Trào lưu tẩy chay vắc xin làm dịch sởi bùng phát

Ngày 13/2/2019, theo báo Bloomberg, dựa trên báo cáo từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), từ đầu năm 2018 đến nay, đã có hơn 2,3 triệu người mắc bệnh sởi trên toàn cầu. Đồng thời, căn bệnh truyền nhiễm này đã lây lan nhanh ở một số nước Trung Đông , châu Á và châu Âu như Israel, Hy Lạp, Madagascar, Ukraine ,Venezuela và Philippines.

Mặc dù có nhiều tác nhân gây nên sự bùng phát của bệnh sởi, tác nhân tất yếu và quan trọng nhất là do nhiều bậc phụ huynh đã không cho con đi tiêm ngừa sởi.

Theo thống kê từ WHO, hiện nay, có ít nhất 60 triệu trẻ em trên toàn thế giới không được tiêm ngừa sởi. Hầu hết cha mẹ của những đứa trẻ này không cho con chích ngừa vì lo sợ rằng tác dụng phụ của vắc xin có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con họ.

Ở Philipines, phong trào tẩy chay vắc xin đã khiên hơn 4.302 người mắc bệnh sởi. Ảnh: Gmanetwork.

Thậm chí nhiều người còn lên án vắc xin, coi nó như thuốc độc và ngây thơ tin rằng con họ sẽ khỏe mạnh, có hệ miễn dịch tốt hơn so với những đứa trẻ được chích ngừa. Chính điều này đã tạo tiền đề cho dịch bệnh sởi bùng phát.

Tại Philipines, vào năm 2016, một số quan chức y tế đã cáo buộc vắc xin là nguyên nhân gây ra cái chết cho một số trẻ em. Mặc dù lời cáo buộc trên hoàn toàn vô căn cứ, nhiều bậc phụ huynh nước này vẫn tin vào và đã tẩy chay tất cả các loại vắc xin, trong đó có vắc xin sởi. Kết cục là đầu năm 2019, dịch sởi bùng phát khiến cho hơn 4.302 người Philipines, hầu hết là trẻ em, mắc bệnh và làm chết 70 người.

Ngay cả Mỹ, quốc gia có nền y tế tiên tiến, cũng phải lo sợ trước đại dịch sởi. Theo như báo cáo bộ y tế Hoa Kỳ, đầu năm 2019, đã có hơn 200 trẻ em mắc bệnh sởi trên toàn quốc. Trùng hợp thay, phân nửa các ca bệnh chủ yếu tập trung ở bang California, nơi mà phong trào tẩy chay vắc xin diễn ra khá rầm rộ.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Howard Zucker, Ủy viên bộ Y tế tiểu bang New York, đã kịch liệt lên án việc các bậc phụ huynh không cho con đi tiêm ngừa. Ông cho biết: “Phong trào lên án vắc xin đã tạo ra nhiều thông tin sai lệch, gây hiểu lầm cho công chúng về tác dụng thực sự của phương thuốc này. Điều này đã gây ra cái chết cho hàng triệu đứa trẻ trên thế giới. Với cương vị là một ủy viên y tế, một bác sĩ khoa nhi và là một người cha, tôi thực sự rất đau lòng”.

Nhiều người hẳn phải rất khó tin rằng ở thế kỷ 21 này mà vẫn có người chết vì bệnh sởi, nhưng đó là một nguy cơ hiển hiện mà nguyên nhân là bởi những “tín điều” lạc hậu xưa cũ, như việc không chích ngừa cho trẻ em.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/trao-luu-tay-chay-vac-xin-lam-dich-soi-bung-phat-157728.html