Trao nhà tình nghĩa 'Màu hoa đỏ' cho các gia đình chính sách tỉnh Tiền Giang

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị rất quan tâm đến công tác đền ơn, đáp nghĩa thông qua các chủ trương, chính sách lớn về an sinh xã hội, phát triển kinh tế. Đặc biệt hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đã tổ chức nhiều chương trình 'Đền ơn đáp nghĩa', 'Uống nước nhớ nguồn' tri ân những cống hiến to lớn của các thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng

 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Lễ trao nhà và tặng quà cho các gia đình chính sách tại Tiền Giang.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Lễ trao nhà và tặng quà cho các gia đình chính sách tại Tiền Giang.

Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), ngày 10/7, Ban Tổ chức Chương trình Màu hoa đỏ năm 2022 đã tổ chức trao quà, tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách tại huyện Gò Công Đông và thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang; Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản VN, Trưởng ban Tổ chức Chương trình Màu hoa đỏ 2022, cùng đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị Ban Tuyên giáo Trung ương và địa phương tham dự buổi Lễ.

Với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CVI (CVI Pharma); Công ty Cổ phần sản xuất - Thương mại Sài Gòn; Công ty CP Đầu tư Xây dựng Quý Vương; Công ty Cổ phần Tập đoàn Ismart City, dịp này, Ban Tổ chức Chương trình đã trao 4 ngôi nhà tình nghĩa “Màu hoa đỏ” cho các gia đình: Bà Võ Thị Nguyệt sinh năm 1942, là mẹ của liệt sĩ cư ngụ Khu phố Hòa Thơm 2, thị trấn Tân Hòa, xã Gò Công Đông; Ông Phạm Văn Hai sinh năm 1947, là con của liệt sĩ Nguyễn Văn Hải, cư ngụ Ấp 6, xã Gò Công Đông; Nguyễn Văn Sang, ấp Cộng Lạc, xã Bình Đông; bà Phạm Thị Thu Thủy, ngụ ấp Muôn Nghiệp, xã Bình Đông, thị xã Gò Công.

Ban Tổ chức cũng trao tặng 250 suất quà tình nghĩa gồm tiền mặt và hiện vật cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Gò Công Đông và thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương gửi lời chúc sức khỏe đến các mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương, bệnh binh và đại diện các gia đình chính sách. Đồng chí cho biết: Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị rất quan tâm đến công tác đền ơn, đáp nghĩa thông qua các chủ trương, chính sách lớn về an sinh xã hội, phát triển kinh tế. Đặc biệt hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ , Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đã tổ chức nhiều chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” tri ân những cống hiến của các thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách, người có công đã có những đóng góp vì sự bình yên của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và các đồng chí lãnh đạo trao bảng tượng trưng Nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang).

Chương trình “Màu hoa đỏ” do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện. Năm 2022 là năm thứ 15 diễn ra Chương trình. Những ngày qua, Ban tổ chức Chương trình đã đến trao tặng nhà tình nghĩa, tặng quà cho các thương, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Những món quà được Ban Tổ chức gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh Hùng và các gia đình có công với cách mạng là sự đóng góp, chia sẻ của các đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp thể hiện sự tri ân với những thế hệ cha anh đi trước đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn các gia đình được nhận nhà tình nghĩa “Màu hoa đỏ” sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang động viên con em và người thân tiếp tục nỗ lực học tập, chung sức vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang bày tỏ sự trân trọng và lời cảm ơn đến Ban Tổ chức Chương trình "Màu Hoa đỏ" đã dành những quan tâm đối với những gia đình chính sách còn nhiều khó khăn của tỉnh Tiền Giang; đồng thời khẳng định, những phần quà ý nghĩa dành tặng đối tượng chính sách tại thị xã Gò Công và huyện Gò công Đông hôm nay có giá trị động viên tinh thần rất lớn; qua đó góp phần chia sẻ với các gia đình chính sách khó khăn, giúp các gia đình ổn định cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Lại Xuân Môn trao tặng quà cho các gia đình chính sách tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Đại diện cho những người được nhận quà, thương binh Đoàn Văn Báu chia sẻ: Đây là những phần quà rất ý nghĩa mang lại niềm vui và nguồn cổ vũ động viên lớn về giá trị tinh thần góp phần chia sẻ với các gia đình chính sách khó khăn để ổn định cuộc sống, yên tâm sống vui, sống khỏe, sống có ich, tiếp tục cùng người thân góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

“Tôi cảm nhận sâu sắc tấm lòng tri ân, nghĩa cử cao đẹp của các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước và các nhà tài trợ đã chăm lo cho người có công thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc”. Ông Báu tâm sự.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Trước khi diễn ra các hoạt động tặng nhà tình nghĩa, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Gò Công Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và đại diện doanh nghiệp trao bảng tượng trưng Nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách tại thị xã Gò Công.

Các đồng chí lãnh đạo trao bảng tượng trưng Nhà tình nghĩa cho 2 gia đình chính sách tại huyện Gò Công Đông.

Đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trao tặng quà cho các gia đình chính sách.

Ông Lã Thượng Thiên, Giám đốc CVI Miền Nam - Đại diện Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI (CVI Pharma) trao tặng quà cho các gia đình chính sách tại Tiền Giang.

Ông Trương Công Minh Hiển, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Ismart City trao quà tình nghĩa cho các gia đình chính sách

Hoàng Mẫn

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/thoi-su/trao-nha-tinh-nghia-mau-hoa-do-cho-cac-gia-dinh-chinh-sach-tinh-tien-giang-614954.html