Trao nhà 'Đại đoàn kết' cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Long An

Ngày 4-7, BĐBP Long An phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, UBMTTQ Việt Nam tình Long An, UBMTTQ Việt Nam thị xã Kiến Tường và huyện Vĩnh Hưng, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, Đồn Biên phòng Bến Phố tổ chức trao nhà 'Đại đoàn kết' cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn biên giới.

Các đơn vị bàn giao nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Kim Oanh. Ảnh: Minh Luận

Các đơn vị bàn giao nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Kim Oanh. Ảnh: Minh Luận

Dự buổi bàn giao có lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Long An, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An, UBMTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, Đồn Biên phòng Bến Phố.

Năm qua, Đồn Biên Phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp và Đồn Biên phòng Bến Phố nhận được đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn về nhà ở của bà Nguyễn Thị Kim Oanh, trú tại xã Bình Tân, thị xã kiến Tường và hộ gia đình ông Tăng Văn Sừng, trú tại xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An, UBMTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã vận động các doanh nghiệp, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ kinh phí và thống nhất với cấp ủy chính quyền xã đầu tư xây dựng nhà “Đại đoàn kết”.

Sau hơn một tháng triển khai thi công xây dựng, đến nay, 2 căn nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Mỗi căn nhà có diện tích sử dụng 60m2, mái lợp tôn, tường xây với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Trong đó, 50 triệu đồng hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình được trích từ quỹ “Thiện Tâm”, phần còn lại do gia đình và thân nhân đóng góp. Cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng đóng góp ngày công lao động.

Các đơn vị bàn giao nhà cho gia đìnhông Tăng Văn Sừng. Ảnh: Minh Luận

Tại buổi bàn giao, đại diện lãnh chính quyền địa phương đã gửi cảm ơn sâu sắc đến UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An, UBMTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Long An và các đồn Biên phòng; đồng thời khẳng định qua nghĩa cử tốt đẹp này, mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân địa phương đối với lực lượng BĐBP ngày càng bền chặt, tạo niềm tin trong nhân dân biên giới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Thạnh Trị tặng quà cho người dân thuộc diện gia đình chính sách, gia đình có công. Ảnh: Minh :uận

Cùng ngày, Đồn Biên phòng Thạnh Trị phối hợp UBMTTQ Việt Nam huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền địa phương xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An đã tổ chức tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công; giao lưu văn hóa văn nghệ; tham quan cột mốc. Ban tổ chức đã tặng quà cho 50 lượt người thuộc diện gia đình chính sách, gia đình có công trên địa bàn xã Thạnh Trị và trao tặng 20 suất học bổng cho con em cán bộ Đồn Biên phòng Thạnh Trị. Tổng trị giá quà tặng là 45 triệu đồng.

Các hoạt động trên nằm trong chương trình của BĐBP Long An chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020) và chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh hướng về gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Minh Luận - Việt Đức

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/trao-nha-dai-doan-ket-cho-cac-ho-ngheo-tren-dia-ban-tinh-long-an-post430542.html