Trao nhà mái ấm cho 2 đoàn viên khó khăn về nhà ở

Chiều 21.9, LĐLĐ tỉnh Thái Bình cho biết, Công đoàn Xây dựng tỉnh đã tổ chức trao Mái ấm Công đoàn cho 2 đoàn viên gồm: Phạm Bá Quân - công nhân Cty CP Gốm Sứ Long Hầu và Nguyễn Đức Hiển - công nhân Cty CP Quản lý đường bộ. Mỗi trường hợp được Quĩ Mái ấm Công đoàn hỗ trợ 30 triệu đồng.

Vợ chồng anh Phạm Bá Quân trong căn nhà mới.

Vợ chồng anh Phạm Bá Quân trong căn nhà mới.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình: Nguyễn Thanh Bình, Trần Văn Toản và Phó Giám đốc (PGĐ) Sở Xây dựng Bùi Xuân Hưng; PGĐ Sở GTVT Chu Tiến Dũng cùng lãnh đạo Công đoàn ngành tham dự.

Đoàn viên Phạm Bá Quân có hoàn cảnh hết sức khó khăn, vợ chồng anh nuôi hai con nhỏ thường xuyên ốm đau.

Được sự hỗ trợ của Quĩ Mái ấm Công đoàn LĐLĐ tỉnh cùng với sự giúp đỡ của Cty, đồng nghiệp, người thân, đoàn viên Phạm Bá Quân nay đã có một căn nhà khang trang, giúp anh yên tâm công tác.

Đồng chí Trần Văn Toản - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Đức Hiển.

Với đoàn viên Nguyễn Đức Hiển, hoàn cảnh của gia đình anh cũng rất khó khăn khi hai con còn nhỏ, trong đó con thứ hai bị bệnh bẩm sinh.

Với sự chắt bóp của mình và sự giúp đỡ của người thân, đặc biệt là hỗ trợ của Quĩ Mái ấm Công đoàn, đến nay, gia đình anh Hiển cũng đã hoàn thành được ngôi nhà trên 50m2.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Phạm Bá Quân.

Chủ tịch Công đoàn Xây dựng tỉnh Thái Bình Đào Ngọc Duấn cho biết: Công đoàn ngành sẽ tiếp tục khảo sát những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn để trình LĐLĐ tỉnh duyệt cấp hỗ trợ Quĩ Mái ấm Công đoàn cho các đoàn viên ở các đơn vị thuộc ngành quản lí. Thông qua đó để giúp đỡ, động viên, đoàn viên yên tâm gắn bó với công việc, cùng khắc phục những khó khăn trong cuộc sống.

Bá Mạnh - LĐLĐ tỉnh Thái Bình

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/trao-nha-mai-am-cho-2-doan-vien-kho-khan-ve-nha-o-632171.ldo