cực

Bên dưới bức ảnh qua chỉnh sửa của nữ diễn viên Julia Roberts, không ít người bày tỏ sự bức xúc với đường kẻ mắt hoàn hảo, làn da không lỗ chân lông, lông mày rậm và hàm răng trắng đều tăm tắp - tất cả đều khác với bức ảnh gốc được chụp năm 2002.

"Bạn đã làm cái gì với mặt cô ấy vậy? Giờ thì tôi hiểu vì sao rất nhiều phụ nữ trẻ gặp vấn đề về vẻ ngoài và lúc nào cũng trong trạng thái tự ti. Hãy dừng lại đi", một người tức giận.

Một người khác đồng tình: “Những người nổi tiếng này đã cực kỳ xinh đẹp. Các bạn có thể gây hại cho rất nhiều cô gái vốn đã nghĩ rằng họ không đủ hấp dẫn. Bây giờ, hóa ra cả những người nổi tiếng cũng nên cảm thấy như vậy sao? Các bức ảnh thậm chí còn trông chẳng giống họ nữa".

Nhiều chuyên gia cho rằng phụ nữ trẻ sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực khi xem ảnh qua chỉnh sửa của người khác trên mạng.

Năm 2017, nhà nghiên cứu Jasmine Fardouly từng nhận định mạng xã hội có thể ảnh hưởng tiêu cực đến phụ nữ. Trước đó, cô đã thực hiện một nghiên cứu với các nữ sinh viên chưa tốt nghiệp để xác định tần suất họ so sánh mình với người khác trên mạng xã hội.

“Trong nghiên cứu của chúng tôi, việc so sánh với những người hấp dẫn trên mạng xã hội đặc biệt có hại vì chúng làm phụ nữ rơi vào tâm trạng tiêu cực và khiến họ cảm thấy tệ hơn về ngoại hình của mình. Hiệu ứng tương tự có thể xảy ra khi xem loại ảnh chỉnh sửa trên, tùy thuộc vào mức độ hấp dẫn của người đó trong ảnh", cô cho biết.

Về lâu dài, điều này có thể khiến người xem tự xấu hổ về cơ thể, hình thành thói quen ăn uống rối loạn và chuyển sang phẫu thuật thẩm mỹ.

Nhiếp ảnh gia nổi tiếng Rankin cũng đã nghiên cứu thói quen chỉnh sửa ảnh của phụ nữ trẻ vào năm 2019. Anh phát hiện ra rằng tất cả 15 cô gái trong nghiên cứu của anh đều chỉnh sửa ảnh selfie của mình, thường "bắt chước" các đặc điểm của thần tượng.

“Tôi cảm thấy điều đó thật đáng lo ngại. Nó quá đơn giản, gần giống như tạo ra một nhân vật hoạt hình của chính họ vậy. Đã đến lúc phải thừa nhận những tác hại mà mạng xã hội gây ra đối với việc mọi người nhận định cái đẹp", anh nói.

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trao-luu-photoshop-anh-dung-chuan-bien-sao-nu-thanh-nguoi-khac-post1136542.html