Trao Nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết

Ngày 12/6, Hội nạn nhân chất độc Dacam/dioxin và BTXH huyện Xuyên Mộc phối hợp với UBND các xã Bàu Lâm, Hòa Hưng, Phước Tân, Hòa Hội và xã Bưng Riềng tổ chức trao 5 căn nhà tình thương cho 5 gia đình người khuyết tật, nghèo trên địa bàn.

Trao nhà cho anh Hoàng Phong, ấp 2B, xã Bàu Lâm là đối tượng bị khuyết tật, hộ nghèo. Ảnh: NGUYỄN THẮNG

Trao nhà cho anh Hoàng Phong, ấp 2B, xã Bàu Lâm là đối tượng bị khuyết tật, hộ nghèo. Ảnh: NGUYỄN THẮNG

Các gia đình được trao nhà, gồm: ông Hoàng Phong (ấp 2B, xã Bàu Lâm); bà Trần Thị Hiền (ấp 4B, xã Hòa Hưng); bà Trần Thị Phương (ấp Tân Trung, xã Phước Tân); bà Dương Thị Thanh Thúy (ấp 1, xã Hòa Hội); bà Nguyễn Thị Khang (ấp 2, xã Bưng Riềng). Mỗi căn nhà xây dựng được sư cô Thích nữ Như Minh, trụ trì chùa Bảo Tích xã Bàu Lâm hỗ trợ 40 triệu đồng.

Cùng ngày, TAND tỉnh phối hợp với UBMTTQ huyện Đất Đỏ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Huỳnh Văn Thảo, ấp Hội Mỹ, xã Phước Hội, thuộc hộ nghèo chuẩn tỉnh, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Căn nhà được xây dựng với chi phí 60 triệu đồng, do TAND tỉnh hỗ trợ.

Tại lễ bàn giao nhà, chính quyền địa phương, TAND và các mạnh thường quân đã tặng nhiều phần quà và đồ dùng gia đình.

TUẤN VŨ - NGUYỄN THẮNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202006/trao-nha-tinh-thuong-nha-dai-doan-ket-901676/