Trao nhà đại đoàn kết và quà cho hộ đặc biệt khó khăn khu vực biên giới

Sáng 19-9, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam do ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban MTTQ Việt Nam, làm Trưởng đoàn và Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia do ngài Nhem Valy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, làm trưởng đoàn, đã có buổi lễ trao nhà đại đoàn kết và quà cho hộ đặc biệt khó khăn khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia.

Ông Lê Tiến Châu (thứ 2 từ phải sang) trao biển tượng trưng 150 phần quà cho hộ Campuchia có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khu vực biên giới.

Ông Lê Tiến Châu (thứ 2 từ phải sang) trao biển tượng trưng 150 phần quà cho hộ Campuchia có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khu vực biên giới.

Trong không khí hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, thay mặt đoàn đại biểu Việt Nam, ông Lê Tiến Châu trao 5 căn nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình Campuchia; và ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, trao 15 phần quà tượng trưng trong số 150 phần quà cho hộ gia đình Campuchia có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại khu vực biên giới.

Dịp này, ngài Nhem Valy và ngài Hei Bayy, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, phái đoàn Chính phủ Vương quốc Campuchia phụ trách Tổng cục Cảng Tự hành Phnom Penh cũng trao 5 căn nhà đại đoàn kết và biển tượng trưng 150 phần quà cho hộ gia đình Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại khu vực biên giới thuộc huyện An Phú.

Đây là hoạt động nằm trong sự kiện Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 6-2022 diễn ra vào ngày 20-9 tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Tin, ảnh: THANH MAI

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/trao-nha-dai-doan-ket-va-qua-cho-ho-dac-biet-kho-khan-khu-vuc-bien-gioi-a151280.html