Trao máy tính bảng, xe đạp cho học sinh khó khăn trong ngày khánh thành trường Thiên Hộ Dương

Sáng 6/11, tại Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, UBND tỉnh Long An đã tổ chức Lễ khánh thành Trường THPT Thiên Hộ Dương, ngôi trường mang tên vị Anh hùng dân tộc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ở vùng Đồng Tháp Mười.

Đến dự lễ và cắt băng khánh thành có đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực .

Tham dự lễ còn có đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Long An; đồng chí Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Long An; các giáo viên và các em học sinh của trường.

Về phía Cục Truyền thông Công an nhân dân có Đại tá Trần Kim Thẩm- Phó Cục Trưởng, Phó Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trồng cây lưu niệm trong trường.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường THPT Thiên Hộ Dương.

Trường THPT Thiên Hộ Dương được xây dựng tại khu phố 5, phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, tổng diện tích trên 3ha với tổng vốn hơn 130 tỷ đồng. Ngôi trường mang tên Anh hùng dân tộc Thiên Hộ Dương. Trường hoạt động và phát triển theo định hướng chất lượng cao đầu tiên phục vụ cho nhu cầu học tập của học sinh khu vực Đồng Tháp Mười. Trường được thi công từ tháng 10/2019 đến tháng 8/2021 hoàn thành và đưa vào sử dụng, phục vụ công tác dạy và học trong năm học 2021-2022.

Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại buổi lễ khánh thành trường.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng máy tính bảng cho các em học sinh.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Đại tá Trần Kim Thẩm- Phó Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân trao quà cho các em học sinh.

Đây là ngôi trường do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động các nhà hảo tâm, trong đó có Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc; Công ty cổ phần phát triển đô thị Sài Gòn Tây Bắc, đầu tư xây dựng với quy mô 22 phòng học và các hạng mục công trình, trang thiết bị đồ dùng phục vụ giảng dạy và học tập.

Tại buổi Lễ khánh thành, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn ban giám hiệu nhà trường lãnh đạo thực hiện tốt công tác dạy và học, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cao trong thời kỳ mới. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn thị xã Kiến Tường quan tâm hơn nữa trong công tác giáo dục, đào tạo các mầm non tương lai của đất nước, mong các cháu học sinh ra sức thi đua để học tập thật tốt, xứng đáng với mong mỏi của cha mẹ, thầy cô và xã hội.

Trong buổi lễ, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã trao 20 chiếc xe đạp, 15 máy tính bảng (trị giá khoảng 100 triệu đồng) cho các em học sinh theo học tại trường có hoàn cảnh khó khăn. Số xe đạp và máy tính bảng trên được các nhà hảo tâm ủng hộ thông qua Báo Công an nhân dân để giúp những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vượt khó, tiếp bước trên con đường học tập.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/trao-may-tinh-bang-xe-dap-cho-hoc-sinh-kho-khan-trong-ngay-khanh-thanh-truong-thien-ho-duong-i633980/